![]() |
| Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AE. |
Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết (Nguồn: VTC14)
![]() |
| Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AE. |
Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Iran khẳng định sẽ tiếp tục thử tên lửa nếu cần thiết (Nguồn: VTC14)
![]() |
| Nhân chuyến thăm Anh lần hai của Tổng thống Trump, hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại những cuộc tiếp xúc của Nữ hoàng Anh Elizabeth II với các đời Tổng thống Mỹ. Được biết, trong suốt hơn 60 tại vị, Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp hầu hết các vị Tổng thống Mỹ khi họ còn tại nhiệm. Ảnh: Công chúa Elizabeth (khi đó bà chưa lên ngôi Nữ hoàng) cười tươi khi ngồi cạnh Tổng thống Mỹ Harry Truman trong chuyến thăm thủ đô Washington, Mỹ, ngày 31/10/1951. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Dwight Eisenhower trò chuyện với Nữ hoàng Elizabeth II (cầm bó hoa bên trái) và Hoàng thân Philip (phải) tại thủ đô Washington ngày 17/10/1957. |
![]() |
| Từ trái sang phải: Thủ tướng Anh Edward Heath, Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Đệ nhất phu nhân Mỹ Pat Nixon tại tòa nhà Chequers, nơi ở chính thức của Thủ tướng Anh gần Aylesbury, Anh, ngày 3/10/1970. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Gerald Ford khiêu vũ cùng Nữ hoàng Elizabeth trong bữa tiệc chiêu đãi vợ chồng Nữ hoàng tại Nhà Trắng ngày 7/7/1976. |
![]() |
| Từ trái sang phải: Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Gerald Ford, Đệ nhất phu nhân Mỹ Betty Ford và Hoàng thân Philip - chồng của Nữ hoàng Anh - vẫy chào mọi người từ ban công Truman của Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 7/7/1976. |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II phát biểu tại buổi quốc yến được tổ chức ở Nhà Trắng ngày 7/7/1976 trong khi Tổng thống Gerald Ford ngồi bên cạnh. |
![]() |
| Tổng thống Ronald Reagan vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện cùng Nữ hoàng Elizabeth tại Lâu đài Windsor gần thủ đô London ngày 8/6/1982. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân Nancy chào đón Nữ hoàng Elizabeth II tới dùng bữa trưa tại tư dinh của vợ chồng ông Reagan ở Santa Barbara, California, ngày 1/3/1983. |
![]() |
| Cựu Tổng thống Mỹ George H.W Bush bắt tay Nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham ở London ngày 30/11/1993. |
![]() |
| Tổng thống Bill Clinton, Đệ nhất phu nhân Hillary và con gái họ, Chelsea, chụp ảnh lưu niệm với Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham ngày 14/12/2000. |
![]() |
| Tổng thống Bill Clinton vỗ tay trước khi Nữ hoàng Elizabeth phát biểu tại buổi tiệc ở Porstmouth, Anh, ngày 4/6/1994. |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay Tổng thống George W. Bush tại cung điện Buckingham ở London ngày 21/11/2003. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle chụp ảnh lưu niệm với Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip tại Cung điện Buckingham ở London ngày 1/4/2009. |
![]() |
| Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nữ hoàng Elizabeth II duyệt đội danh dự tại Lâu đài Windsor ngày 13/7/2018. |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II đứng giữa Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong một bức ảnh chụp chung tại Lâu đài Windsor ngày 13/7/2018. |
Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm sau khi 3 phụ nữ bị thương trong các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris, Pháp.
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở miền tây Guatemala.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này.
Chính phủ Nigeria cho biết chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ tại bang Sokoto được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế.
Chính phủ Nigeria cho biết chiến dịch quân sự chống IS của Mỹ tại bang Sokoto được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở miền tây Guatemala.
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một nghi phạm sau khi 3 phụ nữ bị thương trong các vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Paris, Pháp.
Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Homs (Syria) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này.
15 người đã bị thương trong vụ đâm dao và phun hóa chất tại một nhà máy ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra trong năm 2025.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Mexico đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
Khách sạn bỏ hoang Polissya ở Pripyat (Ukraine) là một "nạn nhân" của thảm họa Chernobyl.
Cảnh sát Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tiến hành các cuộc đột kích đồng loạt và bắt giữ hơn trăm nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Châu Âu không hề thể hiện sự quan tâm nào đến việc đạt được hòa bình cho Ukraine.
Mỹ đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Nigeria.
Tuyết rơi trắng xóa tại nhiều khu vực ở Trung Quốc trong mùa đông năm nay.
Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe tải ở Karnataka, Ấn Độ.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria.
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích trong vụ tai nạn tại một mỏ than ở Tây Nam Trung Quốc.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố ở miền tây Siberia.
Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ Taha al-Zoubi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.