Phẫu thuật thành công ca sỏi thận san hô phức tạp cho người phụ nữ ở Nghệ An

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 vừa phẫu thuật thành công một ca sỏi thận san hô phức tạp cho bệnh nhân 53 tuổi.

Bệnh viện Quân y 4 thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị H, 53 tuổi, quê Hưng Nguyên Nghệ An. Có tiền sử sỏi thận hơn 10 năm, tự điều trị bằng thuốc dân gian nhưng không hiệu quả.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi san hô thận trái kích thước lớn kèm theo sỏi niệu quản phải. Đây là dạng sỏi phức tạp, nguy cơ gây suy giảm chức năng thận, thậm chí suy thận nếu không được điều trị kịp thời.

Sỏi thận tán và lấy ra ngoài từ bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại chung đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Sau gần 2 giờ, ca mổ đã thành công, lấy ra toàn bộ sỏi, bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, sinh hiệu bình thường, dự kiến có thể xuất viện sau 2 – 3 ngày nữa.

Thành công của ca phẫu thuật là minh chứng cho trình độ chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, đồng thời mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh nhân mắc sỏi thận phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian khi chưa có tư vấn chuyên môn, để tránh biến chứng nguy hiểm.

Người phụ nữ có khối u sụn xương sọ kích thước khổng lồ

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u khổng lồ vùng đỉnh trán làm biến dạng khuôn mặt cô gái ở Sơn La suốt 15 năm.

Ngày 2/9, Sở Y tế TP HCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa thực hiện thành công phẫu thuật loại bỏ một khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán khổng lồ cho một bệnh nhân nữ.

Nữ bệnh nhân tên G.T.S (22 tuổi, quê Sơn La) mang khối u này từ năm 7 tuổi. Khối u phát triển chậm trong thời gian đầu nhưng sau đó lan rộng xuống mặt, xâm lấn hốc mắt trái, khiến gương mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, bệnh nhân không có cơ hội tiếp cận y tế sớm.

1 tuần 5 cuộc đời hồi sinh nhờ ghép gan

Bệnh viện TWQĐ 108 đã đồng thời triển khai ghép gan 5 ca trong 1 tuần, trong đó có ca ghép gan theo kế hoạch, ghép gan cấp cứu, ghép gan từ người cho sống.

Khi cả nước hân hoan mừng ngày Quốc khánh 2/9, ở một góc nhỏ nơi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ánh đèn phòng mổ vẫn sáng suốt đêm. Không có ngày nghỉ lễ, chỉ có những trái tim bền bỉ giành sự sống cho người bệnh mắc suy gan cấp, ung thư gan,…

Tuần cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan. Các bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Nuốt phải xương, người đàn ông 58 tuổi bị thủng đại tràng

Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM vừa phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị thủng đại tràng, áp xe gan do nuốt phải xương.

Người đàn ông tên N.T.H (58 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Khoảng một tháng trước khi vào viện, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2–3 lần/ngày và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Khi vào Bệnh viện Thống Nhất, ông H được ghi nhận có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới