Indonesia bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ngày 25/4 tuyên bố Jakarta không công nhận “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ ở Biển Đông.

Sputnik đưa tin ngày 26/4, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan nói rằng, Jarkarta phản đối mọi kế hoạch tăng cường khả năng viễn chinh của bất cứ quốc gia nào ở Biển Đông, đồng thời bác bỏ “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ ở Biển Đông. Tuy nhiên, Indonesia vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh.
Indonesia bac bo “duong luoi bo” cua Trung Quoc o Bien Dong
Bộ trưởng Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Ảnh: Tempo.co. 
“Chúng tôi không muốn trông thấy bất cứ hành động tăng cường khả năng viễn chinh nào ở Biển Đông. Chúng tôi muốn sự ổn định trong khu vực này”, ông Pandjaitan, cựu Chánh văn phòng của Tổng thống Joko Widodo, phát biểu.
Vị quan chức Indonesia nhấn mạnh hơn 5 nghìn tỷ USD giá trị thương mại quốc tế đi qua Biển Đông mỗi năm và Jakarta không công nhận tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hơn 90% diện tích Biển Đông.
“Chúng tôi không công nhận đường 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ở Biển Đông”, ông Pandjaitan phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
Theo ông Pandjaitan, Indonesia tiếp tục thương lượng với Bắc Kinh để giải quyết vấn đề đánh bắt cá trái phép nhưng tìm cách duy trì thái độ hữu nghị với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán.

Học giả TQ thừa nhận “đường lưỡi bò” thiếu chính xác

(Kiến Thức) - Học giả TQ Tiết Lực công khai đã thừa nhận tính thiếu chính xác của cái gọi là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc dựa vào để nhận vơ chủ quyền Biển Đông.

Ông Tiết Lực, hiện giữ chức chủ nhiệm Ban nghiên cứu Chiến lược quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, lý giải sự hình thành cái gọi là “đường 9 đoạn” từ thời Tưởng Giới Thạch và cho biết cả chính sách liên quan từng bị Tổng thống Trần Thủy Biển của Đài Loan xóa bỏ.

Philippines phát tín hiệu mới quan trọng về Biển Đông

Trong cuộc họp nội các đầu tiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt vấn đề Biển Đông vào trọng điểm thảo luận.

Trước thềm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết về vụ kiện “đường lưỡi bò”, ông Duterte đã đặt vấn đề Biển Đông vào trọng điểm thảo luận.
Trưa 30/6, dưới sự chủ trì của Chánh án Tối cao, ông Rodrigo Duterte đã tuyên thệ nhậm chức, thay ông Benigno Aquino, bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm làm Tổng thống thứ 16 của Philippines.

Indonesia có thể kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ra tòa

"Tôi nghĩ đây là giải pháp tốt nhất thay vì triển khai sức mạnh quân sự", ông Pandjaitan nói về việc Indonesia có thể kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ra tòa.

The Wall Street Journal ngày 11/11 đưa tin, Luhut Pandjaitan, một cựu tướng lĩnh bây giờ phụ trách Bộ Nội vụ - chính trị - an ninh Indonesia cho biết, Jakarta có thể khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế nếu yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò (vô lý, phi pháp và bành trướng) của Bắc Kinh trên Biển Đông không thể giải quyết được qua đối thoại.
Indonesia co the kien duong luoi bo Trung Quoc ra toa
 Ông Luhut Pandjaitan. Ảnh: fajar.co.id

Đọc nhiều nhất

Tin mới