NATO chuẩn bị tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh

Các sĩ quan của NATO ở Brussels, Bỉ đã xác nhận rằng theo kế hoạch mới nhất, hơn 44.000 quân nhân sẽ tham gia vào cuộc tập trận quân sự "Trident Contact 2018" được bắt đầu vào cuối tháng này ở Na Uy.

Trong cuộc tập trận kéo dài từ ngày 25/10 đến 23/11, NATO sẽ triển khai huấn luyện nội dung “Tình huống liên minh” – khi một hay nhiều quốc gia trong số 29 nước thành viên bị tấn công, các thành viên khác sẽ lập tức chi viện.
Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, NATO đã không tiến hành huấn luyện tăng cường nội dung “Tình huống liên minh” trong một thời gian dài. Song chiến lược của NATO đã được thay đổi kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Ba Lan và các nước thành viên NATO khu vực Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia đã yêu cầu NATO tăng cường sẵn sàng chiến đấu do lo ngại mối đe dọa từ Nga.
NATO chuan bi tap tran lon nhat ke tu sau Chien tranh lanh
“Tình huống giả định của cuộc diễn tập “Trident Contact” không nhằm vào Nga hay một quốc gia cụ thể nào” – Một phát ngôn viên NATO nhấn mạnh.  Ảnh: Independent. 
“Tình huống giả định của cuộc tập trận “Trident Contact” không nhằm vào Nga hay một quốc gia cụ thể nào” – Một phát ngôn viên NATO nhấn mạnh.
Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao NATO tiết lộ không phải ngẫu nhiên cuộc tập trận được tổ chức ở một nước tiếp giáp với Nga. Đồng thời cho biết Nga gần đây cũng đẩy mạnh huấn luyện quân đội cho các cuộc xung đột quy mô lớn. Theo thông tin do Moscow công bố, gần 300.000 quân nhân đã tham gia cuộc tập trận Phương Đông 2018 mới đây.
Cuộc tập trận sắp tới sẽ được chia làm 2 giai đoạn, trong giai đoạn 1 “Lực lượng phía Nam” gồm Đức, Italia và Anh sẽ phòng thủ trước các đợt tấn công của “Lực lượng phía Bắc” gồm Mỹ, Canada và Na uy. Giai đoạn 2, “Lực lượng phía Nam” sẽ tổ chức phản kích lại “Lực lượng phía Bắc”.
Một quan chức NATO cho biết, cuộc tập trận được cho là lớn nhất của NATO sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc có tên là “Quyết tâm vững chắc” được tổ chức vào năm 2002 có quân số tham gia khoảng 40.000 người. Trước đó, năm 1991, trước khi Liên Xô tan rã, cuộc tập trận “Trở về Đức” có quân số lên tới hơn 125.000 người.
Là đối tác của NATO, Thụy Điển và Phần Lan cũng sẽ tham gia cuộc tập trận "Trident Contact 2018". Tham gia cuộc tập trận, ngoài quân số hơn 44.000 người, còn có khoảng 130 máy bay, 70 tàu chiến và 10.000 xe quân sự. Trong đó Đức tham gia với lực lượng hùng hậu nhất với 10.000 binh lính, hơn 4000 xe quân sự gồm 100 xe tăng, lí do là bởi Đức sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo “Lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu cao” của NATO vào đầu năm 2019.

MiG-31 lần đầu mang tên lửa diệt vệ tinh, cả NATO nín thở

(Kiến Thức) - Trong một đợt bay thử nghiệm mới đây chiến đấu cơ bay nhanh nhất thế giới MiG-31 của Nga vừa xuất hiện với một loại vũ khí khiến cả châu Âu phải nín thờ, khi mang theo trên mình tên lửa diệt vệ tinh được cho là 79M6.

MiG-31 lan dau mang ten lua diet ve tinh, ca NATO nin tho
 Theo đó quả tên lửa mà MiG-31 mang theo dưới thân xuất hiện vào cuối tuần trước có kích thước tương đương với mẫu tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal đang được dòng tiêm kích đánh chặn siêu thanh này thử nghiệm trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích quân sự nhận định quả tên lửa trên không phải là Kh-47M2 mà là 79M6 – dòng tên lửa diệt vệ tinh đáng sợ nhất từng được Liên Xô phát triển. Nguồn ảnh: bmpd.livejournal.

Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia tính soán ngôi Mỹ

(Kiến Thức) - Thậm chí quốc gia đang nhăm nhe xóa ngôi cường quốc hải quân của Mỹ còn là đồng minh thân thiết của Washington, khi nước này lên kế hoạch đóng tàu sân bay hạt nhân thứ hai.

Khong phai Trung Quoc, day moi la quoc gia tinh soan ngoi My
 Theo đó tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới hiện nay không nằm trong biên chế Hải quân Mỹ chính là chiếc Charles de Gaulle thuộc về Hải quân Pháp. Theo thông tin mới nhất được Hải quân nước này vừa công bố, rất có thể Pháp sẽ sớm có tàu sân bay hạt nhân thứ hai trong tương lai. Nguồn ảnh: Helis.

Báo Mỹ: "Màn ra mắt F-35 ở Afghanistan là thảm hoạ"

(Kiến Thức) - Tờ Business Insider của Mỹ vừa đưa ra nhận định khá "bất lực" khi chứng kiến màn trình diễn thảm hoạ của tiêm kích tàng hình con cưng của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Afghanistan.

Bao My:
 Cây bút Paul Szoldra của Business Insider trong bài phân tích mới đây khẳng định việc sử dụng F-35 ở Afghanistan là một thảm hoạ và tốn kém sau khi chứng kiến màn trình diễn của siêu cơ này tại chiến trường Trung Đông rực lửa. Nguồn ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới