Mỹ: Nổ lớn tại đập thủy điện, nhiều người bị thương

(Kiến Thức) - Nhiều nhân viên bị thương trong một vụ nổ tại đập thủy điện Priest Rapids, Washington, Mỹ.

RT dẫn nguồn tin cho biết, vụ nổ tại đập thủy điện Priest Rapids trên sông Columbia, Washington, Mỹ xảy ra vào sáng 9/10 đã khiến nhiều nhân viên bị thương.
My: No lon tai dap thuy dien, nhieu nguoi bi thuong
Đập thủy điện Priest Rapids trên sông Columbia.
KREM 2 dẫn thông tin từ sở cảnh sát quận Grant cho hay, một vụ nổ thiết bị điện tử đã xảy ra và ít nhất 6 nhân viên đã bị thương.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Phòng Dịch vụ Công ích Hạt Grant (GPUD) – đơn vị sở hữu và vận hành đập thủy điện Priest Rapids – không tiết lộ về số người bị thương hay nguyên nhân vụ nổ.
Mặc dù vậy, theo Oregon Live, người phát ngôn GPUD Thomas Stredwick cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa thể xác định đây là lỗi kỹ thuật hay một hành động khủng bố”.
Fox Q13 đưa tin, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều cơ quan cứu hộ, trong đó có sở cứu hỏa Handord, đã lập tức đến hiện trường. Những người bị thương trong vụ nổ được đưa tới bệnh viện bằng máy bay hoặc xe cứu thương.
NBC cho biết, vụ nổ không ảnh hưởng tới hoạt động ổn định của con đập.

Trung Quốc - Gốc rễ gây tranh giành nguồn nước ở châu Á

Thượng lưu ngăn nước, hạ lưu khô cạn.
 Thượng lưu ngăn nước, hạ lưu khô cạn.

Châu Á, chứ không phải châu Phi, mới là lục địa khô hạn nhất của thế giới. Vốn tự hào có số đập thủy điện nhiều hơn phần còn lại của cả thế giới, Trung Quốc đã nổi lên thành một trở ngại quan trọng đối với việc xây dựng sự một thể chế hợp tác về chia sẻ tài nguyên nước. Trái ngược với các hiệp ước quốc tế và song phương về nguồn tài nguyên nước, Trung Quốc bác bỏ thỏa thuận chia sẻ, quản lý nước dựa trên luật lệ quản lý các nguồn lực chung.

Đập thủy điện có thể là nguyên nhân gây động đất?

Đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc
 Đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc

Der Spiegel

Đằng sau việc thay Tư lệnh quân cảnh Phnom Penh

Tình hình Campuchia  trở nên căng thẳng, với việc đảng cầm quyền tuyên bố thắng cử, còn phe đối lập bác bỏ kết quả bầu cử Quốc hội khóa 5.

 
Trong bối cảnh đó, ngày 30/7, Campuchia đã bổ nhiệm Phó Tư lệnh quân cảnh quốc gia, Đại tướng Pi Sen, thay Trung tướng Da Kim Ay làm Tư lệnh quân cảnh thủ đô Phnom Penh. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 diễn ra hôm 28/7 vừa qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới