Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV

Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu của suy gan cấp (men gan tăng cao, rối loạn đông máu, giảm Albumin và tăng Bilirubin máu). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc Paracetamol, suy gan cấp, đợt cấp COPD.

Ngay sau đó, người bệnh được điều trị tích cực theo phác đồ xử trí ngộ độc Paracetamol của Bộ Y tế: truyền thuốc giải độc đặc hiệu, huyết tương tươi đông lạnh, sử dụng thuốc bảo vệ tế bào gan, các thuốc điều trị đợt cấp COPD, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng lâm sàng.

Sau 7 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân dần ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số về đông máu, Bilirubin, men gan… đã về mức bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân/Ảnh BV

Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng thuốc Paracetamol liều cao hoặc dùng thuốc quá liều trong thời gian dài, vì có thể dẫn đến ngộ độc với các mức độ khác nhau. Người bệnh có thể bị tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp, hôn mê gan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trước khi sử dụng thuốc Paracetamol hoặc bất kỳ loại thuốc nào, người dân cần tham khảo ý kiến bác sĩ để uống thuốc theo đúng liều quy định, đảm bảo an toàn. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc biểu hiện nghi ngờ ngộ độc Paracetamol, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Vụ 800 tấn mì 'ngậm' hóa chất, hàn the độc hại thế nào?

Theo chuyên gia, chất độc hàn the gây tổn thương nội tạng, thần kinh, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em...

Sợi mì ngậm 3 loại hóa chất

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM mới triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng borax (hàn the), soda và dung dịch silicate. Đây đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm lạ ở Tây Ninh

Bộ Y tế chỉ đạo điều tra vụ ngộ độc do nấm lạ tại Tây Ninh, tăng cường tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và đảm bảo an toàn cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ghi nhận, một số người dân trên địa bàn đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm hái trong vườn, với các triệu chứng như mệt mỏi rã rời, tê bì chân tay. Các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế.

Người đàn ông ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh dê

Sau 10 ngày ăn tiết canh dê, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị suy thận cấp, rơi vào tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Đọc nhiều nhất

Tin mới