Sau 6 năm, người đàn ông nhận lại gần 50 triệu đồng chuyển nhầm

Sau 6 năm chuyển nhầm 49,4 triệu đồng, anh Nguyễn Viết Tú đã nhận lại đầy đủ số tiền nhờ Công an xã Thượng Cốc hỗ trợ xác minh, kết nối.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Thượng Cốc vừa hỗ trợ người dân nhận lại số tiền gần 50 triệu đồng sau 6 năm chuyển nhầm.

Theo thông tin ban đầu, việc chuyển nhầm do anh Nguyễn Viết Tú, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội thực hiện ngày 11/9/2020, do sơ suất trong quá trình giao dịch. Số tiền anh này chuyển nhầm là 49,4 triệu đồng vào tài khoản của chị Bùi Thị T., công dân xã Thượng Cốc.

anh-nguyen-viet-tu-vui-mung-va-phan-kho-df43.jpg
Anh Nguyễn Viết Tú vui mừng và phấn khởi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Tú liên hệ ngân hàng đề nghị thu hồi giao dịch. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do anh chưa có thông tin về nơi ở cũng như cách thức liên hệ với người nhận tiền.

Trong nhiều năm sau đó, anh Tú tìm cách xác minh thông tin để liên hệ với người nhận nhầm nhưng gặp nhiều khó khăn. Khi có thêm thông tin liên quan đến chị Bùi Thị T., anh đã liên hệ Công an xã Thượng Cốc đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thượng Cốc tiến hành xác minh, phối hợp tìm kiếm thông tin và hỗ trợ kết nối giữa anh Tú với người nhận nhầm.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 13/8/2026, anh Tú đã liên lạc được với chị Bùi Thị T. và nhận lại đầy đủ số tiền 49,4 triệu đồng đã chuyển nhầm từ năm 2020.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, anh Tú gửi thư cảm ơn Công an xã Thượng Cốc đã tích cực hỗ trợ xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch để hạn chế xảy ra trường hợp chuyển nhầm. Khi phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cung cấp đầy đủ thông tin, chứng từ giao dịch để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ Công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang, Phú Thọ.

Phú Thọ chấm điểm 100 để lựa chọn hiệu trưởng sau sáp nhập

Phú Thọ xây dựng quy trình 7 bước, chấm điểm 100 để lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp, trong đó ứng viên phải đạt tối thiểu 70 điểm.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới từ 1.861 xuống còn 655 cơ sở giáo dục, tỉnh Phú Thọ cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp, đánh giá và lựa chọn lại đội ngũ cán bộ quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, có 9.322 cán bộ quản lý, nhân viên chịu tác động trực tiếp, gồm 1.639 hiệu trưởng, giám đốc; 2.787 phó hiệu trưởng, phó giám đốc và 4.896 nhân viên.

Phú Thọ giảm 1.206 cơ sở giáo dục, có xã chỉ còn 2 trường

Sau sắp xếp, Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 đầu mối; riêng xã Long Cốc chỉ còn 2 trường nhưng vẫn duy trì 6 phân hiệu.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 1.861 cơ sở giáo dục; sau sắp xếp còn 655 cơ sở, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8%. Hệ thống sau sắp xếp có 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Phú Thọ đưa ra 3 phương án sắp xếp mạng lưới trường học

Phú Thọ đang xem xét 3 phương án sắp xếp 1.861 cơ sở giáo dục, với mức giảm từ 47,4% đến 68,4% số đầu mối. Phương án 3 được đề xuất lựa chọn.

Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ vừa có Tờ trình số 830-TTr/ĐU về 3 phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, phương án 3 được đề xuất lựa chọn nhằm vừa thực hiện yêu cầu tinh gọn đầu mối, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn.

615834332-917162667492573-6852813812636965090-n-2075.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Tin mới

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.