Tắc ruột do bã thức ăn là một tình trạng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Đây là một vấn đề y tế cấp cứu cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.
Một khối bã thức ăn (bã thức ăn thực vật, bã thức ăn động vật, khối lông tóc hoặc khối hỗn hợp nhiều loại) hình thành ở dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non, gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột non.
Người dân cần cảnh giác với dị vật bã thức ăn do thói quen ăn uống sai lầm. Sử dụng một lượng lớn thực phẩm có nhiều chất xơ và tanin như hồng, ổi, sung, măng... có thể là nguy cơ hình thành bã thức ăn....
Người bệnh nam 55 tuổi trú tại Đông Triều nhập viện do tắc ruột. Các bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật khối cục bã thức ăn lớn kích thước 4x6cm là một miếng gân bò.
Dù các bác sĩ đã dùng thuốc làm mềm thức ăn nhưng không thông được đoạn ruột bị tắc. Phẫu thuật 2 tiếng khối bã thức ăn mới được lấy bỏ. Mít, măng khô, ổi, rau muống…có hàm lượng chất xơ cao, mọi người cần chú ý khi ăn.