Thân nhân hành khách MH17 được bồi thường ra sao?

(Kiến Thức) - Theo Công ước Montreal, thân nhân các hành khách Australia tử nạn trong vụ MH17 có thể nhận khoản bồi thường tối thiểu là 185.000 USD (3,9 tỷ đồng).

Các chuyên gia pháp lý cho hay, gia đình các nạn nhân người Australia trong thảm họa máy bay MH17 có thể đấu tranh để được bồi thường đầy đủ cho mất mát của họ bằng cách chứng minh hãng trên bất cẩn trong khi bay trên khu vực xung đột ở Ukraine.
Một người dân quân tự vệ đứng canh khi các thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tới hiện trường máy bay MH17 rơi.
Một người dân quân tự vệ đứng canh khi các thanh sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tới hiện trường máy bay MH17 rơi.
Theo Công ước Montreal, gia đình của các nạn nhân của thảm họa máy bay sẽ nhận được khoản chi trả tối thiểu là 185.000 USD/nạn nhân. Cũng theo công ước này, Malaysia Airlines có nghĩa vụ thanh toán các khoản bất kể đó có phải do lỗi của hãng hay không. Tuy nhiên, bất kỳ yêu cầu bồi thường vượt quá khoản tiền tối thiểu có thể sẽ bị giảm xuống.
Các chuyên gia pháp lí hàng không cho hay, vụ tai nạn trên có thể là một hành vi tội ác, mà không phải là do lỗi của phi công hay trục trặc động cơ gây nên. Vì thế, yêu cầu nhận các khoản bồi thường nhiều hơn cho các nạn nhân từ hãng hàng không này có thể bị giảm xuống.
“Sự can thiệp rõ ràng từ bên thứ ba đặt Malaysia Airlines vào thế có lợi hơn,” một chuyên gia pháp lý hàng không quốc tế nhận định. Chuyên gia này nói trên Wall Street Journal rằng, các nhà điều tra cần so sánh thảm kịch này với phần lớn các vụ tai nạn khác để chứng minh đó không phải là lỗi của hãng. Theo đó, hãng sẽ không phải chi trả các khoản bồi thường thiệt hại nằm ngoài trách nhiệm của hãng.
Cũng theo một đánh giá sơ bộ của tình báo Mỹ, MH17 nghi bị bắn hạ bởi tên lửa Buk (hay còn gọi là SA-11) của các phẩn tử ly khai thân Nga. Và nếu điều này được chứng minh tại tòa án, sự việc này sẽ được xếp vào một hành vi tội ác.

Vụ rơi máy bay Malaysia MH17: khơi mào chiến tranh thế giới mới?

(Kiến Thức) - Nếu Nga và phe ly khai đông Ukraine là thủ phạm bắn rơi máy bay Malaysia MH17, Nga và phương Tây có thể tiến gần hơn tới cuộc đối đầu.

Nếu vụ bắn rơi máy bay Malaysia MH17 là cố ý hoặc được thực hiện từ lãnh thổ Nga hoặc bởi các phần tử ly khai thân Nga, thì Nga và phương Tây có thể tiến tới một bước gần hơn cuộc đối đầu đáng lo ngại.
Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
 Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain cảnh báo về “ảnh hưởng sâu sắc” nếu nghi ngờ lực lượng biểu tình đòi ly khai ở đông Ukraine thực hiện vụ bắn đó trở nên rõ ràng. Dường như, vấn đề này nhận được sự nhất trí trong nội bộ quan chức ở Washington. Theo đó, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều cùng đồng lòng lên án Nga và thực hiện nhiều bước đi quyết liệt hơn nữa để kiềm chế họ.

MH17: phương Tây chưa điều tra đã biết thủ phạm

(Kiến Thức) - Tuy cuộc điều tra vụ MH17 chưa bắt đầu, nhưng các hoạt động tuyên truyền của phương Tây đã chĩa mũi dùi về Nga và phiến quân ly khai miền đông.

Hầu hết các phương tiện truyền thông của Mỹ và Liên minh châu Âu đổ lỗi cho lực lượng dân quân ở miền đông Ukraine cùng với Nga.

Tổng công tố viên Ukraine: "Phiến quân không có Buk"

(Kiến Thức) - Trong hệ thống trang bị vũ khí của dân quân tự vệ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk không có tổ hợp tên lửa "Buk" và S-300.

Trong hệ thống trang bị vũ khí của Dân quân Tự vệ Donetsk và Lugansk không có tổ hợp tên lửa Buk và S-300, là nhận định được Tổng công tố Ukraine Vitaly Yarema đưa ra ngày 18/7.
"Sau khi máy bay chở khách bị rơi, quan chức quân sự Ukraine đã báo cáo với Tổng thống Ukraine rằng phiến quân miền đông không có tổ hợp tên lửa “Buk” và S-300. Chưa bao giờ xảy ra vụ chiếm đoạt những vũ khí này”, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Tổng công tố Yarema đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới