Mẹ hiến thận cứu con trai 22 tuổi suy thận giai đoạn cuối

Bệnh viện Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 24, từ mẹ hiến cho con, giúp bệnh nhân trẻ thoát khỏi phụ thuộc lọc máu và cải thiện sức khỏe.

Ngày 15/1/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 24, với nguồn thận hiến từ người cho sống cùng huyết thống (mẹ hiến thận cho con).

Người nhận thận là bệnh nhân nam, 22 tuổi, mắc suy thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn.

than-243.jpg
Ê-kíp nội soi lấy thận ghép cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh nhân nhiều lần nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp, tăng huyết áp kháng trị, phải thở máy và lọc máu cấp cứu. Sau giai đoạn hồi sức, người bệnh phải duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần. Việc phụ thuộc lâu dài vào lọc máu khiến sức khỏe suy kiệt, chất lượng cuộc sống và khả năng lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước diễn biến bệnh nặng ở một bệnh nhân còn rất trẻ, Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội chẩn, thống nhất ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu, giúp người bệnh thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy lọc máu, cải thiện tiên lượng sống và có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Người hiến thận là mẹ ruột của bệnh nhân, hoàn toàn tự nguyện hiến một phần cơ thể để cứu con. Qua quá trình thăm khám, sàng lọc nghiêm ngặt, người mẹ đủ điều kiện hiến thận, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh lý mạn tính. Các xét nghiệm miễn dịch cho thấy mức độ tương thích cao giữa người cho và người nhận, góp phần làm giảm nguy cơ thải ghép, nâng cao hiệu quả và tuổi thọ của thận ghép.

Sau gần 4 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, ca ghép thận được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Nội thận - Tiết niệu, Ngoại Tiết niệu, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật mạch máu..., dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và Hội đồng Ghép thận.

than-244.jpg
Ê-kíp ghép thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Ngay trên bàn mổ, thận ghép đã bắt đầu bài tiết nước tiểu, đánh dấu thành công bước đầu của ca ghép.

Sau 13 ngày ghép thận, tình trạng sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định. Người mẹ hồi phục tốt, sinh hoạt bình thường. Người con đã có thể đi lại, ăn uống tốt, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn cho phép, chức năng thận ghép hoạt động hiệu quả và đã được xuất viện chiều 28/1, tiếp tục theo dõi, tái khám định kỳ theo phác đồ.

than-24.jpg
Bệnh nhân ghép thận thành công trước ngày ra viện - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, đây là ca ghép thận được chuẩn bị công phu và tuân thủ chặt chẽ các quy trình chuyên môn. Bệnh nhân còn rất trẻ nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối, nhiều biến chứng nặng. Việc ghép thận kịp thời giúp người bệnh thoát khỏi phụ thuộc lọc máu, cải thiện rõ rệt tiên lượng sống lâu dài.

Thành công của ca ghép thận thứ 24 là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, lâu dài. Trước đó, tháng 6/2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xây dựng Dự án “Đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận”.

Trong các năm 2017-2018, bệnh viện ký kết hợp đồng nguyên tắc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tổ chức 12 lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho 30 bác sĩ và 16 kỹ thuật viên.

Ngày 13/6/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3601/QĐ-BYT công nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.

Ngày 29/6/2018, bệnh viện thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống đầu tiên.

Cứu sống bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ở Huế

Sau khi tiến hành cắt bỏ 2 thận đa nang gần 10kg, các bác sĩ đã ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật cho bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối.

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp.

Được biết, đây lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đồng thời 2 thận đa nang gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và ghép thận ngay trong cùng một lần phẫu thuật.

Nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận

Khi mắc viêm cầu thận, bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ cần lơ là việc điều trị 1 - 2 tháng thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối.

Suy thận từng được xem là căn bệnh của người cao tuổi, gắn với quá trình lão hóa và các bệnh mạn tính kéo dài. Thế nhưng thực tế đáng báo động hiện nay, ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với suy thận giai đoạn cuối, thậm chí phải đánh đổi mạng sống nếu không được ghép thận kịp thời.

Chỉ trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện 3 ca ghép thận cho các bệnh nhân ở độ tuổi từ 25 - 28 tuổi.

Lào Cai làm chủ kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống

Thành công của ca ghép thận thứ hai, đặc biệt là ca ghép đầu tiên từ người hiến sống là một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng ở khu vực phía Tây Bắc.

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vừa ghép thận thành công từ người hiến sống. Ca phẫu thuật thành công khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, đồng thời từng bước đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khu vực Tây Bắc.

Người nhận thận là anh G.S.M., sinh năm 1999 ở thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Tháng 1/2025, bệnh nhân được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước phẫu thuật, bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ qua đường rò động tĩnh mạch (AVF) và thường xuyên trong tình trạng vô niệu, từng phải truyền máu. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và từng mắc thủy đậu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới