Lầm tưởng tai hại: Uống nước khi ăn lại khiến bạn béo lên?

Một nghiên cứu mới từ Đại học Cornell chỉ ra thói quen uống nước trong bữa ăn có thể khiến bạn ăn nhiều hơn, ngược lại đồ ăn cay lại giúp giảm cân.

Uống một ly nước lớn trong bữa ăn từ lâu được coi là mẹo đơn giản để giảm cân. Nhiều người tin rằng nước giúp làm căng dạ dày, tạo cảm giác no ảo trước khi cơ thể kịp tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

Tuy nhiên, phân tích mới từ Đại học Cornell cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Theo các nhà nghiên cứu, cứ mỗi 100g nước uống thêm trong bữa ăn, các tình nguyện viên lại tiêu thụ thêm khoảng 39g thức ăn, tương đương 49 calo. Những người có thói quen liên tục vừa ăn vừa uống nước cũng nạp nhiều thức ăn hơn. Cụ thể, mỗi lần chuyển đổi qua lại giữa ăn và uống khiến lượng thức ăn nạp vào tăng thêm 4,4g.

anh-man-hinh-2026-07-24-luc-164135.png
Nghiên cứu mới cho thấy thói quen ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào theo những cách không ngờ tới. (Ảnh: Shutterstock)

GS Paige Cunningham tại Đại học Cornell giải thích, nước rút khỏi dạ dày rất nhanh nên không thể duy trì cảm giác no lâu. Ngược lại, nước bôi trơn thức ăn, làm giảm tình trạng khô miệng và giúp việc nuốt trở nên dễ dàng hơn.

Nước còn làm mới vị giác. Khi ăn liên tục một món, mức độ hấp dẫn của món đó sẽ giảm dần. Nhấp từng ngụm nước giữa các miếng ăn giúp "rửa" vị giác, giữ cho món ăn giữ nguyên độ ngon và vô tình kéo dài thời gian ăn.

Đáng chú ý, nghiên cứu cũng ghi nhận một điểm lạ: những người uống nước cực nhanh lại ăn ít hơn. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi để làm rõ cơ chế này.

Trong một thử nghiệm song song công bố trên tạp chí Food Quality and Preference, 49 người trưởng thành được cho ăn bánh chip tortilla kèm sốt salsa. Điểm khác biệt duy nhất giữa các tuần là độ cay của sốt.

Kết quả cho thấy khi ăn sốt cay hơn, các tình nguyện viên tiêu thụ ít hơn 28% tổng lượng thức ăn. Tốc độ ăn của họ cũng chậm hơn 30% so với khi ăn sốt ít cay.

Do lượng nước uống ở cả hai nhóm là tương đương nhau, các nhà khoa học khẳng định vị cay chính là yếu tố trực tiếp làm chậm tốc độ ăn và giảm lượng calo nạp vào.

anh-man-hinh-2026-07-24-luc-164204.png
Nguồn: Laila Milevski/Cornell University

Kết quả từ hai thử nghiệm trên đã phủ nhận những quan niệm ăn kiêng phổ biến. Việc uống nước trong bữa ăn vốn được khuyến khích để giảm cân lại khiến cơ thể nạp nhiều thức ăn hơn. Trong khi đó, đồ ăn cay vốn bị nhiều người ăn kiêng e ngại lại trở thành công cụ hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lưu ý thử nghiệm mới chỉ thực hiện trên một số món ăn nhất định trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và loại thực phẩm hàng ngày.

Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Không chỉ tàn phá hệ hô hấp, các hạt bụi mịn độc hại trong không khí còn âm thầm xâm nhập vào máu và tấn công trực tiếp lên não bộ.

Chúng ta đều biết ô nhiễm không khí tàn phá sức khỏe rất nặng nề, đặc biệt là phổi. Tuy nhiên, ít ai nhận ra mức độ tàn phá của nó đối với các cơ quan khác trong cơ thể lớn đến nhường nào.

Các chất ô nhiễm không dừng lại ở mô phổi. Những hạt bụi mịn siêu nhỏ từ khói xả xe cộ, khí thải công nghiệp và cháy rừng có thể xuyên qua phổi để đi thẳng vào máu. Từ đây, chúng lan truyền khắp cơ thể, gây ra tình trạng viêm nhiễm và căng thẳng ở nhiều cơ quan. Tệ hơn, chúng thậm chí có thể vượt qua hàng rào máu não.

Không phải Indonesia hay Nga, đây mới là quốc gia có nhiều núi lửa nhất

Dù không nằm trong suy đoán của nhiều người, Mỹ lại sở hữu số lượng núi lửa áp đảo toàn cầu nhờ những đặc điểm địa lý vô cùng đặc biệt.

Khi được hỏi quốc gia nào sở hữu nhiều núi lửa nhất thế giới? Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Indonesia, nơi nổi tiếng với những đợt phun trào liên tục, hoặc Nga với diện tích lãnh thổ khổng lồ. Cả hai câu trả lời đó đều rất gần, nhưng vẫn chưa đúng.

Theo Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian, Mỹ mới là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng núi lửa. Trong 12.000 năm qua, nước này có tới 165 núi lửa từng hoạt động. Mỹ bỏ xa quốc gia xếp thứ hai là Nhật Bản tới gần 50 núi lửa, theo sau mới đến Nga và Indonesia.

Hạnh phúc quá gây biến dạng tim và hội chứng Takotsubo kỳ lạ

Câu nói "vui chết đi được" hóa ra không hoàn toàn là nói quá. Y học từng ghi nhận những trường hợp hy hữu khi sự hạnh phúc tột độ lại đe dọa tính mạng.

Một báo cáo y khoa vừa công bố trên tạp chí Oxford Medical Case Reports đã ghi nhận trường hợp hy hữu, người phụ nữ 65 tuổi rơi vào trạng thái hạnh phúc tột độ sau khi tham dự đám cưới của con gái, đến mức lên cơn đau tim.

Suốt ba ngày sau khi sự kiện kết thúc, người phụ nữ liên tục chịu đựng những cơn đau tức ngực và khó thở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới