Lật hồ sơ Cty Agry bị phạt gần 300 triệu vì xả thải gây ô nhiễm

Công ty Agry được thành lập từ năm 2013, do bà Lê Thị Ngọc Bích làm đại diện kiêm Giám đốc.

Công ty CP Đầu tư Agry vừa bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt gần 300 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường, được thành lập từ năm 2013, đóng trụ sở tại số 32 Đào Tấn, phường Trường An, TP Huế.
Mã số thuế của doanh nghiệp này là 3301520488. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Ngọc Bích. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là chăn nuôi lợn.
Mặc dù, thành lập từ năm 2013, song các thông tin liên quan đến doanh nghiệp này hầu như không được công khai, hay báo chí nhắc tới.
Lat ho so Cty Agry bi phat gan 300 trieu vi xa thai gay o nhiem
Bên ngoài trang trại nuôi lợn của Công ty CP Đầu tư Agry. (Ảnh: CAND).
Liên quan đến việc Công ty CP Đầu tư Agry xả thải gây ô nhiễm, theo thông tin trên báo CAND UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong quá trình hoạt động chăn nuôi tại trang tại chăn nuôi 6.000 lợn thịt thương phẩm ở xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), Công ty CP Đầu tư Agry đã xả nước thải với lưu lượng tại thời điểm lấy mẫu 90,4 m3/ngày đêm có chứa các thông số môi trường thông thường vượt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi vào môi trường.
Cụ thể, thông số coliform trong nước thải vượt 9,2 lần, BOD5 vượt 1,19 lần.
Với vi phạm nêu trên, Công ty CP Đầu tư Agry đã bị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phạt tiền 297 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 270 triệu đồng đối với thông số coliform vượt 9,2 lần so với quy chuẩn kỹ thuật; phạt tăng thêm 10% là 27 triệu đồng đối với thông số BOD5 vượt 1,19 lần.
Ngoài bị phạt tiền, doanh nghiệp này bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày.

Gần 2 thập kỷ “nuôi” cỏ dại, Khu đô thị mới Thịnh Liệt hoang tàn, nhếch nhác

Gần 2 thập kỷ trôi qua, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn là một bãi đất hoang rộng mênh mông cỏ mọc um tùm, gây lãng phí tài nguyên...

Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac
Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt do Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị Licogi, thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (Tổng công ty Licogi) làm chủ đầu tư. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-2

Theo phê duyệt, thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt được chia thành 2 giai đoạn từ năm 2004 - 2011. Theo đó, giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các công việc: Giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm nhà biệt thự. Dự án sẽ kết thúc vào năm 2011. 

Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-3
Tuy nhiên, đến nay đã gần 20 năm trôi qua, Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn chỉ là bãi đất trống hoang hóa, nhếch nhác, đìu hiu. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-4
Dù bỏ hoang nhiều năm, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn không bị thu hồi và Licogi tiếp tục là chủ đầu tư. Từ tháng 8/2020, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng diện tích khoảng gần 30ha. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-5
Phần lớn diện tích dự án đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng vẫn đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-6
Một số khu vực trong dự án trở thành ao, vùng trũng thấp. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-7
 Nhiều khu vực trong khu đất dự án đã trở thành điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường.
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-8
Hạ tầng trong khu đô thị mới chỉ dừng lại ở những lối mòn, rác thải bủa vây... Hàng ngày, vào mỗi buổi chiều, người lớn, trẻ nhỏ thường tập trung tại đây để tập thể dục và vui chơi. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-9
Dự án khu đô thị Thịnh Liệt của Licogi vẫn nằm trên... giấy sau gần 20 năm khởi công. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-10
Một trạm trộn bê tông “mọc” trong khu đất dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-11
Hiện nay vẫn còn hàng chục hộ dân thuộc khu vực quy hoạch dự án chưa đồng thuận về việc thu hồi đất và phải sống trong cảnh không được sửa chữa, xây dựng nhà cửa mới. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-12
Công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực nghĩa trang nằm trong tổng thể quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt gặp nhiều khó khăn. 
Gan 2 thap ky “nuoi” co dai, Khu do thi moi Thinh Liet hoang tan, nhech nhac-Hinh-13
Trái ngược với cảnh hoang tàn, đìu hiu tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt, ngay kế bên là dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (tên thương mại là Louis City Hoàng Mai) đang được rao bán rầm rộ, với giá bán dao động từ 155 - 265 triệu đồng/m2. 

Cận cảnh cây sanh trăm tuổi giá 70 tỷ đồng vẫn không bán

Cây sanh được đặt tên “Khổng tước hạ sơn” trên 100 năm tuổi được nhiều đại gia trả giá cao, lên đến 3 triệu USD nhưng chủ nhân nhất quyết không bán.

Can canh cay sanh tram tuoi gia 70 ty dong van khong ban

Với những người sành chơi cây cảnh, những cây sanh có niên đại hàng trăm năm luôn được săn lùng, tìm kiếm.

Can canh cay sanh tram tuoi gia 70 ty dong van khong ban-Hinh-2

Tác phẩm “Khổng tước hạ sơn” có tuổi đời hơn 100 năm là một trong những tác phẩm siêu hiếm. Hiện nó đang được chủ một nhà vườn ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội trưng bày.

Hà Nội: Cty hải sản Sông Hương bị “tố” gây ô nhiễm môi trường?

Nhiều người dân xóm Con Cá (Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) đang ngày đêm phải chịu đựng sự “tra tấn” khủng khiếp bởi mùi hải sản hôi thối do cty hải sản Sông Hương xả thải.

Dân kêu cứu vì bị “tra tấn” bởi mùi hải sản hôi thối
Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều người dân ở xóm Con Cá (thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc tố Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương (có địa chỉ cùng thôn), do bà Lê Thị Thủy làm đại diện, hoạt động nghi gây ô nhiễm môi trường nhưng không thấy chính quyền sở tại xử lý dứt điểm?

Đọc nhiều nhất

Tin mới