Trẻ nhỏ nằm, ngồi la liệt ở BV từ rạng sáng chờ…bác sĩ

Google News

(Kiến Thức) - Khi mặt trời còn chưa ló rạng, hàng nghìn trẻ nhỏ từ khắp các tỉnh thành đổ về BV Nhi đồng TP HCM, nằm ngồi la liệt chờ giờ bác sĩ đến khám.

Những ngày qua, thời tiết Nam bộ và đặc biệt là khu vực TP HCM nắng nóng gay gắt, oi bức ngột ngạt từ sáng sớm đến tận tối khuya, do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, các tỉnh từ Tây nguyên đến Nam bộ sắp bước vào mùa mưa.
Tình hình thời tiết khắc nghiệt đã khiến trẻ em ồ ạt nhập viện tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 cũng như nhiều bệnh viện có Khoa nhi trên khắp địa bàn thành phố.
Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ
 
Gần 5h sáng nay 11/5, ghi nhận của PV Kiến Thức tại khu khám bệnh ở BV Nhi đồng 2, TP HCM, dù mặt trời chưa ló rạng nhưng tại các khu khám bệnh A, C, chất lượng cao, theo yêu cầu…của bệnh viện đã có hàng nghìn phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến chầu chực, xếp hàng dài chờ mua sổ, lấy số thứ tự…Trẻ nhỏ nằm ngồi la liệt. Từ những bé vài tháng đến vài tuổi đã phải thức dậy từ sớm theo người thân đến bệnh viện tỏ ra mệt mỏi, lừ đừ nằm, ngồi la liệt trên ghế đá, dưới nền xi măng…trông vô cùng tội nghiệp.
Ôm đứa con nhỏ một tuổi trên tay và bên cạnh là đứa lớn ba tuổi nằm dài dưới đất, chị M., quê tỉnh Gia Lai than thở: “Hơn tuần nay, hai đứa con đổ bệnh đường hô hấp vì thời tiết quá nóng. Uống thuốc ở bệnh viện huyện nhưng không hết, bệnh các con lại trở nặng nên vợ chồng tôi bỏ việc đồng ruộng, vay tiền người thân rồi đưa hai con về BV Nhi đồng 2 TP HCM điều trị”.
Vợ chồng chị M. cho biết đón chuyến xe xuyên đêm đến Sài Gòn lúc 4h sáng, khi đến bệnh viện thì thấy dòng người xếp hàng dài dù khu vực nhận bệnh và các phòng khám cửa vẫn đóng kín, đèn còn chưa bật.
Trong khi đó, tại các khoa điều trị trẻ nhập viện ở BV Nhi đồng 2, hầu như phòng nào cũng kín chỗ và ngay cả các dãy hành lang bên ngoài cũng không còn chỗ trống buộc phụ huynh phải chải bạt, giăng võng cho con nằm…
Các bác sĩ tại đây cho biết, những ngày qua, số trẻ bị mắc các bệnh do thời tiết nóng bức gây ra tới bệnh viện khám đã tăng rất cao. Trung bình những ngày gần đây, mỗi ngày có trên 1.000 trẻ được gia đình đưa tới bệnh viện khám và dự đoán những ngày tới con số trẻ nhập viện sẽ còn tăng cao.
Hình ảnh trẻ em nằm ngồi la liệt từ sáng sớm chờ khám bệnh tại BV Nhi đồng 2, TP HCM được ghi nhận sáng sớm 11/5:
Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-2
 Từ sáng sớm, hàng nghìn phụ huynh đã có mặt xếp hàng dài trước các khu mua sổ, phát số thứ tự...tại Khoa khám bệnh bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-3
 Những đứa trẻ từ vài tháng đến vài tuổi cùng thức sớm với cha mẹ để đến bệnh viện trong tiết trời oi bức...

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-4
 Gương mặt từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tỏ vẻ phờ phạc, mệt mỏi ngồi khắp nơi trước khu vực phòng khám để chờ đến giờ bác sĩ khám bệnh.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-5
 Dòng người xếp hàng dài suốt nhiều giờ chỉ để chờ được khám bệnh cho con.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-6
Rất nhiều người bồng bế trẻ nhỏ vượt hàng trăm km từ các tỉnh Tây nguyên, miền Đông, Tây Nam bộ...để đến BV Nhi đồng khám bệnh cho con. 

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-7
 Đây là hình ảnh được ghi nhận lúc 5h30 sáng 11/5 tại BV Nhi đồng 2, TP HCM.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-8
 Nhiều đứa trẻ mệt mỏi...

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-9
 Nằm, ngồi la liệt trên tay người lớn...

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-10
 hoặc nằm dài dưới nền gạch để chờ được khám bệnh.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-11
 Hình ảnh ghi nhận lúc 5h45 sáng 11/5 tại trước khu vực khám bệnh bệnh viện Nhi đồng 2.

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-12
 

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-13
 

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-14
 

Trẻ nhỏ nàm, ngòi la liẹt o BV tù rạng sáng chò…bác sĩ-Hinh-15
 Trong các khoa điều trị cũng đã quá tải bệnh nhi nhập viện khiến các cháu và người thân phải nằm dài dọc các hành lang.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)