Nga chào mời Ấn Độ nâng cấp tiêm kích Su-30MKI

(Kiến Thức) - Tập đoàn UIMC của Nga vừa cho ra mắt tổ hợp thiết bị thông tin liên lạc mới dành cho các máy bay tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ.

Defense-update đưa tin cho biết, Tập đoàn Chế tạo Thiết bị Thống nhất (UIMC) của Nga vừa cho ra mắt tổ hợp thiết bị thông tin liên lạc thế hệ mới cho các máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKI của Ấn Độ.
UIMC sẽ lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp thiết bị này tại triển lãm hàng không Aero India 2015 được tổ chức tại Ấn Độ vào tuần tới, bao gồm các hệ thống thông tin dữ liệu hàng không S-112, hệ thống truyền dữ liệu và thông tin liên lạc đa kênh NKVS-27 và thiết bị truyền dữ liệu đầu cuối AT-E. Toàn bộ các thiết này sẽ tạo thành một tổ hợp thông tin liên lạc thống nhất kết nối giữa trạm điều khiển mặt đất và các máy bay trên không.
Riêng hệ thống thông tin liên lạc đa kênh NKVS-27 đã được công ty nghiên cứu và chế tạo Polyot một công ty con của UIMC đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2006, hệ thống này cũng đã được Nga bán cho nhiều khách hàng nước ngoài khác nhau trong đó có cả Việt Nam.
Nga chao moi An Do nang cap tiem kich Su-30MKI
 Mô hình hệ thống thông tin liên lạc đa kênh NKVS-27.
NKVS-27 là hệ thống truyền dữ liệu và đảm bảo thông tin liên lạc giữa các trạm điều khiển mặt đất và các phi đội máy bay trên không, nó còn cho phép chia sẽ dữ liệu với các hệ thống tên lửa phòng không hay tổ hợp tên lửa đánh chặn trong cùng hệ thống.
Bên cạnh đó UIMC cũng giới thiệu thêm về thiết bị truyền dẫn thông đầu cuối AT-E do công ty NPP Polet cũng là một công ty con của UIMC phát triển, nó được thiết kế với nhiệm vụ chính hỗ trợ thông tin liên lạc, hỗ trợ định vị, xác định và quản lý thông tin máy bay. Thiết bị đầu cuối AT-E của Nga có chức năng tương tự như hệ thống thông tin liên lạc JTIDS/Link 16 đang được không quân các nước NATO sử dụng.
Sergey Skokov - Phó Giám đốc điều hành của UIMC cho biết, UIMC hy vọng Không quân Ấn Độ sẽ quan tâm tới tổ hợp thiết bị thông tin liên lạc mới này và có kế hoạch nâng cấp chúng cho các máy bay tiêm kích Su-30MKI và Ka-31, cũng như chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 FGFA và MTA mà hãng Sukhoi của Nga đang hợp tác với công ty HAL của Ấn Độ.

Tai nạn liên tiếp, Ấn Độ lo ngại độ an toàn Su-30MKI

(Kiến Thức) - Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn mới vào ngày 19/5, Ấn Độ đã lên kế hoạch đánh giá lại độ an toàn tiêm kích đa năng Su-30MKI tiên tiến.

Tờ Jane’s ngày 25/5 cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đang thảo luận cùng với người đứng đầu Không quân Ấn Độ Marshal Raha và các quan chức cấp cao khác về việc đánh giá hơn 200 tiêm kích đa năng Su-30MKI đang được Không quân Ấn Độ vận hành trong vài ngày tới.
Động thái trên được diễn ra ngay sau khi một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ gặp nạn trong một đợt huấn luyện ở vùng viễn đông của nước này. Rất may các thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù ra ngoài an toàn.

Siêu xe tăng K-2 Hàn Quốc nã pháo gần DMZ

(Kiến Thức) - Các xe tăng K-2 Hàn Quốc vừa có cuộc tập trận bắn đạn thật lớn gần khu quân sự (DMZ) vào ngày hôm qua.

Sieu xe tang K-2 Han Quoc na phao gan DMZ
 Địa điểm tập trận năm cách Seoul 90km, các xe tăng K-2 Black Panther thuộc biên chế một sư đoàn bộ binh cơ giới Hàn Quốc thực hiện cuộc tập trận với mục đích nhằm chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ Triều Tiên.

Đột nhập radar chống tên lửa Don-2N bí ẩn ở Moscow

(Kiến Thức) - Trạm radar chống tên lửa Don-2N giám sát liên tục nhằm phát hiện, phân loại, theo dõi và chỉ thị mục tiêu đánh chặn tên lửa bảo vệ Moscow.

Dot nhap radar chong ten lua Don-2N bi an o Moscow
Ý tưởng thiết kế đài radar chống tên lửa Don-2N đã được đề xuất vào cuối những năm 1960 khi Liên Xô tiến hành xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới (ABM). Song phải đến tháng 6/1975, Don-2N với chính thức được Viện nghiên cứu Kỹ thuật Mints đảm nhiệm phát triển để nâng cấp hệ thống ABM của Moscow.  
Dot nhap radar chong ten lua Don-2N bi an o Moscow-Hinh-2
Đến năm 1978, trạm Don-2N bắt đầu được xây dựng và đi vào hoạt động năm 1989 ở Pushkino, gần Moscow. Radar cảnh báo sớm chống tên lửa Don-2N trở thành một bộ phận tối quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo A-135 bảo vệ Moscow, có khả năng bao phủ 360 độ, cung cấp cho các hệ thống đánh chặn GAZELLE và GORGON. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới