Mỹ: ICC không có quyền điều tra Israel

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền xét xử đối với các quan chức Israel.

RT đưa tin ngày 2/5, tuyên bố của ông Vedant Patel được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Tòa án có trụ sở tại Hague này có thể ban hành lệnh bắt giữ giới lãnh đạo Israel về hành vi của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Gaza.
Trước đó, Bloomberg đưa tin, các nước G7 cảnh báo ICC rằng Israel có thể rút khỏi lệnh ngừng bắn tiềm năng nếu các nhà điều tra nhắm mục tiêu trực tiếp vào quan chức nước này.
My: ICC khong co quyen dieu tra Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: RT. 
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói với các phóng viên rằng mặc dù không công nhận quyền tài phán của ICC đối với công dân của mình nhưng Mỹ vẫn hợp tác với tòa án trong "một số lĩnh vực quan trọng".
"Chúng tôi nghĩ rằng họ (ICC) đang làm những công việc quan trọng vì nó liên quan đến Ukraine, Darfur, Sudan. Nhưng một lần nữa, trong trường hợp cụ thể này, tôi xin lỗi, họ không có thẩm quyền", ông Patel nhấn mạnh.
Các quan chức Israel lo ngại rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi có thể là mục tiêu của ICC, theo Times of Israel.
Israel không công nhận quyền tài phán của ICC. Trong video được công bố hôm 30/4, ông Netanyahu chỉ trích các lệnh truy nã tiềm năng là "một sự xúc phạm".
Vào tháng 1, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), một cơ quan tư pháp riêng biệt, đã ra phán quyết rằng hành động của IDF ở Gaza có thể coi là tội diệt chủng. Tòa án hiện đang xem xét vụ kiện do Nam Phi khởi kiện chống lại Israel, mặc dù phán quyết có thể mất nhiều năm.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

Kẻ giết người trốn truy nã, làm sư trụ trì trong chùa

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một nghi phạm giết người họ Li trốn truy nã 23 năm trước, đang là sư trụ trì một ngôi chùa, thậm chí có vợ và hai con.

Nghi phạm họ Li từng giết hai người tại tỉnh Chiết Giang vào năm 2001 và bỏ trốn, trong khi đồng phạm của y bị bắt ngay sau đó. Mãi đến tháng 3 năm nay, cảnh sát tỉnh Chiết Giang mới phát hiện chỗ ẩn náu của kẻ giết người này sau khi nhận được tin báo rằng Li đang ở tỉnh Quảng Đông, cách hiện trường vụ án 1.000 km.
Cảnh sát cho biết, vào thời điểm bị bắt giữ, Li là một nhà sư trụ trì được kính trọng ở địa phương và cũng là cha của 2 đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của Li cùng vợ và 2 con là bí mật, tách biệt hoàn toàn với thân phận nhà sư trong chùa.

Bé trai 14 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công bằng kiếm

Marcus Aurelio Arduini Monzo, 36 tuổi, bị buộc tội giết người sau vụ tấn công bằng kiếm khiến một bé trai 14 tuổi thiệt mạng.

Daily Mail đưa tin, vụ tấn công bằng kiếm kinh hoàng xảy ra ở Hainault, phía đông London (Anh), ngày 30/4 (giờ địa phương). Marcus Aurelio Arduini Monzo, người mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Brazil, đã dùng kiếm tấn công mọi người, khiến 1 thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 cảnh sát. 
Be trai 14 tuoi thiet mang trong vu tan cong bang kiem
Daniel Anjorin thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng kiếm ở Anh. Ảnh: Daily Mail. 
Cảnh sát cho biết họ đã thông báo cho gia đình của tất cả những người bị ảnh hưởng.

Quan chức Mỹ: Ukraine khác với Israel

Một quan chức Mỹ cho biết, nước này sẽ không bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhắm vào Ukraine, trái ngược với cách lực lượng Mỹ bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công của Iran cuối tuần trước.

RT đưa tin, Mỹ, Anh và Pháp đã giúp Israel đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn do Iran tiến hành nhằm Israel cuối tuần qua. Trong cuộc họp báo hôm 15/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã được hỏi rằng liệu hành động tương tự có thể được (Mỹ) thực hiện trong cuộc xung đột Ukraine hay không?
"Tôi biết sẽ có câu hỏi này. Hãy nhìn xem: Những cuộc xung đột khác nhau, không phận khác nhau và bức tranh về mối đe dọa khác nhau. Và (Tổng thống Mỹ Joe Biden) đã nói rõ ngay từ đầu rằng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột (Ukraine) với vai trò chiến đấu", ông John Kirby cho hay.

Đọc nhiều nhất

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.