Rò rỉ hình ảnh máy tính bảng có thể gập lại của Microsoft
Một bằng sáng chế vừa bị rò rỉ của Microsoft đã hé lộ hình ảnh về một mẫu máy tính bảng có thể gập lại được mà hãng này đang âm thầm phát triển.
Theo Viettime
Hình ảnh trên bằng sáng chế cho thấy thiết bị có kích thước giống với một chiếc điện thoại hơn là một chiếc máy tính bảng. Một bản lề khá phức tạp cho phép máy tính bảng cung cấp giao diện ở 3 góc độ: ở 0 độ, máy tính bảng ở trạng thái đóng, ở 180 độ, thiết bị trong trạng thái mở phẳng, và ở 360 độ nó hoàn toàn trong trạng thái mở.
Rò rỉ hình ảnh máy tính bảng có thể gập lại của Microsof.
Khi ở góc 180 độ, màn hình bên trong hiển thị một giao diện người dùng đơn lẻ. Trong các góc mở khác, mỗi màn hình sẽ hiển thị giao diện riêng của nó. Khi được mở ở góc độ 180 độ, việc sử dụng nam châm sẽ cho phép màn hình hiển thị liền mạch.
Theo một số suy đoán thì thiết bị sẽ chạy Windows 10, mặc dù cũng có thể thiết bị thậm chí sẽ chẳng bao giờ được "nhìn thấy ánh sáng mặt trời". Thật thú vị là Microsoft cũng từng giới thiệu một chiếc máy tính bảng có thể gập được trong một video năm 2009.
Tại sao máy bay không có hệ thống điều khiển từ mặt đất?
Trong thời đại công nghệ, các hãng vẫn không chế tạo và sử dụng hệ thống kiểm soát máy bay từ mặt đất làm phương án dự phòng cho tình huống khẩn cấp.
Ngày nay, khi công nghệ máy bay không người lái đã phát triển cao, nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao các máy bay thương mại không có hệ thống điều khiển từ xa trên mặt đất, có khả năng vượt quyền và điều hành máy bay trong các tình huống khẩn cấp.
Phát hiện vụ trộm 9.000 smartphone Samsung tuồn sang Việt Nam
Vụ trộm táo bạo này được thực hiện bởi một nhân viên khuyết tật tại nhà máy Samsung Electronics.
Theo thông tin được đăng tải trên trang Theinvestor, một nhân viên khuyết tật của Samsung vừa bị bắt giữ vì tội trộm cắp và tiêu thụ 8.474 chiếc smartphone. Việc làm này được thực hiện trong suốt nhiều năm qua tại nhà máy của Samsung Electronics ở Suwon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc).
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.