Nga điều 24 tiêm kích Su-30/35 “áp sát” Trung Quốc

(Kiến Thức) - Không quân Nga sẽ điều 12 tiêm kích Su-30SM và 12 Su-35 tới 2 căn cứ không quân nằm ở khu vực có đường biên giới với Trung Quốc.

* Domna thuộc vùng Zabaykalsky Krai có chung đường biên giới dài 980km với Trung Quốc còn Dzemgi thuộc vùng Primorski Krai cũng có chung đường biên giới với Trung Quốc.
“Các đơn vị sẽ nhận được Su-30SM và Su-35, mỗi loại 12 chiếc trong tháng 10 và 11 năm nay. Su- 30 sẽ đến Domna (Zabaykalsky Krai), còn Su-35 đến Dzemgi (vùng Primorski Krai). Đội ngũ phi công đã sẵn sàng cho việc chuyển loại. Tôi đã cho ba phi công lên đường trên máy bay Su- 35, những máy bay chưa được đưa vào trang bị, nhưng tôi chủ định cử phi công đi để kiểm tra liệu các quân nhân ở đơn vị chiến đấu sẽ có thể nắm được trang bị kỹ thuật mới hay không”, Tư lệnh Không quân Nga Trung tướng Victor Bondarev cho biết.
Nhận những chiếc máy bay tiêm kích hai chỗ ngồi hiện đại này, Không quân Nga định không chỉ tăng sức mạnh chiến đấu của mình, mà cả chuẩn bị cho phi công làm chủ máy bay thế hệ thứ năm.
Tướng Bondarev cho biết thêm, các phi công đã thực hiện mỗi người 3 chuyến bay trong hai tuần. Còn mỗi người một chuyến bay đánh chặn mục tiêu, và họ sẽ được công nhận đã chuyển loại lái máy bay thế hệ 4++.
Tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30SM dành cho Không quân Nga.
 Tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30SM dành cho Không quân Nga.
Bondarev nhấn mạnh: “Các máy bay này sẽ được trang bị vào tháng 10-11 năm nay, và đội ngũ lái đến lúc đó đã được chuyển loại xong. Rất may là các máy bay rất tốt, chúng có thể làm tất cả. Phải cố thì phi công mới có thể phạm lỗi. Hệ thống tự động trên các máy bay này ngăn ngừa các lỗi của phi công”.
Ông cũng nhận xét, là các học viên sĩ quan trẻ năm nay mới mặc trang phục bay sẽ được học bay ngay trên trang bị kỹ thuật siêu hiện đại, do đó hiện không có điều gì đáng ngại đối với tương lai của không quân.
Chỉ huy Trung tâm Khoa học - Huấn luyện Quân sự của Học viện không quân Zhukovski và Yu. A. Gagarin Thiếu tướng Aleksandr Kharchevski nói về Su-30: “Đây là giai đoạn mới trong việc đổi mới trang bị cho Không quân Nga. Khả năng của các máy bay tiêm kích sẽ cho phép nâng tiềm năng chiến đấu của không quân. Cho đến nay Không quân Nga chưa có máy bay cho phép giải quyết nhiệm vụ ở mức độ cao như vậy. Thêm vào đó các máy bay này sẽ được trang bị cho đơn vị không phải đơn chiếc, mà là cả nhiều phi đội. Tôi đã từng mơ ước được bay trên chiếc máy bay này, đến hôm nay giấc mơ này đã trở thành hiện thực đối với nhiều phi công của tôi”.
Su-35.
 Su-35.
“Máy bay Su-30SM tăng gấp vài lần khả năng chiến đấu liên quan đến phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, không phải chỉ một mục tiêu, mà cùng lúc nhiều mục tiêu. Tiềm năng của một chiếc máy bay như vậy so được với tiềm năng của hai chiếc máy bay thế hệ trước. Không phải vô cớ mà các phi công Ấn Độ trên máy bay Su-30MKI đã thắng các trận đánh huấn luyện với phi công Mỹ”, Thiếu tướng Aleksandr Kharchevski nói.
“Máy bay tiêm kích đa năng Su-30SM được trang bị cho đơn vị sẽ cho phép Không quân Nga giải quyết những nhiệm vụ trước đây không thể với tới”, Thiếu tướng Aleksandr Kharchevski tuyên bố với RIA Novosti.
Trả lời câu hỏi theo quan điểm của phi công quân sự thì ưu thế của sự siêu cơ động mà Su-30SM có là gì, Kharchevski đã nói: “Nhờ tính siêu cơ động máy bay này mở ra kỷ nguyên mới trong lái máy bay. Nó có thể bay không chỉ với các quá tải truyền thống- dương hay âm, mà cả với quá tải bên cạnh. Điều này tạo cho phi công những khả năng mới xây dựng sự cơ động trong không gian ba chiều là cái cần để giành chiến thắng trong không chiến. Đồng thời, sự xuất hiện các máy bay siêu cơ động ảnh hưởng đến các phương pháp không chiến mới, đến chiến thuật của trận không chiến”.

Hạm đội tàu ngầm Ấn Độ: đông đảo nhưng cũ kỹ

(Kiến Thức) - Tuy hạm đội tàu ngầm Ấn Độ đông đảo lên tới 16 chiếc, nhưng chiếm 90% trong số đó đều là tàu ngầm cũ, đã phục vụ trung bình 15-20 năm.

Hiện nay, hạm đội tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ xét số lượng thì đứng top đầu khu vực châu Á với 16 chiếc gồm cả tàu ngầm phi hạt nhân và hạt nhân. Trong đó, lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân tấn công có tổng cộng 14 chiếc được nhập khẩu từ Nga và Đức.
Hiện nay, hạm đội tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ xét số lượng thì đứng top đầu khu vực châu Á với 16 chiếc gồm cả tàu ngầm phi hạt nhân và hạt nhân. Trong đó, lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân tấn công có tổng cộng 14 chiếc được nhập khẩu từ Nga và Đức. 
Trong 14 tàu ngầm phi hạt nhân, đông nhất là 10 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công lớp Kilo Project 877EKM được ký mua từ Nga trong những năm 1980. Chiếc đầu tiên nhận năm 1986 và chiếc cuối cùng nhận năm 2000 đều do nhà máy đóng tàu Sevmash (Nga) chế tạo.
  Trong 14 tàu ngầm phi hạt nhân, đông nhất là 10 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công lớp Kilo Project 877EKM được ký mua từ Nga trong những năm 1980. Chiếc đầu tiên nhận năm 1986 và chiếc cuối cùng nhận năm 2000 đều do nhà máy đóng tàu Sevmash (Nga) chế tạo.

Lộ diện chiến hạm tên lửa 3 thân của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải một số hình ảnh về mô hình tàu chiến đấu tên lửa thiết kế 3 thân bí hiểm của Hải quân Trung Quốc.

Theo Hoàn Cầu, mô hình tàu chiến 3 thân xuất hiện lần đầu trong một cuộc triển lãm quy mô nhỏ do doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc tổ chức.
Theo Hoàn Cầu, mô hình tàu chiến 3 thân xuất hiện lần đầu trong một cuộc triển lãm quy mô nhỏ do doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc tổ chức. 
Từ mô hình này có thể thấy, hình dáng của tàu 3 thân này tương đối giống với hình dáng tàu 3 thân mà Trung Quốc đã biên chế cho hải quân nước này là Bắc Cứu 143 và Đông Cứu 335, nhưng mô hình loại tàu mới này có nhiều đặc điểm nổi bật hơn các tàu kia. Phía trước thân tàu được trang bị một pháo phòng không cao tốc, phía sau lại được trang bị 4 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu. Có thể suy đoán rằng, nhiệm vụ chủ yếu của tàu 3 thân này là tác chiến chống hạm và chống ngầm nhanh ven bờ.
 Từ mô hình này có thể thấy, hình dáng của tàu 3 thân này tương đối giống với hình dáng tàu 3 thân mà Trung Quốc đã biên chế cho hải quân nước này là Bắc Cứu 143 và Đông Cứu 335, nhưng mô hình loại tàu mới này có nhiều đặc điểm nổi bật hơn các tàu kia. Phía trước thân tàu được trang bị một pháo phòng không cao tốc, phía sau lại được trang bị 4 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu. Có thể suy đoán rằng, nhiệm vụ chủ yếu của tàu 3 thân này là tác chiến chống hạm và chống ngầm nhanh ven bờ.

Xe tăng T-72 “khoác áo mới” đua xe, bắn súng

(Kiến Thức) - Bốn chiếc xe tăng T-72B của Quân đội Armenia, Belarus, Kazakhstan và Nga vừa tham gia cuộc thi quốc tế biatholon xe tăng (đua xe tăng bắn súng).

Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức một cuộc thi quốc tế cho môn thể thao quân sự mới mang tên “biathlon xe tăng”. Cuộc thi được tổ chức tại trường bắn Alabino, ngoại vi Moscow với sự tham gia của của đơn vị xe tăng Armenia, Belarus, Kazakhstan và Nga. Để chuẩn bị cho cuộc thi, những chiếc xe tăng thay vì màu sơn ngụy trang sẽ dùng màu đỏ, xanh lá cây, màu vàng và xanh.
 Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức một cuộc thi quốc tế cho môn thể thao quân sự mới mang tên “biathlon xe tăng”. Cuộc thi được tổ chức tại trường bắn Alabino, ngoại vi Moscow với sự tham gia của của đơn vị xe tăng Armenia, Belarus, Kazakhstan và Nga. Để chuẩn bị cho cuộc thi, những chiếc xe tăng thay vì màu sơn ngụy trang sẽ dùng màu đỏ, xanh lá cây, màu vàng và xanh.
Loại xe tăng được quy định trong cuộc đua là T-72B, không phải ngẫu nhiên mà loại xe tăng này được chọn lựa bởi nó có mặt trong thành phần lực lượng vũ trang tất cả các nước tham gia. Mặc dù ngoại hình có thay đổi đôi chút do các xe bố trí khối giáp phản ứng nổ có phần khác nhau.
  Loại xe tăng được quy định trong cuộc đua là T-72B, không phải ngẫu nhiên mà loại xe tăng này được chọn lựa bởi nó có mặt trong thành phần lực lượng vũ trang tất cả các nước tham gia. Mặc dù ngoại hình có thay đổi đôi chút do các xe bố trí khối giáp phản ứng nổ có phần khác nhau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới