Theo thông cáo báo chí ngày 15/7 của Tập đoàn Sản xuất Máy bay Thống nhất Nga: “Lô tiêm kích đánh chặn siêu thanh Mikyoan MiG-31BM được chuyển giao để thực hiện nghĩa vụ theo lệnh quốc phòng nhà nước.
Không quân Nga đã chính thức chào đón lô tiêm kích đánh chặn siêu thanh Mikoyan MiG-31BM nâng cấp đầu tiên. NATO gọi loại máy bay này là “Foxhound” (cáo săn chồn”, được phát triển để thay thế cho MiG-25 “Foxbat”.
Mặc dù vẫn chiếm ưu thế trên không tại Ukraine, nhưng Không quân Nga cũng chịu những thiệt hại ít nhiều và họ quyết định đưa con át chủ bài của họ là MiG-31K vào tham chiến.
Truyền thông Nga cho biết, một loạt các máy bay đánh chặn MiG-25 đã được phát hiện ở Libya thông qua ảnh chụp từ vệ tinh. Các máy bay MiG-25 đã bị Nga loại biên hoàn toàn từ 2013.
Mặc dù đã có những thỏa thuận về việc mua MiG-31 từ Nga cách đây hơn 14 năm, nhưng Không quân Syria vẫn chưa thể sở hữu loại máy bay này trong biên chế của mình.
Trong khi Sukhoi đang có hàng loạt chiến đấu cơ đắt hàng thì hãng Mikoyan có vẻ đang dậm chân tại chỗ khi không có sản phẩm đủ hấp dẫn, nhiều nhà quan sát cho rằng có thể thời hoàng kim của hãng chế tạo này đã kết thúc sau khi ra đời MiG-31.
Vào đầu những năm 1980, Liên Xô bắt đầu sử dụng một máy bay phản lực đánh chặn mới, được gọi là MiG-31, với nhiệm vụ săn đuổi những chiếc máy bay trinh sát siêu thanh SR-71 của Mỹ.
MiG -25 là chiến đấu cơ phản lực bay nhanh nhất mà con người đã tạo ra nó, chiếc máy bay này được Liên Xô phát triển từ thập niên 1960 và nó có thể đạt đạt tốc độ kỷ lục Mach 3 (hơn 3.300 km/h),
Mỹ đang tụt hậu so với Nga trong cuộc chiến giành ảnh hưởng tại Bắc Cực do thiếu tàu phá băng, chính vì vậy họ đã đặt cược vào ưu thế về không quân khi xây dựng nhóm máy bay chiến đấu ở Alaska.
(Kiến Thức) - Có vẻ như sự xuất hiện của tiêm kích MiG-31 đã gây ra rất nhiều áp lực cho Mỹ khi mà với những chiếc tiêm kích này, Nga có thể giải quyết chiến trường trong vòng 20 phút.