Ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào lỗ đen, bỏ qua giai đoạn nổ siêu tân tinh

Các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen.

Gần đây, Tạp chí Science đã công bố một khám phá thiên văn học đột phá, đó là việc một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ California lần đầu tiên đã quan sát đầy đủ một ngôi sao khổng lồ có tên M31-2014-DS1 trong thiên hà Andromeda.

Điều đáng chú ý về ngôi sao này là nó đã sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen mà không trải qua vụ nổ siêu tân tinh, xác minh một mắt xích mới quan trọng trong lý thuyết về sự tiến hóa của các ngôi sao khổng lồ vốn được thiết lập trước đây.

anh-chup-man-hinh-2026-05-10-113053.png
Ảnh: @Sohu.

Vốn dĩ, sự diệt vong của các ngôi sao khổng lồ thường phải trải qua một vụ nổ siêu tân tinh ngoạn mục, giống như một màn pháo hoa khổng lồ trong vũ trụ, đủ sáng để chiếu sáng toàn bộ một thiên hà, để lại "tàn tích" của các sao neutron hoặc lỗ đen. Nhưng M31-2014-DS1 đã đi theo một con đường không thông thường, thay vì tạo nên một "màn biến mất" lặng lẽ trong thiên hà Andromeda, cách Trái đất 2,56 triệu năm ánh sáng, nó lại sụp đổ hẳn trực tiếp vào một lỗ đen.

Sau khi sụp đổ vào lỗ đen, ngôi sao này đã hoàn toàn "biến mất". Nó gần như không thể được nhìn thấy trong dải quang phổ nhìn thấy và cận hồng ngoại.

Bằng cách so sánh dữ liệu quan sát và mô phỏng lý thuyết, nhóm nghiên cứu cuối cùng đã khám phá ra bí ẩn về sự biến mất của M31-2014-DS1: lõi của ngôi sao đã trải qua sự sụp đổ hấp dẫn, trực tiếp đổ vào một lỗ đen, bỏ qua cả bước của một vụ nổ siêu tân tinh thuần túy.

Khám phá này không chỉ mở ra một cách thức mới cho sự chết của các ngôi sao, mà còn cho phép các nhà thiên văn học xem xét lại các "bí ẩn vũ trụ" vốn được thiết lập từ nhiều năm trước.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.

Truy tìm danh tính 'người anh em song sinh' của dải Ngân hà

Kính viễn vọng Hubble ghi lại hình ảnh "người anh em song sinh" của dải Ngân hà, hé lộ nhiều bí mật thiên văn thú vị.

Bạn đã bao giờ bắt gặp một bức ảnh bầu trời đầy sao vào đêm khuya và đột nhiên nghĩ: "Chẳng phải đây là họ hàng của dải Ngân hà sao?". Thực tế không ai khác chính là NGC 3137, một thiên hà xoắn ốc sáng rực cách Trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng, nằm yên lặng trong chòm sao Antlia, vừa quen thuộc lại vừa đầy tò mò.

NGC 3137 giống như một người hàng xóm già hơn dải Ngân Hà nhưng vẫn rực rỡ, nó nổi bật với cấu trúc lỏng lẻo, các nhánh của nó xòe ra như lông vũ, nghiêng cao so với góc nhìn của chúng ta, để lộ những dải bụi và cụm sao phức tạp. Kính viễn vọng Hubble đã tổng hợp hình ảnh màu này bằng cách quan sát NGC 3137 trên sáu bước sóng, cho thấy những ngôi sao xanh trẻ, các tinh vân đỏ rực rỡ và vòng bụi mịn ở trung tâm của nó với độ chi tiết tuyệt vời.

Phát hiện cặp hố đen siêu khối lượng sẽ va chạm nhau trong 1 thế kỷ tới

Theo các chuyên gia, một cặp hố đen siêu khối lượng đang quay quanh nhau tại trung tâm của thiên hà Markarian 501 sẽ va chạm nhau trong 100 năm tới.

Các nhà nghiên cứu vừa thông báo về việc tìm thấy bằng chứng thuyết phục về một cặp hố đen siêu khối lượng đang quay quanh nhau tại trung tâm của một thiên hà xa xôi. Hai hố đen này dự kiến sẽ xảy ra va chạm trong vòng 100 năm tới. Vụ việc này sẽ tạo ra một vụ nổ sóng hấp dẫn khổng lồ có khả năng làm rung chuyển cả không thời gian.

Đây có thể là lần đầu tiên một cặp lỗ đen sắp hợp nhất được phát hiện. Điều này mang lại cơ hội lớn cho giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về quá trình trung tâm trong sự tiến hóa của thiên hà.

Hiện tượng lạ trong thiên hà hủy diệt Messier 82

Một vệ tinh vũ trụ của NASA đã phát hiện ra một luồng gió thiên hà cực mạnh trong một thiên hà cách Trái Đất khoảng 12 triệu năm ánh sáng.

Gần đây, vệ tinh vũ trụ XRISM của NASA đã tính toán được vận tốc dòng chảy của gió thiên hà trong một thiên hà xa xôi đang trải qua quá trình hình thành sao bùng nổ. Các tính toán cho thấy, những luồng gió thiên hà này có tốc độ dòng chảy đáng kinh ngạc lên tới 3,21 triệu km mỗi giờ.

Thiên hà hủy diệt này có tên là Messier 82 (M82), có khí cực nóng phun trào từ một vùng hoạt động sao mạnh mẽ ở lõi của nó. M82 nằm trong chòm sao Ursa Major ở bán cầu bắc, cách Trái đất khoảng 12 triệu năm ánh sáng. Vì tốc độ hình thành sao của nó gấp mười lần so với Dải Ngân hà, nên nó được phân loại là một thiên hà bùng nổ sao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới