“Phát kiến” mới trong điều trị ung thư: Chỉ là tin đồn

(Kiến Thức) - Gần đây, nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư rỉ tai nhau là có phương pháp mới, điều trị 10 năm chứ không phải 5 năm như trước đây. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tháng 8 này, chị Nguyễn Thị Lý (Hà Nam) sẽ đi khám lại ở Bệnh viện K và không có gì thay đổi thì kết thúc 5 năm điều trị ung thư vú. Chị rất băn khoăn khi có người mách: 5 năm điều trị chưa ăn thua, phải điều trị tiếp 5 năm nữa thì mới coi như khỏi hẳn bệnh. Chị dự định lần đi khám này sẽ xin bác sĩ cho điều trị thêm 5 năm nữa. Tại Bệnh viện K, thông tin điều trị 10 năm còn được nhiều người khẳng định là do một chuyên gia về ung thư phát biểu trong một hội thảo khoa học và đây là một phương pháp điều trị mới tiên tiến nhất hiện nay...
Liên hệ với TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K để tìm hiểu về điều này thì được cho biết: Việc điều trị 5 năm hay 10 năm chỉ ở bệnh nhân ung thư vú và là điều trị nội tiết. TS Trần Văn Thuấn khẳng định: Phác đồ điều trị chuẩn hiện nay vẫn là 5 năm, không có "phát kiến" nào như đồn thổi. Việc điều trị thêm 5 năm nữa chỉ ở một số bệnh nhân căn cứ vào nguy cơ, tuổi còn trẻ, qua quá trình điều trị vẫn còn hạch nhiều... Điều trị thêm 5 năm cũng không phải phát minh mới, không phải là cái gì tiên tiến mà tùy thuộc vào bác sĩ điều trị.
GS Nguyễn Bá Đức, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết thêm, với bệnh ung thư vú, nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ được phẫu thuật, sau đó chạy tia và điều trị hóa chất. Nhưng có một số ít bệnh nhân có thụ thể nội tiết dương tính thì bác sĩ sẽ yêu cầu mỗi ngày uống một viên thuốc và uống trong 5 năm là đủ. 
Việc điều trị nội tiết là hy vọng tình trạng bệnh sẽ tốt hơn, nhưng không nhất thiết tất cả bệnh nhân đều phải uống thuốc như vậy (có những bệnh nhân sau khi tia xạ, truyền hóa chất 6 đợt, chỉ uống thuốc 3 - 4 tháng là xong). Phổ biến là việc sau tia xạ, hóa chất, bệnh nhân uống thuốc trong 5 năm. Việc uống thuốc kéo dài tới 10 năm không phải chủ trương chung trong việc điều trị ung thư và đây cũng không phải cách chữa gì mới.

Nhận biết ung thư tế bào đáy ở người cao tuổi

(Kiến Thức) - Ung thư tế bào đáy thường gặp ở người trên 40 tuổi (nam bị nhiều hơn nữ). Bệnh này gặp ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể.

Các hình thái lâm sàng của ung thư tế bào đáy
+ Ung thư tế bào đáy phẳng thành sẹo: Là loại ung thư tế bào đáy thường  gặp nhất. Thương tổn bằng hạt đậu nhỏ, nằm sâu trong thượng bì, có thể bằng mặt da hoặc nổi cao lên, màu trắng, mờ, bề mặt nhẵn hoặc hơi dày sừng. Các thương tổn đó rộng và lớn dần, có một chỗ lõm ở phần trung tâm, nhiều năm sau tạo thành một mảng. Bờ các nổi cao lên tạo thành hình vòng, về sau liên tục xuất hiện thương tổn mới ở bờ và làm cho các thương tổn lõm xuống thành sẹo màu trắng đục, có những giãn mạch nhỏ, hoặc có loét nông. Các chỗ loét có thể lành sẹo trên một vùng nhưng loét lại lan rộng ra chỗ khác 

Đau xót nhìn chồng “mây mưa” với sếp nữ

(Kiến Thức) - Phía trước là bóng dáng rất quen thuộc, Tôi đau xót nhận ra chồng và sếp ngoại quốc đang “mây mưa” trong chính căn phòng làm việc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Trước khi được gả cho Lượng, tôi không hề hối hận đã yêu anh. Thậm chí, lúc anh nghèo khó nhất tôi cũng không rời xa anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới