Một nghiên cứu mới cho thấy, ít nhất hai sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử Trái Đất có khả năng là do tác động tàn khốc của các vụ nổ siêu tân tinh.
Sự bất thường này có thể là do một vụ nổ siêu tân tinh gần đó hoặc hệ mặt trời đi qua một đám mây vật chất liên sao dày đặc, điều này có thể đã làm tăng bức xạ vũ trụ đến Trái Đất.
Sự bất thường này có thể là do một vụ nổ siêu tân tinh gần đó hoặc hệ mặt trời đi qua một đám mây vật chất liên sao dày đặc, điều này có thể đã làm tăng bức xạ vũ trụ đến Trái Đất.
Sự tuyệt chủng của loài khủng long vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử Trái đất và có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng này.
Nguồn gốc và bản chất gây sốc của một tín hiệu ''dội bom" từ nơi cách xa Trái Đất tới 130 triệu năm ánh sáng vừa được các nhà khoa học giải mã thành công.
Ngôi sao siêu khổng lồ Betelgeuse lại tiếp tục gây hồi hộp cho giới thiên văn với những biến đổi rõ rệt từ tháng 4/2023, hứa hẹn về vụ nổ đủ sức làm bừng sáng cả trời đêm Trái Đất.
Thông qua Kính viễn vọng Không gian Hubble, các chuyên gia thiên văn chụp được hình ảnh về một ngôi sao "chết" 5 lần từ năm 1990 - 2016. Ngôi sao xấu số đó là siêu tân tinh có tên gọi Refsdal.
Nhà vật lý thiên văn học Đại học Southampton (Anh), Philip Wiseman, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định AT2021 lwx là vụ nổ lớn nhất vũ trụ khi trong 3 năm qua.