Rượu vang đỏ có khả năng chống ung thư

(Kiến Thức) - Rượu vang đỏ không chỉ tốt cho tim mạch mà nó còn có khả năng ngăn chặn sự xuất hiện của các khối u ác tính, theo nghiên cứu gần đây.

Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, thường xuyên nhấm nháp một lượng rượu vang đỏ thích hợp, sẽ ngăn được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột.
Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, thường xuyên nhấm nháp một lượng rượu vang đỏ thích hợp, sẽ ngăn được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột.
Ung thư ruột là một căn bệnh thường gặp, số người mắc căn bệnh này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Mỹ đã mang lại cho chúng ta những tia hy vọng mới.
Tiến sĩ Joseph Anderson đã công bố kết quả của công trình nghiên cứu với rượu vang đỏ rằng: Nếu thường xuyên nhấm nháp một lượng rượu vang đỏ thích hợp, sẽ ngăn được nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột.
Nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu và khám bệnh cho hơn 1700 người với sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại nhằm chuẩn đoán sớm bệnh ung thư ruột. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tiến hành đặt câu hỏi về thói quen dùng đồ uống của những người này. Các nhà khoa học đã chia những người này thành 3 nhóm: Những người thường xuyên sử dụng rượu vang đỏ; những người ưa thích loại rượu vang trắng và những người không dùng đồ uống có cồn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nhóm uống rượu vang đỏ chỉ có 3,4% mắc bệnh ung thư ruột, trong khi đó, ở hai nhóm còn lại thì chỉ số này là 8,8%.
Các nhà khoa học đã phỏng đoán rằng, trong những quả nho đỏ làm rượu vang chứa chất Resveratrol, có tác dụng hạn chế chất đạm, một chất cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư.
Qua nghiên cứu, Tiến sĩ Joseph Anderson đề nghị mọi người nên thay đổi thói quen về sử dụng đồ uống có cồn. Ông khuyên: “Những ai hay dùng đồ uống có cồn như rượu, bia thì nên chuyển sang uống rượu vang đỏ sẽ có lợi hơn cho sức khoẻ”.

Nữ ca sĩ xinh đẹp cắt ngực vì ung thư vú

(Kiến Thức) - Ngôi sao ca nhạc người Mỹ Anastacia quyết định phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực, sau khi được chẩn đoán ung thư vú lần hai hồi tháng 2 năm nay.

Nữ ca sĩ Anastacia Lyn Newkirk đã cắt bỏ 2 bên ngực vì ung thư vú.
Nữ ca sĩ  Anastacia Lyn Newkirk đã cắt bỏ 2 bên ngực vì ung thư vú.
Cuộc phẫu thuật diễn ra từ đầu năm nay nhưng đến bây giờ nữ ca sĩ Anastacia Lyn Newkirk mới tiết lộ thông tin này. Hiện, cô vẫn trong quá trình hồi phục. Ca sĩ 45 tuổi này cho biết, cô quyết định tiết lộ thông tin bởi muốn ủng hộ các bệnh nhân ung thư vú trong chiến dịch tháng nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh chết người này.
“Đầu năm nay, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú và đây là lần thứ hai tôi bị mắc căn bệnh quái ác này. Sau ca phẫu thuật, tôi đang trong giai đoạn cuối phục hồi. Đó là cả một quá trình căng thẳng và lo lắng, nhưng tôi đã sẵn sàng thực hiện một chương mới.”.
Ngôi sao ca nhạc này đã phải hoãn tour diễn ở châu Âu hồi tháng 2 năm nay khi nghe tin mình mắc bệnh ung thư vú lần hai. Năm 2003, nữ ca sĩ lần đầu bị chẩn đoán ung thư vú và đã phải phẫu thuật loại bỏ khối u và xạ trị.

Tiêu diệt khối u vú bằng laser trong 15 phút

(Kiến Thức) - Một nữ bệnh nhân ung thư vú ở Anh đã tiên phong trong việc tiêu diệt khối u bằng tia laser chỉ trong 15 phút, mà không cần cắt bỏ tuyến vú.

Bà Fiona Fisher - Bệnh nhân tiên phong điều trị khối u vú bằng tia laser.
Bà Fiona Fisher - Bệnh nhân tiên phong điều trị khối u vú bằng tia laser. 
Fiona Fisher, 57 tuổi, đến từ Primrose Hill, Bắc London là cựu nhân viên tư vấn lao động tự do, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và rất ngạc nhiên khi bác sĩ cố gắng tiêu diệt khối u bằng cách nổ mìn nó với tia laser trong 15 phút.

Nước cam giúp bệnh nhân chống chọi với ung thư

(Kiến Thức) - Uống nước cam mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em, chống lại ung thư vú, gan và ung thư ruột kết ở người trưởng thành.

Uống nước cam giúp chống lại bệnh ung thư.
Uống nước cam giúp chống lại bệnh ung thư.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Santa Cruz do Sul, Đại học liên bang Rio Grande do Sul và Đại học de Caxias do Sul (Brazil) cho biết, nước cam có chứa nhiều chất có thể chống ung thư, đặc biệt là hàm lượng cao chất chống ô xy hóa như hesperitin và naringinin.
Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng nước cam làm giảm bệnh bạch cầu ở trẻ em, cũng như giúp bệnh nhân chống lại ung thư vú, ung thư gan và ruột kết ở người lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới