![]() |
| Hiện trường vu án. |
Vụ việc ông Mai Nam Dương, khi đang là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng lái xe trong lúc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức cho phép 2,5 lần, gây tai nạn làm một người chết, ba người bị thương nặng hồi tháng 5 vừa qua đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Phẫn nộ là bởi, một cán bộ lãnh đạo Sở lại đi vi phạm Luật Giao thông, không những thế còn gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Nhưng sự phẫn nộ càng lên đỉnh điểm khi Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Dương, chỉ xử phạt hành chính. Trong khi, nhiều luật sư, thẩm phán, trong đó có ông Đỗ Văn Chỉnh đã chỉ ra rằng: Không có cơ sở nào để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với trường hợp này. Dư luận sẽ đặt câu hỏi: Phải chăng, có sự ngoại lệ này là vì, ông Dương từng là Phó Giám đốc Sở?
Hiến pháp quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thế nhưng, nếu như người gây tai nạn đó không phải là ông Phó Giám đốc Sở thì Viện Kiểm sát có đưa ra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự không? Tại sao lại có sự phân biệt giữa cán bộ với dân thường? Người có chức vị mà làm sai nhưng không bị xử lý, xử lý chưa đích đáng thì họ lại làm càn, lại tiếp tục sai phạm. Họ nào có khác gì Trư Bát Giới, có mấy khi bị sư phụ bắt phạt đâu!
Xin đừng để dân nghĩ rằng, chức vị đang là tấm bình phong cho các quan chức khi làm sai, vi phạm pháp luật. Muốn vậy, chẳng gì khác ngoài việc những người có quyền hạn trong tay hãy thượng tôn pháp luật, chứ đừng chỉ kêu gào suông dân chúng.
