Mùa dịch mất việc, hưởng ít lương: 3 nguyên tắc chi tiêu không bị túng thiếu

Trong bối cảnh dịch Covid -19 đang hoành hàng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống, bạn hãy nhớ những nguyên tắc này:

Đặt hạn mức chi tiêu cho mình

Để tiết kiệm chi phi sinh hoạt trong tháng, bạn hãy áp dụng nguyên tắc tỷ lệ 50 - 30 - 20 trong chi tiêu. Trong đó 50% là dành cho các khoản cơ bản, nhu cầu thiết yếu; 30% dành cho những thứ bạn thích, những món đồ mà bạn muốn sở hữu; 20% còn lại dùng để đầu tư, tiết kiệm hoặc trả các khoản vay trước đó.

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, bạn hoàn toàn có thể giảm tỷ lệ chi tiêu, tăng tỷ lệ tiết kiệm. Nếu như trước đo tiền chi tiêu sinh hoạt trong gia đình bạn từ 10-12 triệu/ 4 người trong một tháng, thì trong bối ảnh dịch bệnh bạn hãy đặt hạn mức chi tiêu xuống 7-8 triệu/4 người trong một tháng. Việc làm này tưởng như khó khăn nhưng nếu bạn không thử thì bạn sẽ không biết rằng mình hoàn toàn sống tốt với số tiền như vậy.

Mua dich mat viec, huong it luong: 3 nguyen tac chi tieu khong bi tung thieu
Nên cân đối những khoản cần mua

Học cách ghi chép lại những thứ mua 

Để có thể tiết kiệm và tự chủ về tài chính, nghe qua thì có vẻ đơn giản nhưng đối với một số người trẻ thì không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy, bạn nên tập thói quen ghi chép lại những thứ mà mình đã chi tiêu. Chính thói quen này sẽ giúp bạn cân nhắc thật kỹ trước khi tiêu tiền.  Từ đó, bạn sẽ dễ dàng tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong một tháng nhiều hơn.

Lựa chọn những mặt hàng thật cần thiết để mua

Đối với các bạn trẻ hiện nay, việc “vung tay quá trán” để chạy theo xu hướng đã trở thành trào lưu khó bỏ. Lúc bình thường khi thu nhập vẫn ổn định, công việc làm đều đặn thì việc này không quá đáng lo ngại. Nhưng trong mùa dịch, công việc bấp bênh thu nhập không ổn định sẽ khiến cho cuộc sống của bạn bị khủng hoảng. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh hiện nay, tâm lý chắt chiu nên cần được lưu tâm vì bất cứ trường hợp nào cũng có thể xảy ra.

Mua dich mat viec, huong it luong: 3 nguyen tac chi tieu khong bi tung thieu-Hinh-2
Nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý

Chính vì vậy, trong lúc dịch bệnh như hiện nay bạn cần cân đối thu chi, chỉ nên tiêu tiền vào những mặt hàng thiết yếu, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt ăn uống hàng ngày mà thôi. Còn lại, những nhu cầu khác bạn nên giảm đi để tiết kiệm chi phí.

Thu nhập 15 triệu, gia đình 5 người chỉ tiêu 2,7 triệu/tháng mùa dịch

Dù thu nhập chỉ 15 triệu đồng/tháng nhưng chưa tháng nào gia đình trẻ này lại chi tiêu quá 5 triệu đồng/tháng dù gia đình có tới 5 thành viên. Nhất là từ đầu mùa dịch đến giờ, họ càng tiết kiệm chi tiêu hơn, chỉ tiêu 2,7 triệu đồng.

Bài toán tiết kiệm chi tiêu mùa dịch trên đang được gia đình anh Nguyễn Quang Dũng và chị Lã Thị Thanh Hương ở Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội áp dụng triệt để trong mùa dịch.

25 tuổi trở thành tỷ phú, chàng trai trẻ tiết lộ về 2 điều mà mình tuyệt đối không bao giờ chi tiêu
Anh Dũng là nhân viên 1 công ty truyền thông ở Hà Nội với mức lương 9 triệu đồng. Chị Hương làm công nhân nhà máy in quy mô nhỏ, lương tháng 6 triệu đồng. Tổng thu nhập vợ chồng trẻ này có 15 triệu đồng/tháng.

5 mẹo quản lý chi tiêu giúp bạn luôn tự chủ về tài chính

Chi tiêu quá mức vào những khoản không thật sự cần thiết khiến nhiều người rơi vào cảnh túng thiếu những ngày cuối tháng. Học ngay mẹo nhỏ này, bạn sẽ có cuộc sống dư dả hơn nhiều.

Kiểm soát các khoản chi tiêu

Thật tệ nếu như bạn không biết mình đã tiêu tiền vào việc gì. Nó khiến bạn không kiểm soát được tài chính và dễ chi tiêu quá mức cho phép. Thậm chí, bạn có thể rơi vào vòng luẩn quẩn vay – trả rồi lại vay – trả. Như vậy, sẽ rất khó để tiết kiệm.

Gia đình 4 người Hà Nội tiêu 1,5 triệu đồng/tháng nhờ thực phẩm vườn nhà

Cả 1 tháng nay, 4 người lớn nhà bác Nguyễn Như Hoa, 62 tuổi hầu như chỉ ở trong nhà làm việc online phòng chống dịch nên có lẽ vì vậy mà chi tiêu tháng này nhà bác giảm hẳn so với các tháng trước.

Vừa hết những ngày tháng 3, khi tổng kết lại số tiền chi tiêu trong cả tháng vừa rồi chỉ có chưa tới 1,5 triệu đồng mà bác Hoa (Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội) không tin vào mắt mình. Gia đình bác Hoa có 4 người lớn gồm vợ chồng bác và vợ chồng con trai.

"Hàng ngày ở nhà chỉ có tôi và ông xã. Chúng tôi đều làm nông nghiệp. Còn con trai và con dâu tôi chỉ vừa mới cưới mấy tháng nay. Hai con hàng ngày đi làm tại Cầu Giấy. Lương của 2 con cộng lại khoảng 20 triệu/tháng".

Đọc nhiều nhất

Tin mới