Tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a vỡ tan, gây lo ngại toàn cầu

Tảng băng A23a từng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới đã tan rã thành nhiều mảnh, làm dấy lên cảnh báo về biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương
Tảng băng trôi A23a ở Nam Đại Tây Dương

A23a nặng khoảng 1.100 tỉ tấn, diện tích ban đầu 3.672 km2, tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne từ năm 1986. Suốt nhiều thập niên, nó nhiều lần giữ ngôi “lớn nhất hiện tại”, dù từng bị vượt qua bởi các tảng A68 (2017) và A76 (2021) trước khi cả hai đều tan rã. Ông Andrew Meijers, nhà hải dương học tại BAS, cho biết: “A23a đang vỡ nhanh chóng thành những mảnh lớn, mỗi mảnh đủ tiêu chuẩn được xếp vào dạng băng trôi khổng lồ”. Hiện kích thước A23a đã giảm còn khoảng 1.700 km2.

Chính quá trình di chuyển khắc nghiệt đã dẫn đến việc A23a vỡ vụn. Sự tan rã của A23a đồng nghĩa danh hiệu “tảng băng trôi lớn nhất thế giới” hiện nay thuộc về D15a, rộng khoảng 3.000 km2 và đang khá ổn định gần trạm nghiên cứu Davis của Úc. A23a vẫn là tảng băng lớn thứ hai nhưng có thể tiếp tục vỡ thêm trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận định việc băng trôi tách vỡ là tự nhiên khi chúng di chuyển xa khỏi Nam Cực, song biến đổi khí hậu được cho là đang thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.

Cheo cheo bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Việt Nam khiến dư luận bất ngờ

Phát hiện đặc biệt này không chỉ làm giàu thêm đa dạng sinh học, mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu bảo tồn loài động vật cực kỳ hiếm gặp này.

Tháng 3/2025, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) ghi nhận hình ảnh một cá thể cheo cheo Nam Dương bạch tạng qua bẫy ảnh. Cá thể này nặng 1,3-2,3 kg, dài 40-50 cm, toàn thân lông trắng mịn do đột biến bạch tạng.

Theo các nhà khoa học bạch tạng (albinism) là rối loạn di truyền khiến cơ thể không sản xuất hoặc thiếu melanin, sắc tố quyết định màu da, lông và mắt. Động vật bạch tạng thường có lông, da và mắt nhạt màu, kèm theo thị lực kém.

Loài vật kỳ dị giống hệt con lai của tê giác, hà mã và chuột

Toxodon là loài động vật có vú đã tuyệt chủng từng thống trị Nam Mỹ thời tiền sử, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ, giống như sự pha trộn giữa nhiều loài hiện đại.

Sống vào kỷ Pleistocene. Toxodon tồn tại cách đây khoảng 2,5 triệu đến 12.000 năm, cùng thời với các loài động vật khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Pleistocene. Toxodon tồn tại cách đây khoảng 2,5 triệu đến 12.000 năm, cùng thời với các loài động vật khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình độc đáo. Nó có thân hình giống hà mã, đầu giống tê giác và răng lại giống loài gặm nhấm, tạo nên diện mạo rất kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.
Ngoại hình độc đáo. Nó có thân hình giống hà mã, đầu giống tê giác và răng lại giống loài gặm nhấm, tạo nên diện mạo rất kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.

Sự thật khó tin về loài vật chạy nhanh nhất quả đất

Sở hữu tốc độ siêu việt và nhiều đặc điểm sinh học độc đáo, báo gêpa – (Acinonyx jubatus) là một biểu tượng nổi tiếng của thiên nhiên hoang dã châu Phi.

1. Là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Báo gêpa có thể đạt tốc độ lên đến 100–120 km/h trong những pha rượt đuổi ngắn trên thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
1. Là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Báo gêpa có thể đạt tốc độ lên đến 100–120 km/h trong những pha rượt đuổi ngắn trên thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
3. Có thân hình siêu nhẹ và khí động học. Cơ thể mảnh mai, cột sống linh hoạt và lồng ngực lớn giúp chúng đạt tốc độ đáng kinh ngạc khi săn mồi. Ảnh: Pinterest.
3. Có thân hình siêu nhẹ và khí động học. Cơ thể mảnh mai, cột sống linh hoạt và lồng ngực lớn giúp chúng đạt tốc độ đáng kinh ngạc khi săn mồi. Ảnh: Pinterest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới