Nga thi tuyển kíp lái xe tăng T-34, 13 người chọn một
(Kiến Thức) - Không những thế các ứng viên tham gia thi tuyển lái những chiếc xe tăng hạng trung T-34 tại Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1, đều phải từng phục vụ tại các đơn vị xe tăng T-72B, T-80U và T-90S.
Trà Khánh
Theo cơ quan báo chí Quân khu phía Tây của Nga hôm 16/3 vừa qua, Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 đang tuyển chọn kíp lái cho cho những xe tăng hạng trung T-34/85 huyền thoại, vừa được Lào chuyển giao cho Nga vào đầu năm nay.
Mặc dù lái những chiếc xe tăng T-34 có lẽ không quá khó đối với lính xe tăng Nga nhưng quy trình tuyển chọn kíp lái lại rất khắt khe. Theo đó các binh sĩ bao gồm nghĩa vụ lẫn hợp đồng tham gia ứng tuyển đều phải từng phục vụ tại các đơn vị xe tăng T-72B, T-80U và T-90S.
Trong ảnh là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu được giới thiệu kíp lái mới của xe tăng T-34/85 thuộc sư đoàn Kantemirovskaya trong một cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Nga tại Moscow vào cuối tháng 2 vừa qua. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Các ứng viên phải trải qua các vòng tuyển chọn bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Binh sĩ tham gia cần phải trả lời đúng đủ lịch sử xe tăng T-34, cấu trúc và thiết kế của nó, cũng như vượt qua bài thực hành lái tăng trên thao trường với các chướng ngại vật phức tạp.
Hiện tại, sự cạnh tranh giữa các binh sĩ Nga để trở thành lính xe tăng T-34 diễn ra khá khốc liệt, với tỷ lệ chọi 1/13 cho mỗi vị trí trên xe tăng. Trong khi đó có tới hàng trăm ứng viên đến từ các đơn vị tăng thiết giáp ở Moscow, Nizhny Novgorod đăng ký dự tuyển.
Với biến thể xe tăng T-34/85 mà Lào vừa chuyển giao cho Nga thì mỗi chiếc xe tăng cần kíp lái ít nhất 4 người, gồm một pháo thủ, lái xe, nạp đạn và chỉ huy. Con số này cũng có thể lên tới 5 người.
Mời độc giả xem video: Xe tăng T-34 Lào trên đường chuyển đến Nga. (nguồn RT)
Trước đó, 30 chiếc xe tăng T-34/85 mà Lào tặng cho Quân đội Nga đã được chuyển tới thành phố Naro-Fominsk, cách Moscow 70km về phía Tây Nam và gia nhập Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 Kantemirovskaya.
Đại tá Vladimir Zavadsky - Tư lệnh sư đoàn Kantemirovskaya trong buổi lễ tiếp nhận những chiếc T-34 cho biết, Dựa trên chỉ thị từ Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, quyết định thành lập tiểu đoàn xe tăng T-34 đã được đưa ra. Tiểu đoàn này sẽ đóng quân tại Naro-Fominsk và thuộc biên chế Sư đoàn cận vệ số 4 Kantemirovskaya.
Cũng theo vị tư lệnh này, tiểu đoàn tăng T-34 sẽ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao từ ngày 1/3.
Trong tương lai gần, những chiếc xe tăng T-34 sẽ sớm được điều động cho các hoạt động kỷ niệm mừng Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng Trường Đỏ. Ngoài ra, các phương tiện này cũng sẽ được sử dụng cho dự án phim truyền hình lịch sử.
(Kiến Thức) - Có vẻ như do quá cũ, tính an toàn không cao đã khiến cho kíp lái Yemen không dám ngồi trong xe tăng T-34-85 để bắn mà phải nối dây ra ngoài…
Các trang mạng tình hình chiến sự Yemen đang lan truyền hình ảnh gây sốc cảnh xe tăng T-34-85 huyền thoại được sử dụng trong cuộc xung đột khốc liệt tại Yemen. Nguồn ảnh: Milinme
Lính Trung Quốc sống ra sao trên khu trục hạm Type 052D?
(Kiến Thức) - Với lượng giãn nước tối đa 7.500 tấn và dài 157m, khu trục hạm Type 052D của Hải quân Trung Quốc có vẻ hơi chật chội cho một thủy thủ đoàn lên tới 280 người.
Khu trục hạm Type 052D là một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Trung Quốc hiện nay, nó có giá lên tới 510 triệu USD mỗi chiếc và được đưa vào phục vụ từ tháng 3/2014 tới nay. Nguồn ảnh: QQ.
Nga hồi sinh “sát thủ săn ngầm” Be-12, cơ hội cho Việt Nam đây rồi!
(Kiến Thức) - Với việc Nga hoàn thành chương trình nâng cấp dòng máy bay săn ngầm Be-12 mở ra cơ hội cho Hải quân Việt Nam có thể hồi sinh loại thủy phi cơ khổng lồ này.
Mới đây, Thiếu tướng Igor Kozhin - phụ trách nội dung tờ Red Star thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiết lộ, Không quân Hải quân Nga sẽ tiếp nhận chiếc máy bay săn ngầm Berive Be-12 nâng cấp đầu tiên trong năm nay. Nguồn ảnh: Airrecognition
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.