13 học sinh ở Trà My nhập viện sau khi uống trà sữa

13 học sinh ở Bắc Trà My (TP Đà Nẵng) nhập viện sau uống trà sữa, lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân chính xác.

13 học sinh phải nhập viện, cơ quan chức năng đang điều tra dịch tễ

Ngày 13/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo ban đầu vụ việc nhiều học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My) bị ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 12-3, đơn vị tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin từ học sinh và nhà trường, trước khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc, các em này đi mua và uống trà sữa tại quán TS (thôn Trung Thị, xã Trà My) vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-3.

Đến sáng 12/3, các em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, mệt, buồn nôn, đau đầu, nôn ra nước. Sau đó, các em được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP Đà Nẵng). Ảnh giaoducthoidai.vn

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP Đà Nẵng). Ảnh giaoducthoidai.vn

Sau khi ghi nhận vụ việc, Trung tâm Y tế khu vực đã phối hợp với các cơ quan liên quan cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường điều tra dịch tễ và xác minh vụ việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực phẩm lưu là trà sữa còn lại của bệnh nhân do phụ huynh cung cấp và mẫu trà sữa quán đã chế biến ngày 11/3 gửi xét nghiệm.

Các bác sĩ hướng dẫn phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe các em tại nhà, báo cáo khi có trường hợp mới.

Nhận định ban đầu có thể các em bị ngộ độc do uống trà sữa. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, hiện các em nghi bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khoẻ, đi học trở lại bình thường.

Dấu hiệu ngộ độc trà sữa

Trà sữa là thức uống được trộn nhiều nguyên liệu khác vào nhau cũng như có nhiều hương vị khác nhau hợp sở thích ăn uống của từng người. Sự đa dạng về hương vị và kết cấu là một trong những yếu tố chính khiến trà sữa thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, nếu uống phải trà sữa không đảm bảo, có thể khiến người dùng bị ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc trà sữa được xếp chung vào ngộ độc thực phẩm nên nhìn chung thường có những dấu hiệu điển hình như đau bụng và tiêu chảy là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Có thêm những dấu hiệu điển hình khác như là thấy tức bụng, đầy hơi. Đối với trẻ con những triệu chứng này có thể biểu hiện dữ dội hơn vì có sức đề kháng yếu.

Sau một vài tiếng người bệnh cảm thấy buồn nôn, kể cả sau khi đã nôn ra hết thực phẩm trong bụng những người bệnh vẫn tiếp tục nôn khan dù không ăn gì cả.

Bên cạnh những triệu chứng điển hình kể trên, một triệu chứng phổ biến khác khi bị ngộ độc trà sữa là đau đầu hoặc đầu óc quay cuồng. Sau vài giờ cơ thể người bệnh có thể nóng lên, sốt và có những biểu hiện y như bị cúm. Khi những triệu chứng này xuất hiện rất dễ là người bệnh bị mất nước và chất điện giải. Nhiều trường hợp ảnh hưởng tới tính mạng và phải đi cấp cứu.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc trà sữa, phải kể đến như: Sử dụng nguyên liệu không an toàn: Các nguyên liệu như trà, sữa, đường, trân châu, kem béo cũng như nhiều topping khác rất dễ bị nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản kỹ càng. Nhiều trường hợp các nguyên liệu trên còn bị nhiễm E.coli, virus, hoặc độc tố gây nguy hiểm đến cơ thể nếu được hấp thụ;

Vệ sinh kém: Đây là vấn đề dễ nhận thấy nhất khi điều tra về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình pha chế không đảm bảo an toàn cũng như dụng cụ sử dụng không sạch sẽ dễ đến nhiễm khuẩn từ đó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dùng, nhất là những bạn có hệ tiêu hóa kém;

Sử dụng hương liệu, chất phụ gia không an toàn: Để tạo sự hấp dẫn thu hút người uống đã có nhiều loại hương liệu, phụ gia được sử dụng để cho vào trà sữa. Bên cạnh việc không biết cách sử dụng đúng tỉ lệ để không gây ngộ độc thì ở nhiều nơi còn chấp nhận nhập về những chất phụ gia, hương liệu kém chất lượng, rẻ tiền gây những hậu quả nặng nề về sức khỏe cho người dùng.

Khi bị ngộ độc thực phẩm nói chung, ngộ độc trà sữa nói riêng, bạn không nên tự ý dùng thuốc khi chưa có sự tư vấn từ bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên môn để tránh làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

>> Mời độc giả xem video: Mắc ca được thu mua với giá ổn định. Nguồn: THĐT1.

63 người ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh kem

Hơn 63 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem, hiện còn 5 người chưa xuất viện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh kem

Ngày 12/3, ông Ngô Quốc Khải, Phó phòng Văn hóa - Xã hội phường Rạch Giá, tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân nhiều người bị ngộ độc thực phẩm.

Thanh Hóa phát hiện hàng nghìn kg thực phẩm bẩn, nguy cơ gây ngộ độc

Công an Thanh Hóa thu giữ gần 2 tấn thực phẩm ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trẻ em và học sinh.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 7 và 8/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà (số 136 Lê Hữu Lập) và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác cũng như hạn sử dụng.

3 người ở Sơn La nghi ngộ độc thực phẩm, nhận diện các biểu hiện

10 người ăn trưa tại Sơn La, trong đó 3 người bị ngộ độc nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo nguy cơ thực phẩm không an toàn.

Ngộ độc thực phẩm tại Sơn La khiến 3 người nguy kịch, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/3, 10 người tham gia ăn bữa trưa tại một gia đình trong bản Chiềng Pàn, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau bữa ăn, 3 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm nặng như co giật toàn thân, hôn mê.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn