Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba chính thức từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cùng nội các của ông chính thức từ chức vào sáng 21/10.

Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc họp nội các bất thường được tổ chức ngay trước 9 giờ sáng ngày 21/10 (giờ địa phương), các bộ trưởng đã nộp đơn từ chức và nội các của ông Ishiba chính thức từ chức.

Chiều nay, hai viện của Quốc hội sẽ họp để bầu Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

nhatban1.png
Nội các của ông Ishiba chính thức từ chức sáng 21/10. Ảnh: Bloomberg.

Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, dự kiến ​​sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu với sự ủng hộ của Đảng Đổi mới Nhật Bản - đảng đã thành lập liên minh với LDP.

Sau cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng, bà Takaichi dự kiến sẽ hoàn tất việc bổ nhiệm nội các và Chánh Văn phòng Nội các dự kiến ​​sẽ công bố danh sách.

Dự kiến, tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau khi nhậm chức để giải thích định hướng chính sách và lý do đằng sau các lựa chọn nội các quan trọng của bà.

nhat.jpg
Bà Sanae Takaichi, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Ảnh: Pool.

Trước đó, vào ngày 4/10, bà Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế, đã được bầu làm Chủ tịch Đảng cầm quyền LDP và gần như chắc chắn sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Ishiba tuyên bố từ chức hồi tháng 9/2025

Nguồn video: THĐT

Bà Sushila Karki là Thủ tướng lâm thời Nepal

Bà Sushila Karki đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời của Nepal.

Theo India Times, ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm Thủ tướng lâm thời, sau khi người tiền nhiệm KP Sharma Oli từ chức vì sức ép từ người biểu tình.

Tổng thống Paudel đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức cho bà Karki tại một buổi lễ ở Văn phòng Tổng thống. Như vậy, bà Karki đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của Nepal.

Chân dung tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu

Ông Sébastien Lecornu, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Pháp.

phap1.png
Theo Al Jazeera, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu (ảnh) làm Thủ tướng mới sau khi Thủ tướng Francois Bayrou từ chức. Ảnh: moroccoworldnews.
phap2.png
Ông Lecornu, 39 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Ảnh: LP.

Chân dung ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng lâm thời Nepal

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal, bà Sushila Karki, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng lâm thời Nepal.

ne1.png
Theo India Today, đại diện người biểu tình ở Nepal đã lên tiếng ủng hộ bà Sushila Karki (ảnh) lên làm Thủ tướng lâm thời Nepal sau khi ông KP Sharma Oli từ chức giữa làn sóng biểu tình bạo lực. Ảnh: NDTV.
ne2.png
Nếu bà Karki chấp nhận đề xuất, trước tiên, bà sẽ gặp Tổng tư lệnh Quân đội Nepal, Tướng Ashok Raj Sigdel, sau đó cần có sự phê chuẩn từ Tổng thống Ram Chandra Poudel. Ảnh: X.

Đọc nhiều nhất

Tin mới