3 ứng viên Quốc hội đảng Tổng thống Ukraine bị tấn công

Google News

(Kiến Thức) - Những kẻ lạ mặt đã bất ngờ tấn công vào xe chở 3 ứng viên Quốc hội thuộc đảng của đương kim Tổng thống Ukraine.

Báo điện tử Pravda đưa tin, vụ tấn công xảy ra gần khách sạn Eagle’s Nest, làng Subotsi Znamianka, tỉnh Kirovohrad hôm nay (ngày 26/10), thời điểm gần 34 triệu cử tri Ukraine ở trong và ngoài nước đi bỏ phiếu chọn ra 450 đại biểu Quốc hội.
Xe chở các ứng viên Quốc hội bị tấn công.

Nạn nhân trong vụ tấn công trên là các ứng cử viên Serhiy Leshchenko, Svitlana Zalishchuk và Mustafa Nayyem. 6 đối tượng đã tấn công ô tô chở 3 ứng viên trên và lấy đá đập vỡ hết tất cả cửa kính xe này.
“Vụ việc xảy ra ở gần điểm bỏ phiếu, nơi mà tình trạng mua phiếu cử tri được ghi nhận”, các nhà hoạt động xã hội cho hay.
Theo lời của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Sergei Spring, để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và suôn sẻ, hơn 84.000 nhân viên cảnh sát đã được điều động tới các điểm bỏ phiếu. Riêng ở hai tỉnh miền đông là Donetsk và Lugansk, gần 6.000 cảnh sát đã có mặt ở đó.
Thanh Nga (theo UK)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Ukraina

Phiếu bầu cử phải mua thì hỏng hết rồi, ai mua được nhiều đồng nghĩa có tiền mới thâng, Ukraina tan.