Nghiêm cấm giáo viên nhắc nhở, thu tiền từ học sinh

Ngành giáo dục Khánh Hòa yêu cầu nhà trường, giáo viên không được nhắc học sinh việc nộp các khoản tiền trong năm học.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị năm học mới 2018-2019 đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh này.
Theo bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, việc ra quy định là cần thiết và tránh gây hiểu nhầm, bức xúc cho phụ huynh, học sinh.
Nghiem cam giao vien nhac nho, thu tien tu hoc sinh
Giáo viên tiểu học ở Khánh Hòa không được nhắc, thu các khoản tiền từ học sinh. Ảnh: An Bình. 
Cụ thể, các trường phải bố trí nhân viên thu tiền theo quy định tại văn phòng. Trong trường hợp cần nhắc việc nộp các khoản tiền trong năm, giáo viên tiểu học tuyệt đối không nói hoặc thu trực tiếp từ học sinh, mà phải có văn bản bỏ vào phong bì gửi phụ huynh.
Theo bà Lý, sở cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT quán triệt nghiêm việc tất cả khoản thu phải có căn cứ về pháp lý, được thông báo và niêm yết công khai ở những nơi dễ thấy để giáo viên, cha mẹ học sinh có thể đọc.
Đối với các khoản thu hộ hoặc tiền ăn, đồ dùng bán trú cho học sinh, nhà trường chỉ thu đủ, tuyệt đối không để quỹ tồn số tiền lớn và phát sinh lãi từ các khoản thu này.
Việc xếp lớp cho học sinh cần ổn định, chỉ thay đổi khi thực sự cần thiết, không phân lớp theo nhóm đối tượng học sinh, trừ các trường tiểu học cho phép thực hiện thí điểm lớp chất lượng cao; không tổ chức khảo sát chất lượng học sinh tiểu học đầu năm học.
Các trường thực hiện nghiêm túc những khoản đóng góp, công khai tài chính đến từng phụ huynh, tránh gây bức xúc, hiểu nhầm.

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bí thư huyện Krông Pắk nhận kết cục đắng

(Kiến Thức) - Để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác, đặc biệt là việc tuyển dôi dư hàng trăm giáo viên, nhân viên trường học là lý do khiến Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện Krông Pắk bị kỷ luật.

Tại buổi họp chiều ngày 3/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thành Dũng - Bí thư huyện ủy và ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk vì liên quan đến các sai phạm trong quá trình công tác. Đặc biệt là xoay quanh vụ 500 giáo viên mất việc gây bức xúc lớn trong dư luận. 
Ông Nguyễn Thành Dũng có những khuyết điểm như: Thiếu chỉ đạo để UBND huyện không thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trường học nhiệm kỳ 2010 - 2015, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (năm 2015) khi không có quy hoạch và bổ nhiệm thừa 27 phó hiệu trưởng; Quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, nhân viên trường học sai quy định, kéo dài nhiều năm liền nhưng chậm phát hiện, khắc phục.

Giáo viên cầm đồng lương hẻo, đi chợ chỉ dám mua đậu phụ

Nhận đồng lương eo hẹp mỗi tháng, nuốt nước mắt vào trong, nhiều giáo viên đã chấp nhận cảnh chạy vạy đủ nghề để kiếm sống.

Từ dạy thêm cả tuần

Hà Nội: Gần 450 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc

(Kiến Thức) - Gần 450 giáo viên hợp đồng khối mầm non, Tiểu học và THCS ở huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đang đứng trước nguy cơ mất việc sau khi UBND huyện này bất ngờ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 1/9 tới đây.

Ngày 24/7, nhiều giáo viên hợp đồng thuộc khối trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đồng loạt phản ánh tới Báo điện tử Kiến Thức về việc họ đang đứng trước nguy cơ mất việc sau thông báo bất ngờ của UBND huyện vừa đưa ra.
Theo đó, ngày 19/7/2018 UBND huyện Thanh Oai ra văn bản số 1020/UBND-NV do bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện ký về việc thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND TP Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới