Nga ra mắt hệ thống đối kháng điện tử cho Su-35

(Kiến Thức) - Viện Kaluga (Nga) mới đây đã lần đầu ra mắt hệ thống đối kháng điện tử thế hệ mới dành cho tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35.

Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Vô tuyến Kaluga (KNIRTI) đã cho ra mắt hệ thống đối kháng điện tử mới dành cho máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 tại Dubai Airshow 2013.
Hệ thống được định danh là L-265M10-02 - một phiên bản hiện đại hóa của hệ thống gây nhiễu L-175VE Khibiny trang bị trên máy bay ném bom tầm trung Su-32/34.
Hệ thống gây nhiễu với Su-35 được giới thiệu tại Dubai Airshow.
 Hệ thống gây nhiễu với Su-35 được giới thiệu tại Dubai Airshow.
Đại diện KNIRTI giải thích rằng thiết bị mới được module hóa cao hơn trước. "Trong phiên bản mới này, thì pod (thiết bị chứa hệ thống tác chiến) gây nhiễu ở dưới bụng là tùy chọn, máy bay có thể chỉ cần hai pod gây nhiễu treo ở hai đầu mút cánh", ông này cho biết.
Tuy nhiên, việc bổ sung một pod gây nhiễu ở dưới bụng có thể cho phép các máy bay đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời cho phép nghi binh, khiến đối phương lầm tưởng các máy bay mang bom là máy bay hộ tống, gây khó khăn cho việc đánh chặn.
Su-35 là tiêm kích đa năng do Nga phát triển dựa trên tiêm kích huyền thoại Su-27, tích hợp một số công nghệ của máy bay thế hệ 5 ví dụ như radar mạng pha Irbis-E cực mạnh, hệ thống động cơ có kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-41F.

Trung Quốc muốn tiêm kích Su-35 “mang màu sắc Trung Quốc”

(Kiến Thức) - Trung Quốc yêu cầu Nga sản xuất máy bay Su-35 phù hợp với không quân nước này, không phải loại Su-35 trang bị cho Quân đội Nga.

T-72: xe tăng “lỡ hẹn” với Quân đội Việt Nam

(Kiến Thức) - Suýt chút nữa, lực lượng tăng – thiết giáp Việt Nam đã có thêm sự phục vụ của hàng trăm xe tăng T-72 hiện đại hơn loại T-54/55.

T-72 là cái tên nổi tiếng trong “làng xe tăng” thế giới, ra đời từ những năm 1970, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 nhanh chóng đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Liên Xô và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Khoảng 25.000 chiếc gồm nhiều biến thể (gồm cả cấp phép sản xuất ở nước ngoài) đã được chế tạo từ năm 1971 tới tận ngày nay, có mặt trong thành phần trang bị gần 40 nước trên thế giới.
 T-72 là cái tên nổi tiếng trong “làng xe tăng” thế giới, ra đời từ những năm 1970, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 nhanh chóng đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Liên Xô và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Khoảng 25.000 chiếc gồm nhiều biến thể (gồm cả cấp phép sản xuất ở nước ngoài) đã được chế tạo từ năm 1971 tới tận ngày nay, có mặt trong thành phần trang bị gần 40 nước trên thế giới.

“Nội soi” hệ thống lái mô phỏng tiêm kích Su-35

(Kiến Thức) - Hệ thống lái mô phỏng Su-35 thiết kế gần giống thật với thiết bị tương tự giúp phi công thực hiện mọi bài tập gồm cả chiến đấu.

Cách đây không lâu, truyền thông Nga đã có cơ hội đến thăm được phòng thiết kế Sukhoi và lần đầu “chiêm ngưỡng” hệ thống lái mô phỏng dùng để huấn luyện phi công điều khiển tiêm kích đa năng tối tân Su-35. Đây là biến thể hiện đại hóa sâu từ dòng Su-27 huyền thoại, tích hợp nhiều công nghệ của máy bay thế hệ 5. Su-35 có thể dùng để chiếm ưu thế trên không, cũng như để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt biển.
  Cách đây không lâu, truyền thông Nga đã có cơ hội đến thăm được phòng thiết kế Sukhoi và lần đầu “chiêm ngưỡng” hệ thống lái mô phỏng dùng để huấn luyện phi công điều khiển tiêm kích đa năng tối tân Su-35. Đây là biến thể hiện đại hóa sâu từ dòng Su-27 huyền thoại, tích hợp nhiều công nghệ của máy bay thế hệ 5. Su-35 có thể dùng để chiếm ưu thế trên không, cũng như để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên mặt biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới