Máy bay Yak-130 được tìm thấy nhờ flycam chuyên dụng
Chiếc máy bay Yak-130 tìm được nhờ lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm bằng các flycam chuyên dụng.
Theo Nguyễn Thảo/Tiền phong
Lực lượng chức năng đã sử dụng flycam của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel rà soát tìm kiếm máy bay Yak-130 trên địa bàn khu vực biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Chiều 8/11, lực lượng chức năng đã phát hiện được máy bay Yak-130 rơi tại tiểu khu 428, ở khu vực giữa trạm kiểm lâm số 9 và trạm kiểm lâm Sêrêpốk, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, khi flycam xác định được vị trí máy bay rơi, các lực lượng đã dàn hàng ngang, người cách người 3m để tìm kiếm và phát hiện chính xác nơi máy bay Yak-130 rơi. Lực lượng chức năng kiểm tra và bảo vệ hiện trường
Chính phủ Nga cho biết, Bộ Quốc phòng nước này vừa tiếp nhận một lô tiêm kích Su-30SM2 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 mới.
Hãng tin Tass trích dẫn thông cáo ngày 21/11 của Chính phủ Nga cho hay: “Nhà máy hàng không Irkutsk của Tổng công ty Máy bay thống nhất (UAC, trực thuộc Tập đoàn quốc doanh Rostec) đã sản xuất và chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-30SM2 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 mới cho Bộ Quốc phòng Nga”.
Tiêm kích Su-30SM2. Ảnh: Tass
Nhà chức trách Nga lưu ý, Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp của các tiêm kích đang biên chế phục vụ trong Lực lượng Hàng không vũ trụ và Hải quân Nga.
Thông cáo cho biết thêm, Su-30SM2 được trang bị hệ thống điện tử vô tuyến tinh vi, cùng động cơ phản lực vector đa hướng AL-41F-1S vốn đang được sử dụng trên các tiêm kích Su-35S và Su-35, giúp lực đẩy tăng 16% trong khi tuổi thọ động cơ tăng gấp đôi lên tới 4.000 giờ. Việc nâng cấp được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của máy bay.
Đặc biệt, nhà sản xuất đã tăng đáng kể phạm vi phát hiện và xác định mục tiêu trên không của Su-30SM2. Theo giới chức Nga, mẫu tiêm kích này có khả năng tấn công các mục tiêu cả ở trên không, trên bộ và trên biển bằng những vũ khí thông minh mới từ khoảng cách xa vài trăm kilômét.
Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Ảnh: Sputnik
Trong khi đó, mẫu máy bay huấn luyện chiến đấu 2 chỗ ngồi Yak-130 được sử dụng để huấn luyện cơ bản và nâng cao cho phi công học lái các loại chiến đấu cơ hiện đại, tối tân, kể cả các mẫu tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5.
Tuấn Anh
Khoảnh khắc 4 tiêm kích Su-30 đồng loạt nã tên lửa diệt mục tiêu trên không
Dàn 4 tiêm kích Su-30SM của Nga đồng loạt nã 8 tên lửa khi đang bay theo đội hình trên không trung.
Tiêm kích Su-30 của Nga nguy hiểm và lợi hại thế nào?
Tiêm kích Su-30 được cải tiến đáng kể từ chiếc phi cơ độc đáo Su-27. Hiện Su-30 vẫn là vũ khí lợi hại trong kho máy bay chiến đấu của không quân Nga.
Su-30 phóng tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới
Ấn Độ vừa lần đầu tiên phóng thử một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất.
Nga và Ukraine mới đây trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi quy mô lớn.
Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.
Vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine, Mỹ, đã khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Căng thẳng lại gia tăng gần eo biển Hormuz sau khi một tàu neo đậu ngoài khơi UAE bị bắt giữ trong khi một tàu khác bị tấn công và chìm gần bờ biển Oman.
Mỹ chi hàng chục tỷ USD để đóng mới một lớp tàu phá băng mới nhằm tăng cường sự hiện diện tại vùng Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt.
Vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại một nhà máy gỗ ở khu vực ven biển miền trung bang Maine, Mỹ, đã khiến ít nhất 1 lính cứu hỏa thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Nga và Ukraine mới đây trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi quy mô lớn.
Mỹ chi hàng chục tỷ USD để đóng mới một lớp tàu phá băng mới nhằm tăng cường sự hiện diện tại vùng Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt.
Căng thẳng lại gia tăng gần eo biển Hormuz sau khi một tàu neo đậu ngoài khơi UAE bị bắt giữ trong khi một tàu khác bị tấn công và chìm gần bờ biển Oman.
Rosoboronexport đang đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu trực thăng quân sự ở Đông Nam Á thông qua các sản phẩm mới của công nghiệp quốc phòng Nga.
Israel và Lebanon bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington, Mỹ. Giới chức Lebanon hy vọng cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn mới.
KamAZ dự kiến ra mắt nguyên mẫu xe bọc thép vào 2026, sản xuất hàng loạt năm 2027 mở ra khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng đang phát triển của Nga.