Thanh Hóa thu giữ 21 loại thuốc tân dược, sản phẩm chữa xương khớp giả
Hồi tháng 4/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với các thủ đoạn tinh vi, bắt giữ, khởi tố 14 đối tượng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời phối hợp khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng trên địa bàn Hà Nội, TP HCM và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp.
Các đối tượng sản xuất thuốc giả và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, sản phẩm chữa xương khớp giả như Tui Hua Shen Jing Tong (điều trị bệnh về khớp), Trùng Thảo Sâm Nhung Bổ Tỳ Khai Vị Đại Bổ Hoàn, Mujarhabat Kapsul, Gai cốt hoàn; Thoái cốt hoàn plus; Phong tê nhức Bạch Xà Vương, Tọa cốt thiên ma thống phong hoàn; Thoái hóa tọa cốt đơn... với tổng khối lượng gần 10 tấn.
Quá trình khám xét, công an còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất gồm dây chuyền sản xuất, máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán và hàng nghìn các sản phẩm hàng hóa là thuốc chữa bệnh khác chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo cơ quan chức năng, đối với các loại thuốc chữa bệnh về xương khớp, các đối tượng tự đặt ra những tên thuốc cũng như tên công ty có trụ sở ở nước ngoài, chủ yếu là tại Hồng Kông, Malaysia, Singapore… Điều này rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Thủ đoạn của đường dây này còn sử dụng nhiều nhân viên dưới vỏ bọc là trình dược viên chuyên buôn bán thuốc cho công ty dược, được huấn luyện thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook quảng cáo có nguồn thuốc kháng sinh chính hãng, tuồn ra từ nguồn đấu thầu hoặc bán chạy doanh số không xuất được hóa đơn nên rao bán rẻ hơn hàng chính hãng. Điều này giúp thuốc vào được nhiều hiệu thuốc ở Thanh Hóa...
Các đối tượng khai nhận từ năm 2021 đến khi bị bắt đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn với tổng số tiền thu lời bất chính ước tính gần 200 tỷ đồng.
Một trong những phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong đường dây này là lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng. Khi đường dây sản xuất thuốc giả này bị phanh phui không ít người tiêu dùng đã phẫn nộ, hoang mang. Đây là một trong những vụ sản xuất thuốc giả lớn nhất trong năm 2025 bị triệt phá gây rúng động dư luận.
Hà Nội thu giữ hơn 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả
Vào tháng 5/2025, Cơ quan Công an TP Hà Nội tiếp tục triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô cực lớn, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thuốc tân dược và thiết bị y tế giả, tiêu thụ tại hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc gây rúng động dư luận.
Ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1988, địa chỉ số 1, LK 11, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) cầm đầu.
Phạm Ngọc Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (là kế toán công ty) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước.
Thời gian đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước, khi thấy bán được nhiều hàng, Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, lấy thương hiệu của nước ngoài để bán.
Đối tượng Tiến, vốn là dược sĩ, đã tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.
Đáng chú ý, các đối tượng vẫn duy trì việc nhập khẩu nhằm mục đích lấy thương hiệu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng và hợp pháp giấy tờ hòng qua mặt lực lượng chức năng.
Ngoài ra, đối tượng Tiến còn mua nguyên vật liệu trong nước, rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do Tiến thành lập tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm.
Các loại vỏ lọ, vỏ hộp, đối tượng Nguyệt đặt mua trên mạng rồi chuyển bản thiết kế để đặt in của các cơ sở in tại thành phố Hà Nội. Đặc biệt, thông tin trên các vỏ hộp thể hiện hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài, nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tem nhãn phụ được Tiến và Nguyệt thuê người dán tại xưởng Hưng Yên và kho hàng tại địa chỉ 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Thời điểm đó, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc tẩu tán hàng hóa để tránh bị kiểm tra.
Tiến và Nguyệt đã chỉ đạo các nhân viên đưa hàng hóa đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Nguyệt ở huyện Bình Xuyên cũ, tỉnh Vĩnh Phúc, nhà mẹ đẻ của Yến và nhà người giúp việc tại tỉnh Bắc Giang.
Sau khi phát hiện dấu hiệu phạm tội của ổ nhóm này, ngày 7/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 điểm liên quan là nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa rải rác trên 20 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm liên quan đến ổ nhóm. Ảnh: Công an Hà Nội/Nguồn thethaovanhoa.vn
Tại các địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ được 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng; 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả, ước tính hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng 100 mã sản phẩm khác nhau).
Tất cả các nhãn mác trên sản phẩm giả này đều được ghi bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài (Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ,..) được các đối tượng khai nhận sản xuất, tiêu thụ từ năm 2020 trên các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.
Căn cứ hành vi của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1978), Nguyễn Hữu Tuấn.
Trong năm 2025, tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả diễn biến phức tạp… gây hoang mang dư luận và là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên mua thuốc ở nơi có phép, rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ thông tin bao bì và không mua qua mạng xã hội hoặc tin vào quảng cáo "thần dược". Thông báo đến cơ quan chức năng khi thấy các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả.