PGS.TS Trương Thanh Cảnh, Chủ nhiệm Bộ môn Sinh thái Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho biết: Cây trồng thải ra khí NH3, cá thải ra amoni sunphat, cũng là nguyên nhân gây ra mùi của hồ thủy sinh. Khi vệ sinh hồ, để khử mùi này, nhân viên kỹ thuật phải dùng hóa chất khử mùi, thì chính hóa chất này lại hại cá. Hồ thủy sinh phải nên duy trì cả cá và cây thì sẽ không có mùi vì chất thải của cây sẽ là thức ăn của cá và ngược lại. Để hồ thủy sinh phát triển tốt thì thêm hệ thống sục khí cung cấp oxy và đèn tử ngoại để cây quang hợp.
Không nhất thiết phải dùng bình CO2, cây cung cấp oxy cho cá hô hấp, cá tạo CO2 cung cấp cho cây. Không nên bỏ thức ăn quá nhiều cho cá, vì thừa sẽ phân hủy. Đồng thời phải đảm bảo oxy cho cá, và ánh sáng cho cây. Còn khí amoniac thải ra trong nhà không đáng kể nên không ảnh hưởng tới sức khoẻ mà chỉ gây nặng mùi khó chịu cho không khí môi trường trong nhà. Do đó, phải thay nước để trao đổi chất cho hồ và nên mở cửa thoáng khí cho phòng chứa hồ, bể thủy sinh.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo.
Akaei Ray, nữ coser nổi tiếng đến từ Singapore, tiếp tục gây sốt mạng xã hội với vẻ đẹp đời thường trong trẻo, thu hút gần 33 triệu lượt thích trên TikTok.