Malaysia chật vật kéo dài hoạt động tàu ngầm Scorpene

(Kiến Thức) - Hải quân Hoàng gia Malaysia đang phải chật vật kéo dài khả năng hoạt động của các tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene trước khi chúng được đưa đi bảo dưỡng.

Navyrecognition đưa tin cho hay, Chính phủ Malaysia vừa ký kết một hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật mới với công ty hàng hải Boustead DCNS Corporation Naval (BDNC) nhằm cải thiện vòng đời của hai tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene đang đóng tại căn cứ hải quân Sepanggar, thuộc bang Sabah miền Đông nước này.
Hợp đồng này sẽ được ký kết vào cuối tháng 4 năm nay và có thời gian triển khai trong vòng hai năm. Thỏa thuận mới này được cho là sẽ giúp các tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene của Malaysia kéo dài thêm thời gian hoạt động trong biên chế trước khi chúng trải qua lần bảo dưỡng định kỳ đầu tiên vào cuối năm 2015 với tàu KD Tunku Abdul Rahman và vào tháng 6/2017 với tàu KD Tun Abdul Razak.
Malaysia chat vat keo dai hoat dong tau ngam Scorpene
Lớp tàu ngầm Scorpene của Hải quân Malaysia được trang bị động cơ AIP tiên tiến.
Hợp đồng này cũng bao gồm việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghiệp hàng hải hàng riêng cho việc duy trì khả năng hoạt động của các tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene tại căn cứ hải quân Sepanggar, cũng như tạo nền tảng cho hoạt động bảo dưỡng tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Malaysia trong tương lai.
Liên doanh BDNC được thành lập bởi hãng đóng tàu DCNS của Pháp và công ty công nghiệp hàng hải Boustead Heavy Industries Corp Bhd (BHIC) của Malaysia vào năm 2009. Mục tiêu ban đầu là nhằm tạo cơ hội cho các công ty hàng hải nội địa của Malaysia tham gia vào các chương trình đấu thầu quốc tế do chính phủ Malaysia tổ chức, mặt khác cũng giúp Malaysia có được các công nghệ hành hải tiên tiến từ bên ngoài. Chính sách này bước đầu đã giúp các công ty của Malaysia có thể tham gia trực tiếp vào quá trình bảo dưỡng tàu ngầm tại nước này.
Malaysia chat vat keo dai hoat dong tau ngam Scorpene-Hinh-2
 Tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene KD Tun Abdul Razak của Hải quân Hoàng gia Malaysia đóng ở căn cứ hải quân Sepanggar.
Mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân Hoàng gia Malaysia và BDNC có vai trò khá quan trọng trong việc giúp Malaysia duy trì lực lượng tàu ngầm của nước này. Bên cạnh đó, BDNC cũng cam kết hỗ trợ Malaysia trong việc duy trì khả năng hoạt động của lực lượng tàu ngầm nước này.
Hai tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene được DCNS bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Malaysia lần lượt vào tháng 1/2009 và tháng 12/2009. 
Biến thể tàu ngầm lớp Scorpene của Malaysia có chiều dài 66.4m với lượng giãn nước khi nổi là 1.577 tấn và khi lặn 1.711 tấn với vận tốc di chuyển tối đa khi lặn là hơn 20 hải lý/giờ. Nó có thủy thủ đoàn gồm 32 người và có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Hệ thống vũ khí của tàu ngầm diesel-điện lớp Scorpene gồm: 6 ống phóng ngư lôi 533mm và tên lửa chống hạm Exocet hoặc thủy lôi các loại.

Khám phá tàu ngầm Barracuda giá 1,4 tỷ USD của Pháp

(Kiến Thức) - Dù có lượng giãn nước 5.300 tấn, nhưng sở hữu nhiều công nghệ tối tân khiến giá tàu ngầm hạt nhân Barracuda của Pháp lên tới 1,4 tỷ USD. 

Tờ Navy Recognition dẫn nguồn tin từ Hải quân Pháp cho biết, trong giai đoạn 10 năm (từ năm 2017 đến 2027), nước này sẽ tiến hành thay thế thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân SSN Améthyste lớp Rubis bằng tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Barracuda. Mục đích nhằm đổi mới, nâng cao khả năng tác chiến và sức mạnh trên biển cho lực lượng Hải quân Pháp.
Kham pha tau ngam Barracuda gia 1,4 ty USD cua Phap
Ảnh đồ họa lớp tàu ngầm Barracuda.
Cũng theo nguồn tin trên, vào tháng 12/2006, Cơ quan mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA) đã ký kết bản hợp đồng với nhà thầu chính là Công ty đóng tàu quốc gia (DCNS) và Tập đoàn hạt nhân Areva-TA. 

Malaysia triển khai hệ thống phòng không gần Biển Đông

(Kiến Thức) - Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ tăng cường hệ thống phòng không tại căn cứ hải quân Teluk Sepanggar nằm gần Biển Đông, nhằm đối phó Trung Quốc.

Tạp chí Jane’s dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Hishammuddin Tun Hussein cho biết, Malaysia sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống phòng không tại căn cứ hải quân Teluk Sepanggar nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai.
Căn cứ hải quân này còn được gọi với tên khác là RMN Kota Kinabalu, đây cũng là nhà của hai tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Scorpene của Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) gồm KD Tunku Abdul Rahman và KD Tun Razak. Căn cứ này được RMN đưa vào hoạt động từ năm 2006 là nơi đồn trú của lực lượng tàu ngầm và tàu chiến của Malaysia.

Đo công lực hai loại tên lửa Hàn Quốc mới mua

(Kiến Thức) - Quân đội Hàn Quốc đã ký liên tục hai hợp đồng mua tên lửa chống tăng Hellfire và tên lửa đối không Stinger trang bị cho các trực thăng tấn công AH-64.

Đọc nhiều nhất

Tin mới