Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân trật đốt sống cổ hiếm gặp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện thành công ca mổ trật đốt sống cổ phức tạp, sử dụng phương pháp tiếp cận hai chiều đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa qua tiếp nhận, cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam 67 tuổi bị chấn thương cột sống cổ phức tạp, hiếm gặp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng cổ, được các bác sĩ xử trí cố định bằng nẹp colie và tiến hành chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị trật đốt sống cổ C45 kèm trật cài diện khớp phía sau hai bên.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân bị trật đốt sống cổ phức tạp, hiếm gặp.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân bị trật đốt sống cổ phức tạp, hiếm gặp.

Đây là một dạng chấn thương rất nặng và hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 10% trong các ca gãy trật cột sống cổ thấp, đa phần ở bệnh nhân nam trên 60 tuổi. Điểm đặc biệt của những ca bệnh này là tổn thương mất vững nặng, nguy cơ liệt tủy, liệt tứ chi, rối loạn hô hấp hay tuần hoàn, chiếm đến 70 – 90% ngay tại hiện trường hoặc trên đường tới viện, đòi hỏi can thiệp kịp thời và chính xác.

May mắn khi nhập viện, các bác sĩ chưa ghi nhận tình trạng tổn thương nặng về thần kinh. Đánh giá đây là một trường hợp khó, các phương pháp phẫu thuật thông thường không thể xử lý được tổn thương, kèm theo cần phẫu thuật trong thời gian sớm nhất để đảm bảo khả năng hồi phục cũng như giảm nguy cơ tổn thương tuỷ thứ phát do chèn ép.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra phương án phẫu thuật, áp dụng phẫu thuật 2 đường tiếp cận cho bệnh nhân: Phẫu thuật phía sau để gỡ trật, giải phóng các cấu trúc bị lệch vẹo và nắn chỉnh đưa các mặt khớp về vị trí giải phẫu bình thường, đảm bảo không còn chèn ép tủy; Phẫu thuật phía trước để ghép xương, cố định cột sống cổ, giải phóng chèn ép tủy, cố định vững cột sống cổ.

Ê-kíp bác sĩ do BSCKII Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nắn trật, giải phóng chèn ép tủy, cố định và ghép xương cho nam bệnh nhân H.V.N.

Sau ca mổ, tổn thương cột sống cổ của bệnh nhân đã được nắn trật và cố định vững hoàn toàn, không có tổn thương tuỷ, không yếu liệt và tiên lượng hồi phục hoàn toàn không có di chứng về thần kinh.

Xử trí ban đầu khi nghi ngờ chấn thương đốt sống cổ

Thao tác xử trí ban đầu khi nghi ngờ bị chấn thương vùng cổ có ảnh hưởng lớn đối với quá trình hồi phục sau này. Do đó, người bệnh cần được:

  • Dừng mọi hoạt động vùng đầu - cổ, không di chuyển người bị nạn nếu nghi ngờ có chấn thương đốt sống cổ, trừ khi có nguy cơ đe dọa tính mạng (cháy nổ, ngạt, đuối nước,…).
  • Gọi cấp cứu 115.
  • Cố định vùng cổ bằng gối, khăn quấn hoặc nẹp để giữ yên vùng cổ trong thời gian chờ cấp cứu.
  • Quan sát, nếu phát hiện người bị nạn có dấu hiệu khó thở, ngừng thở, cần thực hiện hô hấp nhân tạo (nếu có kiến thức) hoặc giữ cho đường thở của họ được thông thoáng.
  • Đưa người bị nạn đến cơ sở y tế bằng xe cứu thương có nhân viên y tế đi kèm càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ làm tổn thương thêm tủy sống.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10 kg

Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật thành công bóc khối u xơ tử cung khổng lồ, cảnh báo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Ngày 30/10, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10 kg, kèm theo khoảng 3 lít dịch ổ bụng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, có độ phức tạp cao.

Nữ bệnh nhân 50 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, chồng mắc bệnh phổi mạn tính, hai con đang tuổi đi học. Mặc dù phát hiện u xơ tử cung từ gần 10 năm trước, song do điều kiện kinh tế hạn chế, bệnh nhân chưa thể điều trị. Thời gian gần đây, khối u phát triển nhanh, khiến bụng to như mang thai đủ tháng, đau tức dữ dội, khó thở, ăn uống kém nên bệnh nhân mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám.

Lấy khối u quái chứa xương, răng, tóc cho nữ bệnh nhân 21 tuổi

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 21 tuổi có khối u quái chứa xương, răng và tóc.

Bệnh nhân nữ sinh năm 2004, mới lập gia đình và đang có kế hoạch sinh con, đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám vì cảm giác tức bụng, bụng to nhanh bất thường. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có khối u bì buồng trứng kích thước lớn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u, bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành.

Thực hiện ca phẫu thuật là BSCKI. Phạm Hải Đăng, khoa Phụ ngoại. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái. Đây là loại u hiếm gặp, thường phát triển từ các tế bào mầm, chứa nhiều tổ chức bất thường. Việc lấy bệnh phẩm gặp nhiều khó khăn do khối u cứng, phức tạp, trong khi chỉ có thể đưa ra ngoài qua lỗ trocar nội soi khoảng 2cm.

Cứu cẳng chân gần đứt lìa cho nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội

Một nam sinh 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể vừa được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) phẫu thuật thành công.

Nam sinh nhập viện cấp cứu sau khi điều khiển xe máy với tốc độ cao và bị tai nạn. Một thanh sắt đâm xuyên ngang qua cẳng chân khiến phần chi gần như bị đứt rời hoàn toàn.

Bệnh nhân vào viện giờ đầu sau tại nạn trong tình trạng vết thương sâu, dập nát phần mềm, chảy máu nhiều. Cẳng bàn chân gần đứt rời trắng nhợt, không có dấu hiệu mạch máu lưu thông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới