Nguyên tắc khi dùng thuốc bổ Đông y

(Kiến Thức) - Đông y có nhiều loại thuốc bổ nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể dùng được.  

Hỏi: Gần đây, tôi ăn kém người hơi mệt nên muốn cắt vài thang thuốc Đông y để bồi bổ. Xin hỏi, cách uống như thế nào cho hợp lý? Có đúng thuốc bổ của đông y không có hại? - Nguyễn Quỳnh Trang (Hoài Đức, Hà Nội).
 
ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: Đông y có nhiều loại thuốc bổ nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể dùng được. Người không có bệnh cứ ham dùng thuốc bổ không cần thiết hoặc không thích đáng thì có khi lại phản tác dụng, đang vô bệnh lại hóa ra sinh bệnh, bệnh đang nhẹ hóa thành trầm trọng. 
Tục ngữ có câu "thuốc nào cũng có 3 phần độc hại". Bởi vậy, khi dùng thuốc bổ Đông y cần tuân thủ các nguyên tắc: Hư đâu bổ đó; bổ có chừng mực, đủ mức thì dừng; cần biện chứng mà bồi bổ tức là căn cứ bệnh lý cụ thể của từng bệnh nhân mà dùng thuốc cho phù hợp; bồi bổ phải chú ý bảo vệ tỳ vị bởi thuốc được hấp thu bằng đường uống, muốn thuốc phát huy tốt thì công năng của tỳ vị phải tốt.

Giật mình chuyện dùng thuốc sai chỉ định cho trẻ

“Với trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng tuổi cha mẹ cần theo dõi sát diễn biến của con để kịp thời nhập viện. Cha mẹ cần theo dõi trẻ có bú bình thường không, có ngủ thở rít lõm lồng ngực hơn bình thường không, ngủ có như bình thường không… Thấy bất cứ sự bất thường nào cần đến viện ngay bởi trẻ dưới 6 tháng tuổi diễn tiến bệnh rất nhanh”, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi khuyên.

Ba trẻ sơ sinh chết vì bác sĩ tiêm nhầm thuốc

Thời điểm tiêm chủng, BV mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vắcxin viêm gan B, nhưng lại lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé.

Theo một nguồn tin, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Thời điểm tiêm chủng, BV mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vắcxin. Do ở đây, vắcxin được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung Oxytocin nên thay vì lấy vắcxin viêm gan B, họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé.

Một trong 3 cháu bé xấu số tử vong sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).
 Một trong 3 cháu bé xấu số tử vong sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Người đàn ông “chân voi” Việt Nam đã qua đời

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Duy Hải, người từng phải mang trên người khối u nặng gần 90kg và được phẫu thật cắt bỏ mới đây, vừa qua đời rạng sáng 25/10.

Hiện tại gia đình đã đưa anh Hải về nhà để chuẩn bị việc mai táng. Tại nhà riêng của anh Hải, rất đông bà con, lối xóm đang phụ giúp gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, theo bác sĩ Bùi Xuân Thanh, phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Nguyễn Duy Hải (33 tuổi), ngụ tại phường 3, thành phố Đà Lạt, đang trong tình trạng hôn mê sâu, phù não, tiên lượng khó có thể qua khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ của bệnh viện đang tích cực hết mình tìm mọi cách cứu chữa cho bệnh nhân.
Anh Nguyễn Duy Hải lúc chưa phẫu thuật
 Anh Nguyễn Duy Hải lúc chưa phẫu thuật

Đọc nhiều nhất

Tin mới