Moldova: quân đội Ukraine quá kém nên mới mất Crimea

(Kiến Thức) - Tổng thống Moldova Nicolae Timofti cho rằng, Ukraine đã để mất Crimea do sự yếu kém của quân đội nước này.

Theo đó, vào hôm chủ Nhật (6/4), ông Timofti đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Publica nhân lễ bổ nhiệm ông Valeriu Troenco làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.
Qua đây, Tổng thống Nicolae đã có dịp chia sẻ nhiều quan điểm cá nhân của mình với vụ sáp nhập Crimea của Nga. “Ukraine đã đánh mắt bán đảo Crimea là do bởi sự yếu kém của quân đội, đặc biệt ở khả năng tác chiến nhanh chóng”.
Lực lượng "lạ" (được cho là quân Nga) phong tỏa một căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea.
 Lực lượng "lạ" (được cho là quân Nga) phong tỏa một căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea.
Sau đó, ông cũng đề cập tới những thiếu sót trong lực lượng quân đội của Moldova và những nỗ lực để vượt qua thách thức này. “Quân đội Moldova cũng đối mặt với nhiều vấn đề. Các nhà chức trách nước chúng tôi phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để khắc phục những điều đó”, ông này nói.
Trước đó, sau khi chính quyền lâm thời ở Kiev được lập ra, người dân các khu vực Ukraine (bao gồm cả bán đảo Crimea) lo sợ trước làn sóng bài trừ từ giới chức trung ương. Vì lẽ đó, với lý do bảo vệ những người dân Nga, Tổng thống Putin đã hạ lệnh điều quân tới Crimea trên danh nghĩa là những lực lượng vũ trang lạ mặt không đeo phù hiệu.
Tiếp sau đó, các đơn vị quân sự hay những chiến hạm của Ukraine đóng ở khu Crimea và thành phố cảng Sevastopol nhanh chóng nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng lạ mặt này. Cộng đồng quốc tế nhận định, Nga đã dễ dàng chiếm lấy được Crimea mà chưa phải nổ bất cứ phát súng nào.
Trong một bản báo cáo, Quyền Bộ trưởng Ukraine Igor Tenyukh đã thú nhận nhiều mặt yếu kém về thể chất và tinh thần của các cấp dưới. Cụ thể, chỉ 6.000 trên 41.000 binh sĩ nước này “sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu” trong tình huống khẩn cấp. Dưới 20% đội xe bọc thép đạt tiêu chuẩn, hơn 70% xe tăng và các mẫu xe chiến đấu đều lỗi thời.

Tổng thống Belarus bất ngờ “đi đêm” với Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có buổi gặp gỡ với Quyền Tổng thống lâm thời Alexander Turchinov của Ukraine vào cuối hôm nay.

Hãng thông tấn Itar-Tass cho biết, cuộc gặp gỡ này diễn ra ở tư dinh của ông Lukashenko tại ngôi làng Lyaskovichi, vùng Gomel phía đông nam Belarus.
Phía văn phòng của ông Lukashenko đã lên tiếng xác nhận cuộc gặp trên, song họ không cung cấp thêm các thông tin chi tiết nào về nội dung cuộc hội đàm của hai lãnh đạo.

Liệu Nga có cơ hội tiến vào miền đông Ukraine?

(Kiến Thức) - Cơ hội để Nga thực hiện cuộc tấn công vào miền đông và nam Ukraine sẽ rơi vào khoảng những tuần đầu tiên của tháng 4 cho tới giữa tháng 5.

Hôm 21/3, ông Putin ký sắc lệnh cuối cùng chính thức sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Sau quyết định bước ngoặt này, hàng ngàn người dân Moscow và Crimea đã đổ ra đường ăn mừng sự kiện “trở về với đất mẹ”.
Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận, hơn 90% người dân Nga tán thành “sáp nhập Crimea vào lãnh thổ”. Do đó, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin cũng tăng vọt lên. Điều này thể hiện khá rõ rệt trong bài diễn văn cảm động kéo dài 50 phút trước khi hiệp ước “tái thống nhất Crimea”. Cũng trong bài diễn văn này, ông Putin hứa hẹn, “Nga không muốn cắt đứt quan hệ với Ukraine”.

Biểu tình đòi tách miền nam ra khỏi Ukraine

(Kiến Thức) - Khoảng 4.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình ngay tại trung tâm Kharkov để đòi lập ra nước cộng hòa tự trị gồm 8 tỉnh ở miền nam Ukraine.

Những người biểu tình hôm qua còn giao một bản kiến nghị tới lãnh sự quán Nga, yêu cầu Moscow giúp đảm bảo cho một cuộc trưng cầu ý dân công bằng về việc liên bang Ukraine và vấn đề ly khai của các khu vực đông nam nước này.
Sau đó, nhóm người này còn cùng nhau kéo tới tòa lãnh sự quán Ba Lan với mục đích yêu cầu phương Tây ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới