Ông Kim lên tiếng về đợt bùng dịch gây 'biến động lớn' ở Triều Tiên

Triều Tiên ngày 15/5 báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do 'sốt' sau khi nước này công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên và ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Cho đến nay, tổng cộng 42 người đã chết, với 820.620 trường hợp sốt được báo cáo và ít nhất 324.550 người đang được điều trị y tế, AFP dẫn lại KCNA ngày 15/5.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đợt bùng phát đã gây ra "biến động lớn" ở Triều Tiên.
Dịch bệnh lây lan đã gây ra biến động lớn đối với đất nước chúng ta kể từ khi thành lập”, ông Kim phát biểu tại cuộc họp khẩn của đảng Lao động cầm quyền ngày 14/5. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi một mặt trận tổng lực để vượt qua cuộc bùng phát dịch.
KCNA đưa tin "tất cả tỉnh, thành phố và quận huyện của đất nước đã bị phong tỏa hoàn toàn và các đơn vị làm việc, đơn vị sản xuất và đơn vị dân cư đóng cửa".
Mặc dù đã kích hoạt "hệ thống cách ly khẩn cấp tối đa" để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, Triều Tiên đang báo cáo số lượng lớn người có triệu chứng sốt mới hàng ngày.
Ong Kim len tieng ve dot bung dich gay 'bien dong lon' o Trieu Tien
Triều Tiên ngày 15/5 báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt" giữa lúc nước này đang chống Covid-19 ở mức độ cao nhất. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 12/5, sau khi nước này xác nhận rằng biến chủng Omicron dễ lây lan được phát hiện ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức xác nhận ca mắc Covid-19 sau hơn hai năm áp đặt các biện pháp hạn chế, đóng cửa biên giới nghiêm ngặt kể từ khi dịch bùng phát.
Việc Covid-19 xuất hiện ở Triều Tiên - nơi chưa tiêm chủng cho phần lớn người dân - gây ra lo ngại lớn vì hệ thống y tế ở đây còn thiếu thốn về cơ sở hạ tầng.
Trước đây, Triều Tiên đã từ chối vaccine ngừa Covid-19 được viện trợ từ Trung Quốc và Chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng cả Bắc Kinh và Seoul đều đưa ra các đề nghị mới để hỗ trợ nước này chống dịch.
Báo cáo của KCNA không nêu rõ liệu các trường hợp sốt mới và tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 hay không, nhưng các chuyên gia cho biết nước này sẽ gặp khó khăn để xét nghiệm và sàng lọc trên quy mô lớn.
Theo chuyên gia Kee Park - người đã làm việc trong các dự án chăm sóc sức khỏe ở Triều Tiên - tại Trường Y Harvard, Triều Tiên chỉ xét nghiệm khoảng 1.400 người mỗi tuần.

Triều Tiên ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan COVID-19

Ít nhất 6 người có các triệu chứng sốt đã qua đời ở Triều Tiên, trong đó 1 người được xác nhận mắc COVID-19, theo KCNA.

Hôm 13/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết ít nhất 6 người có các triệu chứng sốt đã qua đời, trong đó một người được xác nhận nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Cô gái chuyển thành nam giới rồi lại quay về làm phụ nữ

Sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng 1 để trở thành đàn ông, cô gái này lại quyết định quay về làm nữ giới như ban đầu.

Sau 6 năm "trải nghiệm" cuộc sống của một người đàn ông, Alia Ismail đến từ Michigan muốn quay trở lại làm phụ nữ sau khi nhận ra rằng "danh tính mới của cô không đại diện cho việc cô là ai". Theo India Times, năm 18 tuổi, Alia bắt đầu cảm thấy trong người không được thoải mái với giới tính nữ lúc đó của bản thân. Kể từ đó, cô chuyển ngôi xưng thành của nam giới, cách ăn mặc cũng nam tính hơn. 
Hai năm sau đó, Alia can thiệp y tế và bắt đầu sử dụng hormone để tăng lượng testosterone trong cơ thể. Tới tháng 8/2015, khi cô 27 tuổi, Alia quyết định đổi tên thành Issa và trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ vòng 1 vào tháng 2/2016. Tuy nhiên, không lâu sau đó, "người đàn ông này" lại cảm thấy không thoải mái với cơ thể và quyết định ngừng dùng hormone nam giới vào tháng 2/2021, đồng thời lấy lại tên gọi ban đầu, Alia. 

Quảng cáo cho hãng đồ lót, nữ tiếp viên bị sa thải

Cựu nữ tiếp viên hãng hàng không Trung Quốc không phục việc bị sa thải vì đăng ảnh selfie khi mặc nội y nên đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án.

SCMP ngày 12/5 dẫn nguồn Jiupai News đưa tin về việc, ngày 12/10/2019, cựu nữ tiếp viên hàng không họ Guo mặc nội y rồi selfie trong nhà vệ sinh trên máy bay. Thời điểm đó, do vấn đề kiểm soát chuyến bay, máy bay bị hoãn và không có hành khách nào trong khoang. Bức ảnh này sau đó được Guo chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng chú thích: "Áo lót của thương hiệu này giúp tôi mặc mà như không, mang lại cảm giác rất thoải mái". Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, Guo đã xóa bài đăng và bức ảnh có mục đích giúp một người bạn quảng cáo sản phẩm.
Hành động này của nữ tiếp viên bị China Southern Airlines, hãng hàng không nơi cô làm việc, đánh giá "vi phạm các quy tắc của hãng" vì "đăng tải bức ảnh thiếu lịch sự lên mạng xã hội trong giờ làm việc, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công ty" nên đã chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Mặc dù vậy, nữ tiếp viên hàng không có 15 năm kinh nghiệm này không phục và gửi đơn kháng cáo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới