Tầng tên lửa SpaceX sắp lao xuống Mặt Trăng sau hơn 1 năm trôi dạt

Tầng trên của tên lửa SpaceX dự kiến sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng trong tuần này với tốc độ 8.700 km/h, gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

AP đưa tin, tầng trên của tên lửa SpaceX, được phóng vào ngày 15/1/2025 để đưa hai tàu đổ bộ thuộc sở hữu tư nhân lên Mặt Trăng, dự kiến sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ 8.700 km/h vào ngày 5/8 (theo giờ Mỹ), sau hơn 1 năm trôi dạt. Tầng tên lửa này dài khoảng 12m, nặng khoảng 4,5 tấn.

Tàu quỹ đạo trinh sát Mặt Trăng của NASA và tàu quỹ đạo Mặt Trăng Danuri của Hàn Quốc sẽ thu thập hình ảnh trước và sau vụ va chạm.

ap26210624479850.jpg
Tên lửa SpaceX Falcon 9 - mang theo 2 tàu đổ bộ lên Mặt Trăng - cất cánh từ bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ, ngày 15/1/2025. Ảnh: AP/John Raoux.

Chuyên gia theo dõi không gian Bill Gray dự đoán điểm va chạm nằm gần miệng hố Einstein, ở rìa phía Tây được Mặt Trời chiếu sáng của Mặt Trăng. Do sự kiện diễn ra vào rạng sáng, miền Đông nước Mỹ, Canada và phần lớn Nam Mỹ là những khu vực có tầm nhìn tốt nhất để theo dõi hiện tượng đặc biệt này.

Mặc dù các nhà khoa học không quá lo ngại về "mảnh rác vũ trụ" cụ thể này, nhưng nó làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng khi ngày càng nhiều vật thể chen chúc vào quỹ đạo.

“Mọi thứ đang trở nên chật chội ở trên đó”, Gray nói, người dự định quan sát sự kiện từ New Brunswick, Canada.

Theo chuyên gia vũ trụ, vụ va chạm có thể tránh được nếu tầng trên của tên lửa được điều chỉnh hướng vào quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Các chuyên gia cho biết thêm, vụ va chạm, chỉ kéo dài chưa đến 1 giây, có thể sẽ quá mờ để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, lượng vật chất bị hất tung lên có thể vươn cao vài dặm vào không gian và vẫn có thể quan sát được bằng kính viễn vọng trong hàng chục phút.

“Lực hấp dẫn trên mặt trăng rất thấp và không có gió để thổi bay bụi. Một phần lý do chúng tôi quan tâm đến sự kiện này là để tìm hiểu xem điều đó có thể gây nguy hiểm đến mức nào cho các phi hành gia trong tương lai”, Benjamin Fernando thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos cho biết.

Fernando dự đoán vụ va chạm sẽ tạo ra miệng hố rộng 27 mét và sâu 5m.

"Trong tương lai khi có các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng, những vụ va chạm tương tự sẽ trở thành một vấn đề và chúng ta không nên để các tầng tên lửa trong quỹ đạo hỗn loạn như thế này”, nhà vật lý thiên văn đã nghỉ hưu Jonathan McDowell nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phát hiện vật thể sáng nhất vũ trụ hồi tháng 2/2024

Nguồn video: VTV

SpaceX phóng thành công tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm mới

Tập đoàn SpaceX đã phóng thành công tên lửa Starship, mang theo 20 vệ tinh Starlink, trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13.

AP đưa tin, tên lửa Starship cao khoảng 124m được phóng từ trạm Starbase của công ty SpaceX ở cực nam bang Texas, Mỹ. NASA đã giám sát chuyến bay này. Đây được xem là một bước quan trọng hướng tới việc sử dụng Starship như một tàu đổ bộ để đưa phi hành đoàn lên Mặt Trăng.

Hành trình kéo dài 1 giờ kết thúc bằng cú hạ cánh nhẹ nhàng khi tàu vũ trụ Starship vẫn nổi trên Ấn Độ Dương khi buổi phát sóng trực tuyến của SpaceX kết thúc, nhận được những tràng vỗ tay của mọi người tại bãi phóng.

Tên lửa của SpaceX đi lạc có thể va chạm với Mặt Trăng

Theo các nhà khoa học của NASA, một phần tên lửa của SpaceX có thể va chạm với Mặt Trăng vào đầu tháng 8 tới.

Đây là hệ quả ngoài dự liệu của vụ việc diễn ra hồi tháng 01/2025, tức khoảng một năm rưỡi trước, công ty của tỷ phú Elon Musk đã phóng tên lửa "Falcon 9", đưa hai tàu đổ bộ lên Mặt Trăng.

a-piece-of-a-spacex-rocket-will-crash-into-the-moo.jpg
Tầng trên cùng của tên lửa Falcon 9 được phóng đi đầu năm 2025 sẽ lao vào mặt trăng trong tháng 8.

Kế hoạch mới của NASA sau thành công Artemis II

Tàu vũ trụ Orion đã đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh Artemis II. Sắp tới, NASA tiếp tục nỗ lực trong hoạt động khám phá Mặt Trăng.

Theo Space, 4 phi hành gia của Artemis II, nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972, đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego (Mỹ) vào tối 10/4 giờ EDT (sáng 11/4 giờ Hà Nội). Đây là một khoảnh khắc trọng đại đối với NASA, nhưng cơ quan này không có ý định "ngủ quên trên chiến thắng". NASA còn có những kế hoạch cho mục tiêu lớn hơn nữa trong những năm tới.

artemis.png
NASA có kế hoạch xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng theo từng bước, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2032. Nguồn ảnh: NASA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới