Chính quyền Ukraine phát hiện kho chứa đạn dược của ly khai

Google News

(Kiến Thức) - Nhân viên an ninh thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đã phát hiện một kho chứa thuốc súng và đạn pháo cỡ lớn ở khu dân cư thuộc thành phố Severodonetsk.

Theo đó, trong tòa nhà xây dựng của Viện Công nghiệp đạm và Tổng hợp hữu cơ mang tên GIAP, nơi các thành viên ly khai bỏ lại khi rời khỏi thành phố này, các nhân viên thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đã phát hiện kho vũ khí cỡ lớn.
 Hình ảnh kho vũ khí khủng này.
Kho vũ khí trên chứa gần 300 thùng thuốc súng (mỗi thùng nặng 80 kg) cùng hơn 30 hộp chứa đạn súng cối cỡ nòng 50 và 82 mm.
Các quan chức thuộc bộ này cho biết, số đạn dược kia từng thuộc về nhà máy sản xuất đạn Lugansk. Phe ly khai đã lấy cắp chúng vào hồi cuối tháng 5/2014.
 Một hộp đựng đạn pháo trong kho trên.
Để phòng tránh hậu quả, chính quyền nơi đây đã khởi động chiến dịch tuyên truyền về an toàn trong người dân, đặc biệt trong các học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Thanh Nga (theo Unian)

Bình luận(0)