Chuyện chưa kể về nghề xem bói ở Triều Tiên

Google News

Chính quyền Triều Tiên coi việc bói toán là một hoạt động bất hợp pháp và trừng phạt rất nặng, thậm chí tử hình nhưng nghề xem bói ở Triều Tiên vẫn có đất sống.

Bà Kang Mi Soon từng là người chuyên xem bói ở Bình Nhưỡng trước khi chuyển đến sống tại Hàn Quốc từ năm ngoái. Kang cho biết, nghề xem bói ở Triều Tiên đã phổ biến ra nhiều địa phương nước này từ thập niên 2000 dù chính phủ cấm mọi hoạt động dị giáo, mê tín dị đoan. 
Chuyen chua ke ve nghe xem boi o Trieu Tien
Một buổi cúng của thầy bói. Ảnh minh họa: NKNews.
"Một bộ phận dân Triều Tiên nhìn chung rất tin lời thầy bói. Họ đến hỏi về tương lai hôn nhân trước khi tổ chức đám cưới, nhờ thầy kiểm tra địa điểm nếu muốn chuyển nhà, hoặc tiên đoán xem chặng đường có bình an nếu phải đi xa hay không", bà Kang kể với trang NKNews. 
Kang cho biết, một trong những nguyên nhân góp phần khiến nghề coi bói phát triển là do người dân hoang mang về những thế lực siêu nhiên dẫn đến nạn đói hồi đầu những năm 2000. "Họ cần một niềm tin tâm linh", Kang lý giải. 
Chi phí cho mỗi lần xem bói của bà Kang khoảng 15 đến 20 kg ngô. Tuy nhiên, "tôi cũng linh hoạt và không đòi hỏi nhiều nếu hoàn cảnh của họ khó khăn". 
Tuy nhiên, bà Kang lên án một số người lợi dụng niềm tin của các gia đình nhằm trục lợi. "Tôi đã từng gặp một gia đình có con trai bị rối loạn hành vi. Phụ huynh ở nhà đó phải chật vật đáp ứng yêu cầu cung cấp ngô, gạo và dầu cho thầy bói suốt ba tháng liền trong thời gian ông ta làm lễ cúng giải hạn. Tuy nhiên, người con không có tiến triển gì. Thầy bói này thực chất chỉ lừa dối gia đình để kiếm lợi", bà Kang cho biết. 
Bên cạnh đó, Kang nói nghề thầy bói tuy phổ biến nhưng hoạt động ngầm vì sự cấm đoán nghiêm khắc của nhà nước. "Nếu một người bị phát hiện đang hành lễ, anh ta sẽ bị tống giam hoặc tử hình ngay. Do vậy, tôi thường tổ chức cầu khẩn theo yêu cầu gia chủ tại một địa điểm hẻo lánh trên núi". 
Tuy luật pháp nghiêm ngặt, Kang cho biết nó không hoàn toàn được thực thi chặt chẽ. "Một số quan chức cấp trung vẫn thỉnh thoảng đến nhờ các thầy bói kiểm tra hậu vận. Họ cũng mê tín như bao người khác và không thể cưỡng lại sự tò mò".
Theo Minh Anh/ Zing

Bình luận(0)