Người Kurd gia nhập Quân đội Syria sau khi bị Mỹ “phản bội”?

(Kiến Thức) - Một người phát ngôn của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cho hay lực lượng YPG rất có thể sẽ gia nhập Quân đội Syria sau khi họ đạt được một thỏa thuận về việc lấy lại các khu vực đã rơi vào tay Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

RT dẫn lời người phát ngôn lực lượng YPG, Nuri Mahmud, ngày 9/1 cho biết người Kurd rất có thể sẽ gia nhập Quân đội Syria nhằm đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ.
“Việc hợp tác giữa các chiến binh người Kurd và Quân đội Syria không gặp bất cứ trở ngại nào. Lực lượng YPG sẽ gia nhập Quân chính phủ Syria sau khi các thoả thuận chính trị về cách thức thành lập một đội quân chung được thực thi”, ông Nuri nhấn mạnh.
Nguoi Kurd gia nhap Quan doi Syria sau khi bi My “phan boi”?
Người Kurd có thể sẽ gia nhập Quân đội Syria để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FNA. 
Phát ngôn viên Nuri cũng cho hay trong trường hợp YPG “đầu quân” cho lực lượng chính phủ Damascus, các khu vực bị chiếm đóng như Afrin, Jarablus, al-Bab và Idlib sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân đồng minh của Ankara.
“Việc giành lại vùng Afrin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của người Kurd”, vị phát ngôn viên nói thêm.

Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS ở Raqqa (Nguồn: AMN/YPG)

Được biết, lực lượng YPG đã giao lại thị trấn Manbij cho Quân đội Syria để dồn sức mạnh tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố IS trên bờ đông sông Euphrates.
Trước đó, hồi tháng 12/2018, phát ngôn viên Nuri thông báo lực lượng YPG sẽ hạ vũ khí chỉ khi hoà bình trở lại Syria.
Cũng trong tháng 12/2018, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria và Mỹ sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố của ông Trump đã đẩy lực lượng người Kurd ở Syria vào tình thế nguy hiểm khi có nguy cơ phải đối diện với một cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh: Dấu hiệu thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2?

(Kiến Thức) - Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 4 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa qua dường như là dấu hiệu chắc chắn cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Sáng 8/1, truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên đều xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trên một chuyến tàu hỏa, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của ông.
Các chuyên gia nhận định hiện giờ là thời điểm “thích hợp hơn bao giờ hết” để Chủ tịch Kim Jong-un thăm Trung Quốc.

Iran bất ngờ “thách thức” lệnh cấm vận của Mỹ

(Kiến Thức) - Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Eshaq Jahangiri, nhấn mạnh rằng Mỹ không đủ khả năng để tiếp tục gây áp lực hay áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong thời gian dài.

Theo hãng Fars (Iran) ngày 8/1, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Eshaq Jahangiri, mới đây đã lên tiếng về lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Iran.
“Giai đoạn này (Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào Iran) sẽ không thể kéo dài vì các lệnh trừng phạt của Washington rất phi lý và không nhận được sự ủng hộ”, Phó Tổng thống Iran tuyên bố.

Mỹ vừa rút quân khỏi Syria, Ankara liền “động thủ” với người Kurd

(Kiến Thức) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở khu vực phía bắc Syria.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd
Theo Al Masdar News ngày 20/12, lợi dụng việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng YPG ở phía bắc Syria. Ảnh: FP.  

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-2
 “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập nã pháo về phía căn cứ của lực lượng YPG tại hành lang phía đông bắc khu Tal Rifaat”, một nguồn tin quân sự ở tỉnh Aleppo cho hay. Ảnh: DB. 

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-3
 Vụ tấn công được cho là do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân đồng minh phát động từ thị trấn Mare, phía nam khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: PressTV.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-4
 Trước đó, tối 19/12, Quân đội Ankara đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng YPG, khiến các tay súng người Kurd phải "khai hoả" đáp trả. Ảnh: AJ. 

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-5
 Theo AMN, với việc Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria, YPG và lực lượng đồng minh SDF sẽ phải chuyển hướng tập trung từ việc đánh bại phiến quân IS trên chiến trường Đông Syria sang các mặt trận Raqqa, Aleppo, và Hasakah. Ảnh: Kurdishtan24.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-6
Các tỉnh nói trên dự kiến sẽ trở thành mục tiêu của chiến dịch quân sự sắp tới nhằm vào người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ tại đất nước Syria.  Ảnh: souciant.com.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-7
Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria, đồng thời ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này. Theo đó, khoảng 2.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong vòng 60 đến 100 ngày. Ảnh: The Nation.  

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-8
 Về phần mình, Nga đã hoan nghênh quyết định rút quân của Mỹ kể từ khi Washington lần đầu tiên can thiệp quân sự vào Syria năm 2014. Ảnh: IB Times.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-9
 “Quyết định này có thể mở ra triển vọng thực sự cho một giải pháp chính trị tại (Syria)”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu. Ảnh: defence.az.

Đọc nhiều nhất

Tin mới