Siêu tiêm kích MiG-31 có "hàng mới" để kiểm soát Bắc Cực

(Kiến Thức) -Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga sẽ nhận hệ thống định vị quán tính hoạt động tốt tại vùng Bắc Cực, nơi mà hệ thống GPS và GLONASS thường vô dụng.

Thông tin này mới được Vladimir Mikheyev, cố vấn của Giám đốc hãng Công nghệ điện tử-vô tuyến (KRET) Nga cho biết trên tờ TASS ngày 23/6/2015.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 sẽ được trang bị hệ thống định vị mới, đó là một hệ thống định vị quán tính với dây đeo gắn chặt”, Mikheyev nói. Đồng thời vị cố vấn này còn cho biết, thiết bị định vị mới sẽ khắc phục lỗi định vị cho MiG-31 khi sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS và GLONASS như trước đây.
Sieu tiem kich MiG-31 co
 Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga.
Ngoài ra, một phiên bản mới của hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk cũng đã được phát triển cho tiêm kích MiG-31. Theo ông Mikheyev, ngay cả loại radar của tiêm kích đánh chặn này cũng đã được lên kế hoạch hiện đại hóa sâu sắc.
“Các thử nghiệm về các phiên bản đã được cải tiến của mý bay hiện vẫn đang thực hiện, khách hàng sẽ có thể lựa chọn được phiên bản phù hợp nhất”, vị đại diện KRET nói.
Hệ thống định vị quán tính gắn chặt vốn có lợi thế hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp, nhờ được tăng cường nền tảng bức xạ, thường sẽ là công cụ định vị thay thế cho những nơi thiếu tín hiệu từ hệ thống tín hiệu từ vệ tinh và các cơ sở truyền thông ở mặt đất.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của hệ thống định vị mới cho MiG-31 có thể trải dài từ âm 70 độ tới 85 độ C. Nó sẽ đảm bảo định vị tự động một cách chính xác cao trong điều kiện thời tiết ở Bắc Cực ngay ở trong tình trạng mà các hệ thống định vị khác không thể hoạt động được. Điều đó sẽ cho phép các phi công luôn luôn xác định được vị trí máy bay và đảm bảo khả năng định hướng thậm chí cả trong trường hợp một phần thiết bị điện tử bị lỗi.
Công ty KRET hiện là một công ty con của Tập đoàn Rostec Nga. KRET có mạng lưới hơn 95 doanh nghiệp và tổ chức trực thuộc tham gia phát triển và sản xuất các sản phẩm điện tử-vô tuyến dân và quân sự. Các đơn vị này nằm rải rác khắp nước Nga, từ St.Petersburg tới Vladivostok, với tổng số nhân viên lên đến 50 nghìn người.
KRET đã phát triển các thiết bị điện tử cho loạt máy bay hàng đầu của Nga, gồm Sukhoi Su-35S, Kamov Ka-52 Alligator, Mil Mi-171A2, Yak-130, Il-476 và Tu-204SM, thậm chí cả dòng máy bay hiện đại nhất của Nga cũng như tàu vũ trụ Soyuz-TMA. KRET là đối tác chính của các hãng sản xuất máy bay chính như Tập đoàn máy bay thống nhất và Tập đoàn Trực thăng Nga.

Tiêm kích MiG-31BM Nga sẽ phục vụ thêm 50 năm nữa

(Kiến Thức) - Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp, hơn 130 chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31BM sẽ phục vụ trong Không quân Nga thêm 50 năm nữa.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Quân đội Nga sẽ tiếp nhận hơn 130 chiếc tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31BM trong thời gian sắp tới. 24 chiếc trong số đó đã được chuyển giao cho các đơn vị không quân của Nga.
Thông tin này được Thứ trưởng Borisov công bố trong một cuộc họp báo vào hôm 9/4, theo đó những chiếc MiG-31 của Nga đang trải qua quá trình hiện đại hóa toàn diện với số lượng ước tính lên tới hơn 130 chiếc. Kế hoạch hiện tại mỗi năm các nhà máy sửa chữa máy bay của Nga có thể tiến hành nâng cấp từ 12-13 chiếc MiG-31 và biến thể MiG-31BM được đánh giá vượt trội hoàn toàn hơn các phiên bản trước đó.

Dung nhan hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Triều Tiên

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn KCNA đăng tải loạt ảnh ông Kim Jong-un trực tiếp thăm, động viên hai nữ phi công MiG-21 đầu tiên của Không quân Triều Tiên.

Dung nhan hai nu phi cong MiG-21 dau tien cua Trieu Tien
 Tờ Yonhap ngày 22/6 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, ông Kim Jong-Un vừa tới thăm buổi huấn luyện bay của hai nữ phi công MiG-21 của Triều Tiên.
Dung nhan hai nu phi cong MiG-21 dau tien cua Trieu Tien-Hinh-2
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang chăm chú quan sát chiếc MiG-21 do nữ phi công điều khiển chuẩn bị cất cánh.

Kinh ngạc sức mạnh “máy bay rải phân” S2R-660 của Mỹ

(Kiến Thức) - Dù tiền thân là phi cơ rải phân bón nhưng qua bàn tay “nhào nặn” của các kĩ sư quân sự đã biến AT-802 thành máy bay cường kích S2R-660 mạnh “khủng”. 

Kinh ngac suc manh “may bay rai phan” S2R-660 cua My
 Nhằm cung cấp giải pháp tuần tra biên giới, chống phiến quân, hãng IOMAX (Mỹ) đã phát triển thành công máy bay cường kích S2R-660 Archangel dựa trên máy bay nông nghiệp AT-802 chuyên dùng rải phân bón. Mẫu máy bay đặc biệt này mới đây đã được IOMAX giới thiệu tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới