Các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-500 đang khiến Mỹ mất dần ưu thế trên không. Hệ thống này sẽ khiến cho các máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của Lầu Năm Góc trở nên “vô dụng”.
Nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar nhận xét: “Thật vậy, một số vũ khí mới của Nga như S-500 có năng lực rất cao, điều đó khiến cho các máy bay tàng hình như F-22, F-35 và B-2 rất khó để vượt qua”.
Trong khi đó, một quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ thừa nhận, mặc dù Nga chịu nhiều hậu quả sau khi Liên Xô sụp đổ, nhưng Moscow đã khắc phục và phát triển nhiều hệ thống phòng không tiên tiến với năng lực tác chiến vượt trội. Đặc biệt, sự phát triển của hệ thống S-500 dường như đã làm cho Lầu Năm Góc ngạc nhiên.
![]() |
| Hệ thống phòng không S-500 sẽ nâng cao hơn nữa sức mạnh tác chiến cho lực lượng Không gian vũ trụ Nga. Ảnh: Sputnik |
Các quan chức quốc phòng Nga hy vọng hệ thống S-500 sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, mặc dù chưa được ấn định thời gian cụ thể. Trong tháng 4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với RIA Novosti rằng, S-500 chưa thể triển khai hoạt động trong năm 2016.
Các trung đoàn đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, chống tên lửa đạn đạo được cho là không có đối thủ trên thế giới sẽ được triển khai bảo vệ Moscow và khu vực miền trung nước Nga.
S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M Triumfator-M, một hệ thống phòng không tầm siêu xa và phòng thủ tên lửa đạn đạo đang được phát triển tại Nga. Hệ thống được phát triển để thay thế cho S-300. S-500 là sản phẩm của tập đoàn Almaz – Antey.
Theo Sputnik, S-500 có tầm bắn khoảng 600 km, hệ thống có thể đánh chặn cùng lúc 10 tên lửa đạn đạo và đầu đạn siêu thanh bay với tốc độ 7 km/s. Đạn tên lửa của hệ thống có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao hơn 200 km.
S-500 có khả năng tiêu diệt máy bay, phương tiện bay không người lái, phá hủy vệ tinh ở quỹ đạo thấp, đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh. Nó là một bước tiến lớn trong lĩnh vực phòng không, phòng thủ so với S-400 đang hoạt động trong lực lượng Không gian Vũ trụ Nga.



