Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom lượn FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
Quân đội Nga đã chiếm được hai khu ngôi làng quan trọng ở Sumy trong một ngày, đặt cứ điểm Yunakivka vào thế bao vây gọng kìm chiến thuật, đồng thời tiếp tục kìm chân quân Ukraine tại đây.
Trận chiến cuối cùng trên lãnh thổ Nga, quân đội Ukraine đã quyết tâm giữ vững trận địa và từ chối đầu hàng, Không quân Nga sử dụng siêu bom 3 tấn san phẳng trận địa.
Những nữ quân nhân Nga – những người đã và đang sát cánh cùng đồng đội trên chiến trường, không chỉ sở hữu vẻ đẹp và sự dịu dàng mà còn có sự kiên cường, lòng dũng cảm.
Vòng vây của quân đội Nga ở phía tây thành phố Kurakhove đã khép chặt và quân Nga đang tổng công kích, khi chiếm làng Ulakly; hiện quân Ukraine chỉ còn kiểm soát ngôi làng Konstantinople trong vòng vây.
Theo đài RT ngày 29-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tập trận với các lực lượng chiến lược, trong đó thử nghiệm phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo liên lục địa từ trên không, trên biển và trên đất liền.
Tổng thống Nga Putin đã đích thân “thay máu” Bộ Quốc phòng của nước này, sau khi thay Bộ trưởng Quốc phòng, lệnh bắt liên tiếp 5 “con cá lớn”, chi tiết gây sốc.
Trong ngày 23/5, có tới 2 quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị bắt với cáo buộc lạm quyền gây thất thoát lớn, cũng như bị cáo buộc nhận hối lộ. Đây 2 trong 5 quan chức quốc phòng bị bắt chỉ trong vòng 1 tháng qua.
Phía Ukraine cho biết, trước khi phóng tên lửa phòng không S-200 để bắn hạ oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga, quân đội nước này đã tiến hành theo dõi trong một tuần. Trong khi đó, phía Nga chưa đưa ra phản bác thông tin này.
Lãnh đạo Rostec cho biết Nga không điều xe tăng T-14 Armata vốn có nhiều tính năng vượt trội để tham chiến tại Ukraine, đơn giản vì chúng có giá thành cao.