Tàu chiến áp sát Venezuela, Mỹ sẵn sàng "dùng mọi sức mạnh"

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela. Giới quan sát cảnh báo Mỹ can thiệp quân sự vào nước này.

Ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis của Mỹ sẽ hiện diện trên vùng biển ngoài khơi Venezuela trong 1-2 ngày tới, để triển khai chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)
Tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. (Ảnh: US Navy)

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sử dụng quân đội để truy quét các băng đảng ma túy Mỹ Latinh mà Mỹ đã đưa vào danh sách khủng bố.

Mặt khác, hôm qua 20/8, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cảnh báo Mỹ sẽ biến Venezuela thành “một Syria mới” và kéo theo Colombia vào vòng xoáy bạo lực khu vực.

Phát biểu trong phiên họp nội các được truyền hình trực tiếp, ông Petro chỉ trích Washington triển khai tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela và Colombia, đồng thời cho rằng đây là “sai lầm nghiêm trọng”.

Theo ông Petro, một cuộc can thiệp sẽ chỉ tạo điều kiện cho các nhóm buôn lậu và tội phạm kiểm soát tài nguyên, “mang lại kinh tế cho cái chết chứ không phải cho sự sống”. Ông khẳng định đã chuyển thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hành động này sẽ là “sai lầm lớn nhất”.

Các nguồn tin cho biết, ba tàu khu trục gồm: USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson tham gia chiến dịch lần này. Một quan chức Mỹ khác nói với Reuters rằng tổng cộng khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ được điều động triển khai nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực Nam Caribe.

Lực lượng Hải quân Mỹ triển khai tại khu vực Caribe. Ảnh: US NAVY

Ngoài ra, một quan chức giấu tên cho biết, Mỹ cũng sẽ điều động các phương tiện quân sự khác, bao gồm một số máy bay tuần thám P-8, tàu chiến và ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Cũng theo quan chức này, chiến dịch sẽ diễn ra trong vài tháng, ở khu vực thuộc không phận và vùng biển quốc tế. Các phương tiện hải quân Mỹ không chỉ thực hiện hoạt động tình báo và giám sát, mà có thể đóng vai trò bệ phóng để triển khai tấn công có mục tiêu nếu nhận được lệnh.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump “sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực” để ngăn chặn ma túy vào Mỹ. Washington gọi Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là “băng đảng ma túy – khủng bố” và treo thưởng hơn 50 triệu USD cho việc bắt giữ ông Maduro.

Tờ New York Times gần đây cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật ký một chỉ thị cho Lầu năm góc sử dụng vũ lực chống lại các băng đảng ở Mỹ Latinh, bao gồm các băng đảng ma túy bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố nước ngoài như Cartel de los Soles của Venezuela.

Bộ Truyền thông Venezuela chưa trả lời đề nghị cho biết quan điểm về vấn đề này. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu rằng Venezuela sẽ "bảo vệ vùng biển, bầu trời và đất liền của chúng ta". Ông không nhắc đến các tàu chiến, chỉ nói về "mối đe dọa kỳ quặc từ một đế chế đang suy tàn".

Tổng thống Trump coi việc trấn áp các băng đảng ma túy là mục tiêu trọng tâm của chính quyền. Đây là một phần trong chương trình hạn chế nhập cư và bảo vệ biên giới phía Nam của Mỹ.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai ít nhất 2 tàu chiến để hỗ trợ các hoạt động tăng cường kiểm soát an ninh biên giới và chống buôn bán ma túy.

Washington đưa băng đảng Sinaloa của Mexico và các tập đoàn ma túy khác cùng với tổ chức tội phạm Tren de Aragua của Venezuela vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu từ tháng 2 năm nay.

Quân đội Mỹ đang tăng cường giám sát các băng đảng ma túy Mexico từ trên không để thu thập thông tin tình báo, nhằm xác định cách tốt nhất để chống lại hoạt động của chúng.

UAV Talay của Thổ Nhĩ Kỳ, bay sát mặt nước, tấn công bất ngờ.

Mỹ mua tàu chiến nước ngoài để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump tiết lộ kế hoạch yêu cầu Quốc hội chấp thuận việc mua tàu chiến từ nước ngoài. Ông không nêu rõ quốc gia cụ thể nào sẽ mua tàu. Các chi tiết khác về động thái này vẫn chưa được tiết lộ.

My mua tau chien nuoc ngoai de thu hep khoang cach voi Trung Quoc
 Trong nhiều năm qua, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Mỹ đã cảnh báo về sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển, và sự suy giảm khả năng sẵn sàng của hải quân Mỹ. Ảnh: @Korea Economic Daily.
My mua tau chien nuoc ngoai de thu hep khoang cach voi Trung Quoc-Hinh-2
 Mặt khác, lo lắng trước tốc độ đóng tàu trong nước, mới đây Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể tìm đến các công ty nước ngoài để sản xuất tàu cho Mỹ. Ảnh: @Advocate.

Houthi trình làng tàu lặn UAV Al-Qaria, đe dọa tàu chiến Mỹ

Tàu lặn Al-Qaria của lực lượng Houthi có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở Biển Đỏ.

Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My
 Văn phòng truyền thông của lực lượng Houthi ở Yemen cuối tuần trước đã công bố đoạn video về một phương tiện không người lái dưới nước có hình dạng giống ngư lôi. Phương tiện này tham gia vào các cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó nó lướt trên mặt biển hướng về mục tiêu giả định đang đứng yên. Hình ảnh cung cho thấy, phương tiện này có khả năng di chuyển dưới mặt nước.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-2
 Tàu lặn mới của Houthi được đặt tên là Al-Qaria (có nghĩa là “Đại họa” hoặc “Thảm họa lớn”, ám chỉ một câu thơ trong Kinh Qur'an về Ngày phán xét). Al-Qaria được điều khiển từ xa, khảo sát môi trường xung quanh nhờ camera gắn trên thân tàu. Đoạn video cho thấy Al-Qaria lướt gần mặt nước tiến về phía mục tiêu, thỉnh thoảng nhô lên cách mặt nước vài cm - camera của nó bật lên trong giây lát để tàu định hướng, trước khi chìm xuống trở lại và tiếp tục hành trình.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-3
 Kích thước nhỏ của Al-Qaria (theo hình ảnh trong video thì chỉ khoảng vài mét) và khả năng lặn dưới sóng biển dự kiến sẽ khiến nó trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả tàu thương mại và tàu chiến hoạt động ở Biển Đỏ và các khu vực lân cận. Al-Qaria có màu vàng và đen. Tuy nhiên, biến thể chiến đấu của nó có thể có màu sắc gần với màu của môi trường biển hơn để khiến đối phương khó phát hiện và tiêu diệt.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-4
Truyền thông Israel và Iran đang phân tích phương tiện không người lái mới của Houthi. Nhóm này từng thu giữ một tàu không người lái trinh sát dưới nước Remus 600 của Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Yemen vào năm 2018. Remus 600 được thiết kế để lập bản đồ đáy biển, khảo sát dưới nước, tìm kiếm và thu hồi, cũng như các nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Remus 600 dài 3,25 mét, đường kính 32,4 cm, trọng lượng 240 kg, thời gian hoạt động liên tục lên tới 70 giờ, tốc độ tối đa 5 hải lý/giờ và độ sâu tối đa 600 mét. 
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-5
 Khi so sánh Remus 600 với Al-Qaria, có thể thấy một vài điểm tương đồng, bao gồm cả màu sơn vàng, đen. Tuy nhiên, Al-Qaria có một số điểm khác biệt. Điều này cho thấy, Houthi đã điều chỉnh tàu lặn thu được của Mỹ để tính đến khả năng sản xuất phiên bản riêng hoặc chế tạo hoàn toàn từ đầu, chỉ sử dụng thiết kế của Mỹ làm điểm tham chiếu.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-6
Theo một nguồn tin quân sự cấp cao của Yemen được, các cảnh quay về phương tiện không người lái mới của Houthi được đưa lên mạng khi nhóm này tiến hành các cuộc tập trận trên bộ và trên biển quy mô lớn “trong khuôn khổ chuẩn bị và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào sắp tới với Mỹ và các thế lực bên ngoài”. Nguồn tin này ám chỉ đến các báo cáo gần đây rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc tăng cường các hoạt động chống lại Houthi, rằng “Mỹ và Anh phải hiểu rằng họ sẽ không thoát khỏi bất kỳ cuộc phiêu lưu nào ở Yemen và nên rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây về hải quân và không quân”. 
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-7
 Năng lực của Houthi ngày càng gây chú ý khi nhóm này chế tạo và triển khai một loạt tên lửa và phương tiện không người lái ngày càng chính xác, tầm tấn công có thể vươn tới Israel và đe dọa các tàu chiến của Mỹ hoạt động trong khu vực. Tuần trước, một tạp chí liên kết với Học viện quân sự West Point của Mỹ tiết lộ, một tên lửa của Houthi đã rơi xuống cách tàu sân bay USS Eisenhower chỉ 200 mét trong một lần triển khai vào mùa hè. Đầu năm nay, một tên lửa của Houthi đã xuyên thủng được 2 lớp phòng thủ của tàu khu trục tên lửa USS Gravely, buộc tàu này phải kích hoạt Hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) là tuyến phòng thủ cuối cùng để đánh chặn.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-8
 Lực lượng Houthi phát động chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel vào tháng 10/2023 và đóng cửa một phần tuyến đường thương mại chiến lược Biển Đỏ một tháng sau đó để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Nhóm này tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Israel và các đồng minh của nước này cho đến khi Tel Aviv dừng các hoạt động quân sự ở Gaza và Lebanon.
Houthi trinh lang tau lan UAV Al-Qaria, de doa tau chien My-Hinh-9
Tháng 1/2024, Mỹ và Anh đã bắt đầu chiến dịch tấn công nhắm vào Houthi để cố gắng làm suy yếu năng lực của nhóm này, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu. Đầu tháng này, một báo cáo của Dự án Chi phí Chiến tranh của Đại học Brown tiết lộ rằng Mỹ đã chi hơn 5 tỷ USD cho các đợt triển khai ở Trung Đông trong năm qua, bao gồm 2,4 tỷ USD chi phí liên quan đến chiến dịch chống lại Houthi. (Nguồn ảnh: India Shipping News, Ansar Allah, X, hisutton.com). 

Chiến hạm đặc biệt của Hải quân Mỹ hiệu quả hơn tàu sân bay

Những tàu sân bay đắt tiền của Hải quân Mỹ bị đánh giá không hiệu quả bằng tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio.

Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay
Theo nhận xét từ giới phân tích, tàu vận tải đổ bộ (LPD) lớp San Antonio sẽ cung cấp một giải pháp thay thế linh hoạt cho các siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ lớn của Hải quân Mỹ
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-2
 Con tàu mới nhất thuộc lớp đó là chiếc LPD-29 mang tên USS Richard M. McCool Jr đã được đưa vào hoạt động từ ngày 7/9/2024, đây là chiếc LPD cuối cùng và thứ 13 được chế tạo theo cấu hình Flight I.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-3
Việc chế tạo thêm 13 chiếc LPD khác đã được lên kế hoạch cho tương lai, ở cấu hình nâng cấp Flight II. Hiện tại 3 tàu trong số đó đang ở trong các giai đoạn chế tạo khác nhau. 
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-4
 Chuyên gia Peter Suciu của tờ National Interest (NI) nhận xét: "Các siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân là những tàu chiến ấn tượng, có khả năng phô diễn sức mạnh của Hải quân Mỹ (USN) trên khắp thế giới".
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-5
 "Vấn đề là USN thường không có đủ số lượng cần thiết khi những con tàu này tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để chế tạo, đồng thời yêu cầu thủy thủ đoàn rất lớn để vận hành... thực tế trên khiến LPD lớp San Antonio trở thành ‘ngựa thồ’ của họ trong tương lai".
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-6
 Nhà phân tích cho rằng những con tàu kích thước nhỏ, dễ chế tạo và khả năng tác chiến đa năng như LPD vẫn đủ sức để đưa “sức mạnh Mỹ” ra khắp thế giới hiệu quả hơn nhiều so với các hàng không mẫu hạm khổng lồ.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-7
"Mỗi chiếc LPD với chiều dài 193 m, rộng 32 m và có thể chở theo 66 sĩ quan và 633 lính thủy đánh bộ, cùng với nhiều loại máy bay cánh cố định, trực thăng và các phương tiện vận tải khác, cung cấp nền tảng linh hoạt cho tác chiến viễn chinh". 
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-8
"Lớp tàu chiến này hoàn toàn không phải thiết giáp hạm nên chỉ được trang bị 2 khẩu pháo Bushmaster II 30 mm để tấn công mục tiêu mặt nước, cũng như một cặp bệ phóng tên lửa RIM-116 Rolling Airframe để phòng không". 
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-9
 "Điều đáng chú ý nhất là mỗi chiếc LPD có thể mang theo 4 trực thăng vận tải CH-46 Sea Knight, 2 tàu đổ bộ đệm khí, 1 tàu tấn công đổ bộ đa dụng và 14 xe bọc thép lưỡng cư", vị chuyên gia nói rõ.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-10
 Hải quân Mỹ thời gian gần đây liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những con tàu vận tải đổ bộ này, chúng được mô tả là nền tảng hàng hải hiện đại, có tính tự động hóa cao nhờ được kết nối mạng chiến trường.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-11
 Lớp chiến hạm này có khả năng sống sót cao và được tối ưu hóa cho các hoạt động trong thế kỷ 21 nhờ mang theo máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey, nó thậm chí đáp ứng cả những yêu cầu tương lai của Thủy quân lục chiến Mỹ.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-12
 Chiếc tàu vận tải đổ bộ LPD-29 mà Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận có một số sửa đổi đáng chú ý về trang bị nhằm mang lại năng lực chiến đấu tốt hơn so với những con tàu cùng lớp.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-13
 "Con tàu được trang bị hệ thống radar phòng thủ tên lửa và giám sát bề mặt AN/SPY-6 mới nhất, đi kèm công nghệ tìm kiếm bề mặt thế hệ tiếp theo”.
Chien ham dac biet cua Hai quan My hieu qua hon tau san bay-Hinh-14
 “LPD-29 có khả năng cung cấp thông tin tình báo và phản gián tốt hơn cho đội hình chiến đấu", Tướng S.J. Mahoney - Phó Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ lưu ý như trên trong buổi lễ tiếp nhận chiếc LPD-29.

Đọc nhiều nhất

Tin mới