Thuốc Mesalazine nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ vô căn

Một đánh giá an toàn gần đây tại châu Âu đối với mesalazine đã ghi nhận mối liên quan giữa mesalazine và tình trạng tăng áp lực nội sọ vô căn.

Mesalazine là một aminosalicylate được cấp phép để điều trị các bệnh viêm ruột như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn.

Một đánh giá an toàn gần đây tại châu Âu đối với mesalazine đã ghi nhận mối liên quan giữa mesalazine và tình trạng tăng áp lực nội sọ vô căn (Idiopathic Intracranial Hypertension - IIH) dựa trên các báo cáo rất hiếm gặp và khuyến cáo cập nhật cảnh báo biến cố bất lợi này trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc chứa mesalazine.

Kết quả của đánh giá này đã được Ủy ban Cố vấn Chuyên gia về Cảnh giác Dược (Pharmacovigilance Expert Advisory Committee - PEAG), là ủy ban độc lập của Ủy ban Thuốc dùng cho con người (Commission on Human Medicines - CHM) tại Vương quốc Anh xem xét. PEAG đề nghị Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm y tế Anh (MHRA) thông báo cho nhân viên y tế và người bệnh về nguy cơ xảy ra IIH khi sử dụng mesalazine.

tang-ap-luc-0.jpg
Tăng áp lực nội sọ vô căn - Ảnh BVCC

Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế

Tăng áp lực nội sọ vô căn (IIH) rất hiếm khi được báo cáo ở người bệnh dùng mesalazine.

Số lượng báo cáo biến cố bất lợi này ghi nhận ở Anh rất thấp.

Người bệnh sử dụng bất kỳ dạng bào chế nào của mesalazine cũng cần được cảnh báo về các dấu hiệu và triệu chứng của tăng áp lực nội sọ vô căn (IIH), bao gồm đau đầu dữ dội hoặc tái phát, rối loạn thị giác hoặc ù tai.

Cần theo dõi sát các dấu hiệu và triệu chứng của tăng áp lực nội sọ vô căn ở người bệnh đang dùng mesalazine và can thiệp đa chuyên khoa kịp thời, phối hợp giữa bác sĩ điều trị cho người bệnh với chuyên khoa thần kinh, phẫu thuật thần kinh và nhãn khoa khi cần thiết.

Nếu xuất hiện các triệu chứng của IIH, cần xem xét ngừng sử dụng mesalazine và bắt đầu điều trị các triệu chứng ngay lập tức.

Cần thận trọng khi kê đơn cho người bệnh đã được chẩn đoán hoặc nghi ngờ mắc IIH.

Khuyến cáo dành cho người bệnh

Đã có những báo cáo rất hiếm gặp về tình trạng tăng áp lực trong hộp sọ, được gọi là tăng áp lực nội sọ vô căn (IIH), ở một số người bệnh đang dùng mesalazine.

Tăng áp lực nội sọ vô căn (IIH) thường không đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thị lực, cần được theo dõi và điều trị.

Hãy thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn bị đau đầu ngày càng nặng và tái diễn nhiều lần, rối loạn thị lực, ù tai, đau lưng, chóng mặt hoặc đau cổ vì đây có thể là triệu chứng của IIH (tăng áp lực nội sọ vô căn).

Các thuốc có chứa Mesalazine hiện đang có trong danh mục thuốc của Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Pentasa Sachet 2g

DS Trần Thị Thơm (Bệnh viện Bạch Mai)

Người đàn ông bị suy thận cấp vì mua sử dụng thuốc giảm đau trên mạng

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi dùng thuốc giảm đau tự mua, vì nguy cơ suy thận và biến chứng nguy hiểm khác từ thuốc không rõ nguồn gốc.

Đầu năm mới, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận một trường hợp suy thận cấp liên quan trực tiếp đến thói quen tự ý sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm ngoài vấn đề nhiễm trùng thì bệnh nhân còn bị suy thận cấp.

2 đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn sa lưới

Năm 2025, lực lượng chức năng triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, gây rúng động dư luận.

Thanh Hóa thu giữ 21 loại thuốc tân dược, sản phẩm chữa xương khớp giả

Hồi tháng 4/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với các thủ đoạn tinh vi, bắt giữ, khởi tố 14 đối tượng.

Cứu sống người đàn ông 59 tuổi thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Bệnh nhân 59 tuổi ở Quảng Ninh bị thủng dạ dày sau tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, đã được phẫu thuật cấp cứu thành công và ổn định sức khỏe.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống cho một bệnh nhân nam 59 tuổi ở phường Đông Triều bị thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới