Nga lại gặp sự cố rò rỉ khó hiểu trên trạm vũ trụ ISS

Khu vực rò rỉ nằm ở phần cuối phía sau mô-đun của Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), nơi tàu Progress vừa cập bến.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, Giám đốc Chương trình ISS Joel Mantalbano khẳng định phi hành đoàn đang làm việc trên trạm vũ trụ vẫn an toàn.

Khu vực rò rỉ dài khoảng 0,9 m, hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của phi hành đoàn hay các phương tiện trên trạm, nhưng là điều mọi người cần lưu ý.

Nhóm của Nga và các đối tác quốc tế đang cùng nhau làm việc để giải quyết sự cố.

Nga lai gap su co ro ri kho hieu tren tram vu tru ISS
Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) - Ảnh: NASA

Ông Mantalbano cũng nhấn mạnh sự cố rò rỉ này không ảnh hưởng đến sứ mệnh Crew-8, dự kiến bắt đầu vào 0 giờ 4 phút ngày 1/3 (giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 12 giờ 4 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Crew-8 là sứ mệnh luân chuyển phi hành đoàn thứ 8 được thực hiện bởi công ty vũ trụ tư nhân của Mỹ SpaceX.

Theo Space.com, vụ rò rỉ thật ra đã bắt đầu từ vài tuần nay và trở nên nặng hơn khoảng 1 tuần trước khi Progress cập bến vào ngày 14/2.

Đây không phải lần đầu tiên mô-đun này bị rò rỉ. Hiện vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể nào của sự cố được đưa ra.

Trong hơn 1 năm qua, Nga đã liên tục gặp các sự cố rò rỉ thiết bị trên không gian. Một trong các vụ việc khiến họ phải để một tàu chở hàng Progress lao xuống Thái Bình Dương "tự sát".

Sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra với tàu chở người Soyuz MS-22 vào tháng 12/2022, được kết luận là do mảnh vỡ không gian lao vào.

Sự cố này đã khiến 3 phi hành gia Nga - Mỹ bị kẹt tới 12 tháng trên trạm vũ trụ thay vì 6 tháng như dự kiến, trước khi Nga phóng một chiếc Soyuz trống lên để thay thế.

Các sự cố rò rỉ mô-đun trạm vũ trụ chưa được xác định nguyên nhân cụ thể, nhưng mảnh vỡ không gian là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất. Vùng không gian quanh quỹ đạo Trái Đất hiện tràn ngập rác vũ trụ từ các quốc gia khác nhau.

Bản thân trạm vũ trụ ISS cũng đã vài lần phải khai hỏa động cơ để tự thay đổi quỹ đạo hoặc nhờ tàu Progress của Nga đẩy đi để tránh các mảnh vỡ đang trên đà bay tới trong năm qua.

Tiết lộ chấn động sự cố trạm vũ trụ ISS lệch hướng trong tích tắc

Ngày 30/7, Nga cho biết lỗi phần mềm đã gây ra sự cố khiến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lệch trục trong thời gian ngắn, sau khoảng ba tiếng đồng hồ khi động cơ của module nghiên cứu Nauka (còn gọi là Khoa học) của Nga được lắp ghép vào ISS.

Trước đó, tối 29/7, Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos đã ra thông báo về việc lắp ghép thành công module Nauka sau 8 ngày di chuyển từ Trái đất lên đến ISS.

Vì sao Trạm Vũ trụ ISS bị rò rỉ khí?

Vụ rò rỉ khí trên trạm vũ trụ ISS được cho là do bụi thiên thạch gây ra lỗ thủng trên tàu Soyuz nhưng thực tế không phải như vậy.

Sự cố rò rỉ khí trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) xảy ra hồi cuối tháng 8 đã khiến các phi hành gia phải nhanh chóng tìm hiểu và khắc phục sự cố, bịt tạm lỗ thủng nhỏ 2mm với một loại băng keo đặc biệt được dùng trong vũ trụ.

Chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên nở trên trạm vũ trụ ISS

Thực vật tồn tại trong môi trường không trọng lực là một điều khó khăn và khi nó nở hoa trên trạm vũ trụ ISS là điều kỳ diệu.

Phi hành gia người Mỹ Scott Kelly đã công bố thông tin mang tính lịch sử lên trang Twitter của mình rằng một bông hoa thuộc loài cúc zinnia lần đầu tiên đã nở rộ trên Trạm vũ trụ ISS. Thông tin được đăng tải kèm một hình ảnh bông hoa màu cam đang khoe sắc trong môi trường không trọng lực.

“Lần đầu tiên, một bông hoa cúc zinnia đã bung nở trong không gian”, phi hành gia Kelly viết. Ông cũng nói thêm rằng có rất nhiều sự sống thực vật khác đang tồn tại trên trạm ISS.

Được biết, loài hoa cúc zinnia là một trong những loài cây được lựa chọn mang lên trồng trên trạm vũ trụ, bao gồm cả lúa mì, rau diếp nhưng chỉ có duy nhất loài hoa này nở trong không gian.

Chiem nguong bong hoa dau tien no tren tram vu tru ISS
 Bông hoa đầu tiên nở trong môi trường không trọng lực.

Theo các nhà khoa học của NASA, những loài cây này nằm trong dự án sự phát triển của thực vật trên trạm vũ trụ có tên “Veggie”. Sau rau diếp, các nhà khoa học đã chọn cúc zinnia để tìm hiểu về sự phát triển của chúng trong môi trường không trọng lực.

Trước đó, trong tháng 12/2015, ông Kelly đã đăng tải bức hình cây cúc zinnia héo hon lá mốc, cuộn tròn lên trang Twitter nhưng chưa đầy tháng sau, loài cây này đã cho ra đời một bông hoa hiếm hoi.

Chiem nguong bong hoa dau tien no tren tram vu tru ISS-Hinh-2
 Cúc zinnia nở hoa là thành công bước đầu trong dự án “Veggie” của NASA.

Phát biểu về thông tin mang tính lịch sử này, ông Trent Smith, người đứng đầu dự án “Veggie” cho biết: “Loài cúc Zinnia rất khác với loài cây khác như rau diếp. Nó nhạy cảm với môi trường và các đặc tính của ánh sáng. Nó cũng có thời gian sinh trưởng khá dài từ 60 đến 80 ngày”.

Ông Smith cũng nói rằng chính vì các đặc điểm đó nên các nhà khoa học đã chọn cúc Zinnia để thử nghiệm, làm tiền đề cho việc trồng cà chua trên trạm vũ trụ sau này.

Thành công ban đầu của dự án “Veggie” không chỉ giúp các nhà khoa học có thể tìm hiểu việc trồng cây trong không gian mà còn nâng cao được tinh thần lạc quan của các phi hành gia trên ISS.

Đọc nhiều nhất

Tin mới