Rơi trực thăng Mi-28 của Quân đội Nga, phi hành đoàn thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 xác nhận, một máy bay trực thăng Mi-28 đã bị rơi ở vùng Kaluga khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Roi truc thang Mi-28 cua Quan doi Nga, phi hanh doan thiet mang

Trực thăng tấn công Mi-28. (Ảnh: Tass)

“Một chiếc trực thăng Mi-28 đã bị rơi ở vùng Kaluga khi đang thực hiện chuyến bay thường lệ. Khu vực nơi máy bay rơi không có người ở, nên không có thiệt hại nào trên mặt đất được ghi nhận. Toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng”, hãng thông tấn Tass trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Hiện chưa rõ trên trực thăng có bao nhiêu người vào thời điểm gặp nạn. Thông thường, phi hành đoàn của trực thăng Mi-28 gồm hai người.

Cơ quan chức năng hiện đang làm việc tại hiện trường.

Mi-28 là trực thăng tấn công được thiết kế để tìm kiếm và phá huỷ xe bọc thép, mục tiêu trên không và nhân lực của đối phương.

Chiến thuật của Nga quá xuất sắc, Bộ Quốc phòng Ukraine phẫn nộ

Một đoàn tàu chở những thiết bị đặc biệt của NATO viện trợ cho Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công; chiến thuật của Nga quá xuất sắc, khiến Bộ Quốc phòng Ukraine rất tức giận.

Chien thuat cua Nga qua xuat sac, Bo Quoc phong Ukraine phan no

Vào ngày 22/7, tin tức nặng nề lại đến từ chiến trường xung đột Nga-Ukraine. Tại thành phố Bavankov ở phía nam tỉnh Kharkiv, Quân đội Nga đã phóng nhiều tên lửa chiến thuật Iskander và bắn trúng đoàn tàu vận tải của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41 tinh nhuệ của Quân đội Ukraine.

Tên lửa Tor-M2 của Nga đã “cắt lìa đôi cánh” Storm Shadow của Anh

Quân đội Nga đã thực hiện một chiến dịch xuất sắc, khi sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2 “cắt lìa đôi cánh” của tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh trên vùng Kharkov.

Ten lua Tor-M2 cua Nga da “cat lia doi canh” Storm Shadow cua Anh

Tạp chí Global Defense News của Bỉ cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã bắn hạ hai tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow của Anh, một UAV Tekever của Bồ Đào Nha, hai UAV Furia và Leleka của Ukraine cùng các tên lửa tầm xa được phóng từ bệ phóng tên lửa cơ động HIMARS.

Quân đội Ukraine cắm cột mốc biên giới mới trên Đảo Rắn

Trong một động thái mang tính biểu tượng, lực lượng biên phòng Ukraine đã thay thế cột mốc biên giới trên Đảo Rắn từng thuộc quyền kiểm soát của Nga.

“Một cột mốc biên giới đã được cắm trên Đảo Rắn. Cột mốc cũ - được dựng từ trước khi xung đột bùng phát - đã bị phá huỷ”, lãnh đạo lực lượng biên phòng Ukraine Serhii Deineko nói trong đoạn video được ông đăng tải trên Facebook. Video cho thấy một cột mốc màu vàng và xanh lam, giống màu quốc kỳ Ukraine.

“Cột mốc biên giới tiếp theo sẽ được cắm ở Crimea sau khi bán đảo này được quân đội Ukraine giải phóng”, quan chức này nói thêm. Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi khu vực này là lãnh thổ của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới